Ứng viên tổng thống Mỹ Barack Obama
Ông Obama liên tục lặp lại lời hứa với những lãnh đạo Israel rằng an ninh của nước này tối quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Đồng thời, ông Obama cũng cam kết sẽ xúc tiến những nổ lực nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng giữa Israel và Palestin ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên nếu trúng cử tổng thống.
Thậm chí, ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ còn đảm bảo với dân chúng Israel và người Do thái tại Mỹ rằng: Nếu tôi làm tổng thống, tôi sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ lịch sử đặc biệt giữa hai nước.
Thượng nghị sĩ bang Illinois đã tìm cách trấn an những quan ngại của người Israel trước tuyên bố sẵn sàng đàm phán với những lãnh đạo Iran mà ông từng đưa ra. Nếu để Iran có được vũ khí hạt nhân thì điều này sẽ làm cho tình hình đổi chiều 360 độ và đó là một mối đe dọa lớn. Chính vì vậy, cả thế giới phải nổ lực hơn nữa để ngăn chặn ước muốn trên của Iran trở thành sự thật, ông Obama nói thêm.
Khi đang xem mô hình chiếc tên lửa đã nổ tên là Qassam tại một đồn cảnh sát ở Sderot (nơi đã hứng chịu chủ yếu những đợt tấn công từ dải Gaza), ông Obama đã quả quyết: Mỹ phải bảo vệ quyền lợi của Israel vì như vậy sẽ góp phần bảo vệ người Mỹ chống lại bất cứ mối đe dọa nào từ bên ngoài.
| Ông Obama phát biểu tại Israel (www.telegraph.co.uk) |
Khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CBS, ông Obama đã không ngần ngại khi nói về mục đích của ông trong chuyến thăm đến Israel đó là cố gắng giành lấy sự ủng hộ của người dân Israel để đối trọng với đối thủ John McCain của đảng Cộng hòa. Ông Obama dùng những cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh Israel như là một món mồi câu đối với Israel.
Nhưng ông Obama cũng trấn an những lãnh đạo cao cấp của Israel rằng ông sẽ không bao giờ gây áp lực buộc Israel phải đi đến một thỏa hiệp gây tổn hại đến an ninh của quốc gia này. Đồng thời, ông Obama cam kết sẽ đóng vai trò tích cực trong tiến trình giải quyết xung đột giữa hai bên Israel và Palestin.
Ông Obama tỏ vẻ lạc quan: Tôi hoàn toàn tin tưởng tiến trình hòa giải với Palestin sẽ sớm thành công và điều này sẽ góp phần mang lại một nền hòa bình bền vững cho nhân dân hai quốc gia Israel và Palestin.
| Ông Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak (www.jewishjournal.com) |
Ông Obama khẳng định Mỹ sẽ không vạch ra những điều khoản cho các bên xung đột. Tuy nhiên, ứng viên Barack Obama lại khẳng định: Tôi sẽ khởi động tiến trình hòa giải xung đột Israel – Palestin ngay khi tôi đắc cử tổng thống chứ các bạn không phải đợi đến vài năm, thậm chí đến nhiệm kỳ thứ hai của tôi mới có thể chứng kiến những gì tôi có thể làm...
Ứng viên của đảng Dân chủ nói thêm: Chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội ngàn vàng này khi mà cả giới lãnh đạo Palestin và nhân dân Israel đều đang muốn tiến xa hơn nữa nhằm giải quyết xung đột. Đồng thời, ông cũng đưa ra lời cảnh báo: Tôi biết rằng có một lực lượng dân số ở cả hai bên đang cảm thấy rất thất vọng vì họ không nhận thấy bất cứ một tiến triển nào của tình hình. Chính sự bi quan như vậy sẽ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Về lực lượng Hamas tại Palestin, ông Obama cảnh báo: Sẽ rất khó mà đàm phán được nếu lực lượng Hamas cứ khư khư giữ quan điểm không công nhận sự tồn tại của Israel và vẫn đang khuyến khích các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Israel.
Trước kia, ông Obama từng tuyên bố Jerusalem là thủ đô không thể chia tách của người Israel. Tuy nhiên, sau đó ông đã rút lại lời tuyên bố trên. Ngày hôm qua, ông Obama lại nói rằng tương lai của thành phố này sẽ được quyết định qua các cuộc đàm phán. Đối với những người dân Palestin, tất nhiên, họ luôn khẳng định Jerusalem là thủ đô của mình.
| Ông Fawzi Barhoum - Phát ngôn viên của lực lượng Hamas (www.imemc.org) |
Ông Kadoura Fares, một nhân vật cấp cao của lực lượng Fatah tại Bờ Tây, vẫn đang chỉ trích ông Obama và cho rằng “lời đính chính” của ứng viên đảng Dân chủ như vậy vẫn chưa đủ. Ông Fawzi Barhoum, phát ngôn viên của Hamas, cũng lên tiếng chỉ trích ông Obama vì ông này cho rằng: Ông Obama muốn vào Nhà Trắng thông qua Tel Aviv, trả giá bằng người Palestin.
Tuy nhiên, những lời chỉ trích như vậy khó làm cho phe của ông Obama phải lo lắng vì vào đầu năm nay từng có một viên chức cấp cao của Hamas tên là Ahmed Yousef nói rằng ông hy vọng thượng nghị sĩ đến từ bang Illinois sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Khi viết vào cuốn lưu bút tại đài tưởng niệm những nạn nhân của nạn diệt chủng Yad Vashem, ông Obama ghi: Vào những thời khắc khó khăn, gian khổ nhất, chúng ta rất may mắn vì có bức tượng đài này như là một vị thần hộ mệnh. Không những vậy, nó còn là một lời nhắc nhở đối với chúng ta về những hiểm họa đang rình rập. Tuy nhiên, với khả năng và ý chí của mình, con người luôn biết đứng dậy trong khó khăn và tạo lập lại thế giới của chúng ta.
Hồng Hiệp (Biên dịch theo The Financial Times)