Ông Obama được các nhân viên an ninh bảo vệ trong một chuyến vận động - Ảnh: Reuters
Vấn đề an nguy của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama đang thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ sau khi nhà chức trách phát hiện âm mưu ám sát ông
Nhân viên an ninh vừa phát hiện âm mưu thảm sát nhắm vào cộng đồng người da đen Mỹ gốc Phi và đã bắt giữ hai thanh niên đầu trọc. Hai tay này khai mục tiêu sau cùng của chúng là sát hại ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama. Đây không phải là lần đầu tiên ông Obama bị đe dọa tính mạng, mà ông chính là ứng viên tổng thống đầu tiên được Cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ sớm nhất: từ hồi tháng 5 năm ngoái.
Những tiếng thét "Kill him !"
Hai thanh niên mới bị bắt trong tuần qua, một người 20, một người 18 tuổi đều để đầu trọc theo kiểu Tân Quốc xã. Điều đáng nói là tuy các nhân viên công lực sau khi khai thác 2 người này tin rằng chúng khó thực hiện được ý đồ, nhưng phải xem đây là điều hết sức nghiêm trọng. Gần đây, một số báo đưa tin trong các buổi vận động tranh cử của bà Sarah Palin, ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa, mỗi khi đề cập đến tên của ông Obama thì trong đám đông lại có tiếng thét "Kill him" (giết ông ta), hoặc "Terrorist" (Tên khủng bố), hoặc "Treason" (Tên phản bội). Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các băng ghi âm ghi lại sự kiện thì các nhân viên an ninh cho biết họ không nghe rõ tiếng "Kill him" mà có thể là "Tell him" hoặc "Tell them". Hơn nữa, nếu ai đó "dám" lớn tiếng thét lên như thế thì dễ bị phát hiện và bị mời đi thẩm vấn ngay.
Trong một xã hội đa chủng như Mỹ thì một ứng viên nổi trội có khả năng trở thành tổng thống da đen đầu tiên như ông Obama dĩ nhiên sẽ phải thường xuyên đối diện với những hiểm nguy rình rập. Báo giới Mỹ từng nhận xét, đối thủ đáng ngại thực sự của ông Obama trước đây không phải là bà Hillary Clinton, John Edwards hoặc những nhân vật khác trong bầu cử sơ bộ, và nay, khi cuộc đua ở vào giai đoạn chót thì không phải là Thượng nghị sĩ John McCain, mà chính là những tư tưởng phân biệt chủng tộc còn sót lại đâu đó. Chính gia đình cựu Ngoại trưởng Colin Powell cũng đã từng nêu lên nguy cơ bị ám sát nếu vị tướng da đen 4 sao ra tranh cử tổng thống hồi năm 2000.
Ông Obama được bảo vệ tốt hơn?
Nhiều người hậu thuẫn cho ứng viên Obama từng bày tỏ sự lo sợ cho sinh mạng của ông, mà gần một nửa số ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính là do màu da của ông. Dù có mẹ là người da trắng, nhưng trong mắt mọi người thì ông Obama vẫn là một người da đen, và chính ông cũng thừa nhận là có một vài đe dọa liên quan đến động cơ sắc tộc.
Vào khoảng đầu tháng 5 năm ngoái, đi đâu ông Obama cũng có 2 nhân vật mặc com-lê theo sau, dù vị Thượng nghị sĩ bang Illinois đôi khi ăn mặc khá lè phè, với áo thun tay ngắn, quần ống rộng. Đó là 2 cận vệ mà ban vận động tranh cử của đảng Dân chủ mướn của một công ty tư nhân để bảo vệ ông Obama. Đến ngày 3.5.2007 thì Cơ quan Mật vụ trực thuộc Bộ An ninh nội địa nhận được lệnh bảo vệ ông. Như vậy, kể từ khi các ứng viên tổng thống được mật vụ bảo vệ sau cái chết của Thượng nghị sĩ Robert Kennedy năm 1968, ông Obama là ứng viên được bảo vệ sớm nhất. Ngay hôm đó, khi ông Obama đi New York thì đã có nhân viên mật vụ túc trực sẵn, còn trước tòa nhà Kenwood của vợ chồng ông đã có một số nhân viên an ninh mang kiếng râm đen lảng vảng để canh chừng.
Việc bảo vệ ứng viên Obama bắt đầu từ đề nghị của một thượng nghị sĩ đồng viện, ông Dick Durbin cũng của bang Illinois. Sau đó, thủ lĩnh phe đa số ở Thượng viện là ông Harry Reid đặt vấn đề với Bộ trưởng An ninh nội địa Michael Chertoff, dù tới lúc đó vẫn chưa phát hiện âm mưu nào nhắm vào ông Obama. Dĩ nhiên khi được nhân viên Cơ quan Mật vụ bảo vệ thì an nguy của ứng viên Obama có thể được bảo đảm hơn nhiều.
| Theo các thăm dò dư luận thì ứng viên Obama hầu như cầm chắc phần thắng. Ngoài các bang vốn là "căn cứ địa" của mỗi đảng, thì 3 bang "lưng chừng" mang yếu tố quyết định là Ohio, Pennsylvania và Florida. Theo dự kiến để được đắc cử tổng thống, ông McCain phải thắng ở 2 bang: Florida với 27 phiếu đại cử tri và Ohio 20 phiếu đại cử tri. Đây cũng là 2 bang đã dành số phiếu cho Tổng thống George W.Bush trong cuộc bầu cử năm 2004. Thế nhưng, theo thăm dò mới nhất của Bloomberg/Los Angeles Times công bố ngày 28.10 thì ông Obama qua mặt ông McCain ở cả hai nơi. Tại Florida, ông Obama 50% so với 43% của ông McCain; còn ở Ohio thì cách biệt lớn hơn: Obama 49% - McCain 40%. |
Lê Đình Bì (Báo Thanh Niên)