Ông McCain tức giận trước việc một số nhân viên tỏ ý chùn bước - Ảnh: Telegraph
Không chỉ đối phó với sức ép từ khoảng cách dẫn đầu ngày càng nới rộng của ứng viên Dân chủ Obama, nội bộ phe Cộng hòa cũng đang lục đục khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử.
Khi mà báo đài ngày càng chỉ trích ứng viên phó tổng thống Sarah Palin đang là gánh nặng của phe Cộng hòa, các cố vấn của ông McCain hôm 25-10 đã công khai chỉ trích bà Palin là “ngày càng thiếu trung thực” và lúc nào cũng cư xử như một “diva” (vừa có nghĩa là nữ hoàng ca nhạc, vừa là người ngạo mạn).
Những chuyện lục đục nội bộ này đang đe dọa khả năng Đảng Cộng hòa có thể thu hẹp được khoảng cách với ứng viên Barack Obama khi ngày bầu cử sắp đến gần. Phát biểu trên CNN tối 25-10, một nhân vật trung thành với ông McCain nói: “Bà ta là một diva, không bao giờ nghe lời khuyên của ai… Bà đang tìm cách vận động cho chính tương lai của mình, định hướng mình như là lãnh đạo mới của Đảng Cộng hòa”.
Diva chệch bài
Những bê bối liên quan đến lạm quyền, phát ngôn thiếu thận trọng, gần đây nhất là chuyện bà và các nhân vật thân cận đã chi tới 150.000 USD khiến ngày càng có nhiều chỉ trích về lựa chọn bà Palin. Phe McCain chỉ trích bà Palin đã cố tình đi chệch “bài” vài lần và điều này khiến họ nghi ngờ không rõ đó là cố ý hay vô tình. Họ chỉ trích tình huống khi bà than phiền cách tấn công bằng các cuộc gọi tự động (ghi âm lại) là “khó chịu” dù rằng phe McCain đang ủng hộ và sử dụng biện pháp này.
Ngoài ra, bà Palin còn nói với các phóng viên rằng bà phản đối việc chiến dịch quyết định không tiếp tục vận động tại bang Michigan. Một nguồn tin khác của ông McCain nói bà cố tình tìm vị thế cho mình hơn là củng cố cho chiến dịch của ông McCain. “Bà chỉ hành động cho tương lai của chính mình và nhìn nhận mình như nhà lãnh đạo kế tiếp của đảng. Xin nhớ là: diva thì chỉ tin mình mà thôi, họ nhìn mình như là tất cả trí tuệ vậy” - nhân vật này nói.
| Thăm dò của RealClearPolitics.com nói TNS Obama đang dẫn với khoảng cách trung bình 8 điểm (so với 6 điểm của tuần trước đó) trong 16 cuộc thăm dò của họ. Thăm dò của CBS/New York Times nói khoảng cách này lên tới 13 điểm. Obama hiện cũng đang dẫn ở nhiều bang quan trọng như Ohio, Pennsylvania, Virginia, North Carolina. (Bloomberg) |
Theo CNN, bà Palin đã rất khó chịu khi bị từ chối quyền được tiếp xúc hằng ngày với báo chí mà chỉ được tham gia một số phỏng vấn trên truyền hình, nơi các câu trả lời của bà thường xuyên bị cắt xén và xuyên tạc bởi những chương trình tấu hài trên tivi. Tuần trước, trong một cuộc họp báo ở Colorado, ngay khi bà Palin vừa tiến về phía báo chí và bắt đầu nói, Tracey Schmitt - thư ký báo chí của bà - đã được gọi đến để chặn cuộc trả lời lại.
Một số người của cả phe Palin và McCain đều đánh giá bà Palin vẫn chưa sẵn sàng và cần nhiều thời gian để được phổ biến thêm về các tình hình trong nước và quốc tế. Một nguồn tin khác thân cận với ông McCain thừa nhận “bà thiếu trầm trọng kiến thức nền tảng trong nhiều vấn đề quan trọng”.
Những căng thẳng thế này trong liên danh của McCain - Palin không phải là chuyện hiếm. Trong lịch sử cũng từng có nhiều trường hợp các ứng viên phó “đấu” lại các ứng viên đứng đầu liên danh. Năm 2004, John Edwards - ứng viên phó của TNS John Kerry - đã chất vấn lại việc áp dụng chiến lược của ông John Kerry cho chiến dịch tranh cử. Thậm chí trong chiến dịch từng thắng lợi năm 1992 và 1996, các trợ lý của phó tổng thống Al Gore cũng bác lại việc xếp lịch cho ông Gore trong các chương trình tranh cử. CNN cho rằng có thể bản thân bà Palin cũng đang tìm kiếm cơ hội chính trị của mình khi ngày bầu cử đã đến gần, trong khi các cuộc thăm dò cho thấy cơ hội thắng của ông McCain đang ngày càng mờ nhạt.
McCain nổi nóng
Trong lúc này, trong nội bộ phe ông McCain, báo giới đưa tin ông đã phản ứng dữ dội trước việc một bộ phận nhân viên đang tỏ tâm lý thất bại. Theo Telegraph, trong một cuộc trao đổi nảy lửa, ông McCain lên tiếng không chấp nhận những trò đổ lỗi qua lại của các trợ lý và yêu cầu họ chiến đấu đến cùng với ông. Một số trợ lý của ông McCain đã bị chỉ trích là “thiếu kiềm chế” khi tiết lộ với báo giới rằng các nhân viên của ông đã xuống tinh thần và bắt đầu quay sang chỉ trích lẫn nhau về chiến dịch không sáng sủa của ông. “Tôi biết các bạn đang lo lắng… Tôi là một người Mỹ và tôi quyết định sẽ chiến đấu. Đừng từ bỏ hi vọng. Cứng rắn lên. Không có gì là chắc chắn ở đây cả. Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc” - ứng viên 73 tuổi này nói.
Tờ Telegraph cho biết thêm ông đã phải lên dây cót lại cho chính các cố vấn cấp cao trong chiến dịch của mình, khi có một vài nhân vật chủ chốt đã bắt đầu hỏi tìm việc ở khu vực tư nhân sau khi cuộc bầu cử kết thúc - một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đoán là phe Cộng hòa sẽ thua.
THANH TUẤN (Báo Tuổi Trẻ)