Ông Bush sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh
Chuyến thăm đến Bắc Kinh, ông Bush muốn thể hiện lòng tôn trọng đối với người dân Trung Quốc trong những giây phút huy hoàng nhất. Tuy nhiên, ngoài vấn đề thể thao, ông Bush khó lòng dứt bỏ những mối quan tâm khác về chính trị.
Tuần này, Tổng thống Mỹ Bush sẽ đến châu Á với hành trang là các chương trình nghị sự về những vấn đề đang gây nhức nhối cho khu vực này như: Hạt nhân, đàn áp chính trị và giúp đỡ nạn nhân gặp thảm họa.
Sau đó là tham dự những chương trình thể thao.
Vào thứ Hai, ông Bush sẽ bắt đầu chuyến công du cuối cùng của mình đến vùng Viễn Đông, điểm đến cuối cùng của ông trong chuyến đi này là đến Trung Quốc tham dự Olympic Bắc Kinh. Trên đường đi, ông Bush sẽ ghé thăm căn cứ quân sự Alaskan Air Force để nói chuyện với các nhân viên quân sự Mỹ tại đây và tiếp nhiên liệu, sau đó ông sẽ bay thẳng đến Hàn Quốc.
Với thời gian tại nhiệm chưa đầy 6 tháng còn lại, ông Bush muốn chứng minh cho châu Á thấy rằng ông luôn quan tâm đến châu lục này, và hy vọng thông qua mối quan hệ này sẽ góp phần mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia.
| Quang cảnh khu quân sự Alaskan Air Force Mỹ - nơi ông Bush sắp đến thăm (www.af.mil) |
Chuyến thăm đến Bắc Kinh, ông Bush muốn thể hiện lòng tôn trọng đối với người dân Trung Quốc trong những giây phút huy hoàng nhất. Tuy nhiên, ngoài vấn đề thể thao, ông Bush khó lòng dứt bỏ những mối quan tâm khác về chính trị.
Mặc dù có sự chênh lệch lớn về múi giờ và phải trải qua một chuyến bay dài, nhưng ông Bush vẫn cố gắng đến thăm Hàn Quốc, một đồng minh thân cận của Mỹ, vào thứ Tư.
Hàn quốc là một đối tác rất quan trọng của Mỹ trong vòng đàm phán 6 bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tiến trình đàm phán đã dừng lại và thế giới đang chờ đợi Bắc Triều Tiên thực hiện những điều khoản tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của nước này dưới sự giám sát quốc tế.
| Bush muốn tìm kiếm cơ hội mở rộng sự có mặt quân sự tại vùng Viễn Đông (www.bush2004.com) |
Việc tính toán thời điểm đến thăm Hàn Quốc của ông Bush rất hợp lý vì cách đây chỉ vài tuần, công chúng Hàn Quốc đã rất tức giận trước việc nước này nhập khẩu thịt bò Mỹ có khả năng gây bệnh bò điên. Đồng thời, Mỹ cũng đã đảo ngược quyết định từng làm mất lòng người đồng minh Hàn Quốc liên quan đến quần đảo tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tại Thái Lan, đúng vào thời điểm chính phủ liên minh của nước này đang trãi qua thời khắc rất khó khăn nhất, ông Bush có thể sẽ lợi dụng điều này để phác thảo viễn cảnh cơ hội mở rộng sự có mặt của quân đội Mỹ tại khu vực Viễn Đông sau khi ông rời nhiệm sở. Ông cũng sẽ gặp gỡ với những nhà hoạt động chính trị - những người phản đối hành động đàn áp chính trị của chế độ quân sự tại Myanmar.
Cơn bão lớn mang tên Nagris đã đổ bộ vào Myanmar vào tháng 5 vừa qua, cướp đi khoảng 80 ngàn sinh mạng và khiến hơn 2 triệu người thiếu lương thực. Ông Bush cũng sẽ bàn thảo đến những nổ lực nhằm hỗ trợ các quốc gia gặp thiên tai trong chuyến thăm đến Thái Lan.
| Giúp đỡ nạn nhân thảm họa bão Nagris đổ bộ Myanmar là một trong những ưu tiên của ông Bush(www.jendhamuni.com) |
Tổng thống Mỹ sẽ chấm dứt chuyến công du châu Á bằng chuyến thăm 4 ngày đến Bắc Kinh, kết hợp với đó sẽ là hàng loạt những hoạt động ngoại giao chưa xác định trước và còn phần nào phụ thuộc vào lịch trình thể thao. Lần này, tham gia cùng với ông Bush còn có cả cha của ông, cựu tổng thống Mỹ - người từng là đặc phái viên Mỹ tại Trung Quốc.
Viễn Đông là từ dùng để ám chỉ các quốc gia Đông Á. Đông Á là một khu vực của châu Á có thể được định nghĩa theo các thuật ngữ địa lý hay văn hóa. Về mặt địa lý, nó chiếm khoảng 6.640.000 km², hay 15% diện tích của châu Á. Về mặt văn hóa, nó bao gồm các cộng đồng là một phần của ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa, thể hiện rõ nét trong các ảnh hưởng lịch sử từ cổ văn Trung Quốc (chữ Nho truyền thống), Khổng giáo và Tân Khổng giáo, Phật giáo Đại thừa, Lão giáo. Tổ hợp này của ngôn ngữ, quan niệm chính trị và tôn giáo bao trùm lên trên sự phân chia địa lý của Đông Á.
Các nước sau đây được coi là nằm ở Đông Á về mặt địa lý:
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ngoại trừ tỉnh Thanh Hải và các khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng
Trung Hoa dân quốc (tức Đài Loan)
(Nguồn: www.vi.wikipedia.org)
Hồng Hiệp (Biên dịch theo Foxnews)