Cố vấn phụ trách vấn đề đạo Hồi của Obama từ chức

Nhiều tin đồn trên Internet cho rằng ông Obama là người theo đạo Hồi

(www.extrememortman.com)

“Tôi đã nhiều lần lặp lại rằng tôi không phải là một người theo đạo Hồi, tất cả những gì tôi làm chỉ để muốn chứng minh rằng tôi đang đấu tranh chống lại tư tưởng kỳ thị đối với đạo Hồi,” ông Obama đã phát biểu như vậy trước báo giới vào tháng trước.

Cố vấn phụ trách vấn đề đạo Hồi cho ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama là ông Mazen Asbahi đã từ chức sau chưa đầy một tháng nhận nhiệm vụ, một bản tin trên truyền hình hôm thứ Tư vừa qua cho biết.

‘Ông Asbahi đã thông báo cho ban vận động rằng ông ấy không muốn làm việc ở vai trò tình nguyện nữa, và chúng tôi đang tìm kiếm một người mới thay thế’ ông Ben LaBolt, phát ngôn viên ủy ban vận động tranh cử của ông Obama cho biết.

Asbahi là một luật sư tại một công ty luật tại Chicago tên là Schiff Hardin.

Ông Asbahi đã nộp đơn xin từ chức sau khi ông và ủy ban nhận được một email về kết quả điều tra lý lịch (của ông Asbahi) do tờ The Wall Street Journal gửi đến. Ông Asbahi đã không trả lời email hay tin nhắn, sau đó ủy ban bầu cử đưa ra một lá thư trong đó ông Asbahi nói rằng ông muốn muốn tạo ra rắc rối cho ông Obama.

Ông Mazen Asbahi – Cựu cố vấn phụ trách vấn đề đạo Hồi của ứng viên Barack Obama (www.lgcchicago.org)

Theo bản tin của CNN, cố vấn Mazen Asbahi, người đã gia nhập nhóm vận động của ông Obama vào ngày 26/7 với vai trò là điều phối viên quốc gia về các vấn đề của đạo Hồi đã từ chức vào hôm thứ Hai vừa qua vì được cho là từng có quan hệ với một lãnh đạo Hồi giáo theo trào lưu chính thống.

Trong một bản báo cáo khác do tờ the Wall Street Journal đưa ra cho biết Asbahi đã từng làm việc trong ban điều hành của the Dow Jones Islamic Index Fund một vài tuần trong năm 2000. Tại đây, ông đã làm việc cùng với một thành viên ban điều hành khác là ông Jamal Said, lãnh đạo một nhà thờ Hồi giáo tại bang Illinois.

Ông Said là một lãnh đạo Hồi giáo tại nhà thờ Bridgeview ở Bridgeview, vùng ngoại ô của Chicago. Ông Said đã rời ban lãnh đạo của Qũy Hồi giáo (the Islamic fund) vào năm 2005. Thông điệp mà tờ the Wall Street Journal để lại cho ông Said tại ngôi nhà thờ đã không nhận được hồi âm.

“Tôi đã làm việc trong ban lãnh đạo này được vài tuần và sau khi phát hiện một thành viên khác của ban này đang bị công chúng cáo buộc…,” lá thư từ chức của ông Asbahi có đoạn viết. “Để tránh những quan ngại về những gì tôi đã từng làm trong quá khứ, tôi xin từ chức… để tránh làm ảnh hưởng đến ‘thông điệp thay đổi’ mà ứng viên Obama đang theo đuổi”.

Một nhà thờ Hồi giáo tại Bridgeview, Chicago (www.ez-host.org)

Mối quan hệ kéo dài 8 năm giữa ông Asbahi và ông Said đã được hé mở tuần trước bởi bản báo cáo mang tên Global Muslim Brotherhood Daily Report do một nhóm điều tra của Washington tiến hành. Nhóm điều tra đã tìm hiểu về những hoạt động của phong trào mang tên the Muslim Brotherhood (một phong trào Hồi giáo cực đoan) – nhóm người có quan điểm chính thống giáo có quan hệ mật thiết với bọn khủng bố (hiện đang đồn trú tại Ai Cập). Asbahi là một diễn giả thường xuyên trước những nhóm xã hội ở Mỹ. Một số học giả cho rằng một số nhóm này có liên hệ với the Muslim Brotherhood.

Cũng theo bản báo cáo cho biết, ông Said được cho là có liên quan đến phong trào Hamas (Palestin) và phong trào the Muslim Brotherhood – hai lực lượng đang bị Tòa án trung ương Mỹ liệt vào danh sách những kẻ đồng âm mưu ‘gây hại’ đến nước Mỹ.

Theo tờ the Wall Street Journal, Tòa án tối cao Mỹ đã liệt ông Said vào danh sách những kẻ đã âm mưu tiến hành một cuộc vận động gây quỹ cùng với một số thành viên khác (được cho là thành viên của Hamas) năm ngoái. Tuy nhiên, vụ án này hiện vẫn đang dậm chân tại chỗ. Ông Said được xem là một trong số thành viên ban lãnh đạo của nhóm này. Chính phủ Hoa Kỳ đã liệt lực lượng này vào danh sách những nhóm khủng bố từ năm 1993.

Ông Obama, một người theo đạo Cơ đốc, đã tìm mọi cách nhằm tạo ra sự cân bằng trong cuộc vận động khi cùng một lúc phải vừa xua tan những tin đồn trên Internet cho rằng ông là một người đạo Hồi, đồng thời phải tìm cách tránh làm xúc phạm đến những người theo đạo Hồi.

Biểu tượng của phong trào the Muslim Brotherhood (www.adl.org)

“Tôi đã nhiều lần lặp lại rằng tôi không phải là một người theo đạo Hồi, tất cả những gì tôi làm chỉ để muốn chứng minh rằng tôi đang đấu tranh chống lại tư tưởng kỳ thị đối với đạo Hồi,” ông Obama đã phát biểu như vậy trước báo giới vào tháng trước.

Vào ngày 30/7/2008, ông Mazen Asbahi là một nhân viên làm việc tự nguyện và đã tự ứng cử qua bài giới thiệu về mình gửi đến ông Obama qua trang web của ban vận động. Sau đây là một vài đoạn trích trong đó:

1. Assalamu-Aleikum. Tên tôi là Mazen Asbahi. Tôi sẽ rất vui sướng và vinh dự nếu được phục vụ trong chiến dịch vận động của ông Obama với vai trò là điều phối viên quốc gia về các vấn đề liên quan đến đạo Hồi của nước Mỹ. Hiện tôi đang làm điều phối viên phụ trách các vấn đề của người Mỹ gốc Ả rập…

2. Để có thể giúp ông Obama giành chiến thắng, ủy ban vận động cần sự tiếp tục ủng hộ của tất cả mọi người cho ứng viên Obama và nếu có cơ hội thì hãy cố gắng nâng nó lên một tầm cao mới…Chúng ta phải khơi dậy niềm hứng khởi của những người Mỹ theo đạo Hồi đối với chiến dịch này và làm cho họ hiểu về nó…!

3. Hiện tại vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải chỉnh sửa. Cụ thể, có một lực lượng đang cố tình mô tả ông Obama như là một người khác thường, một người không giống người Mỹ' trở thành một vị tổng thống…

‘Chúng ta phải khơi dậy sự hứng khởi của những người Mỹ theo đạo Hồi đối với chiến dịch tranh cử này và có rất nhiều điều thú vị về nó !’ Đây là nội dung những gì ông đã viết trên blog của mình sau khi được bổ nhiệm. ‘Chắc chắn là đã có một số sai sót,’ ông Asbahi viết thêm.

Hồng Hiệp (Tổng hợp theo WSJ & THX)

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as