Clinton: không thể tự quyết định số phận chính mình

Xét trên mọi khía cạnh, bà Clinton chỉ có thể là ứng viên “cửa dưới”so với ông Obama trong cuộc đua nhằm giành sự đề cử của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, kết quả chiến thắng đầy ý nghĩa tại Pennsylvania đã làm sống lại hy vọng trở thành Tổng thống Hoa Kỳ của bà Clinton dẫu biết rằng hy vọng đó là không nhiều.

Lóe sáng tia hy vọng

Giành chiến thắng mang tính quyết định tại Pennsylvania đã mang lại tia hy vọng mới cho Thượng nghị sĩ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Đây sẽ là một nguồn động lực lớn giúp bà Clinton có thể tiếp tục theo đuổi mục tiêu “mong manh” của mình nhằm giành được sự đề cử của đảng Dân chủ.

Chính chiến thắng này của bà Clinton đã khiến cho cuộc vận động bầu cử tiếp theo vào ngày 6 tháng 5 tại bang Indiana và North Carolina trở thành một trận chiến “một sống một còn” giữa hai ứng viên Clinton và Obama.

Con đường để giành được phiếu đề cử của bà Clinton vẫn còn rất gian nan ngay cả khi bà đã giành được chiến thắng tại Pennsylvania. Những người ủng hộ trung thành của bà Clinton vẫn tỏ ra rất hồ nghi vào chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về bà trong cuộc chiến trường kỳ với ông Obama.

Hillary Clinton: niềm vui chiến thắng (www.cbc.ca.com)

Obama: thất bại thứ hai liên tiếp

Thượng nghị sĩ của bang Illinois vẫn đang dẫn trước bà Clinton về số đại biểu cam kết ủng hộ và tỉ lệ ủng hộ của công chúng. Chính vì vậy, Obama chắc chắn sẽ giữ vững được tỉ lệ đại biểu ủng hộ và tỉ lệ ủng hộ của công chúng trước khi các cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc vào đầu tháng 6.

Điều mà ai ai cũng có thể nhận ra đó là: chiến dịch vận động này của bà Clinton đang nằm bên bờ vực của sự thất bại. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ New York vẫn còn một số lượng tiền khá lớn để đổ vào hai cuộc “quyết đấu còn lại”để tiếp tục nuôi hy vọng vào một điều thần kỳ sẽ đến.

Đối với ông Obama thì đây là lần thứ hai trong vòng 7 tuần, lần đầu là ở cuộc bầu cử sơ bộ tại hai bang Texas và Ohio, những lần mà ông Obama đã không thể có được đòn quyết định để chấm dứt cuộc tranh đua đầy tốn kém này.

Mặc dù đã chi rất nhiều nhưng ông Obama vẫn không thể giành được chiến thắng tại bang mà tỉ lệ người ủng hộ bà Clinton chiếm đa số. Những cố vấn của ông Obama hy vọng rằng bà Clinton chỉ giành chiến thắng với tỉ lệ không quá 2 con số. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

“Ông Obama đã phá vỡ tất cả những kỷ lục về chi phí vận động bầu cử nhằm loại tôi ra khỏi cuộc chơi nhưng người dân Philadenphia lại có suy nghĩ khác” bà Clinton đã phát biểu trước đông đảo những cử tri ủng hộ bà tại Philadenphia vào tối hôm qua.

Obama: Thất bại thứ hai liên tiếp (www.cbc.ca.com)

Thất bại của Obama tại Pennsylvania đã gợi lại những hoài nghi về khả năng của ông nhằm giành chiến thắng tại các bang công nghiệp lớn. Đó là những bang sẽ đóng vai trò quan trọng giúp những niềm hy vọng của những đảng viên đảng Dân chủ nhằm giành lại Nhà Trắng vào tháng 11 tới (vì Tổng thống hiện tại của Hoa Kỳ là G.Bush là người của đảng Cộng hòa).

Hillary Clinton: nhiệm vụ nặng nề sau chiến thắng

Sau chiến thắng này, nhiệm vụ tiếp theo của bà Clinton là lôi kéo sự ủng hộ của những siêu đại biểu, những người vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ ứng viên nào. Trong những tháng qua, không ít siêu đại biểu này đã ngã sang hướng ủng hộ cho ông Obama. Chính vì vậy, bà Clinton đang cố gắng kêu gọi họ vẫn tiếp tục đóng vai trò trung hữu cho đến khi những cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc.

Ông Geoff Garin, đồng cố vấn chiến lược cho bà Clinton, đã gọi chiến thắng ở Pennsylvania như là một “bước chuyển”rất quan trọng trong cuộc đua giành vé của đảng Dân chủ. “Thượng nghị sĩ Obama có cơ hội lớn để giành chiến thắng tại một bang công nghiệp”ông Garin nói.

“Thực tế cho thấy: bà Clinton không thể tự quyết định số phận của mình nhưng việc giành chiến thắng quan trọng tại Pennylvania sẽ tạo một đà rất lớn để bà Clinton tiếp tục cuộc vận động của mình tại Indiana và North Carolina” ông Garin cho biết thêm.

Ông Geoff Garin - cố vấn chiến lược cho bà Clinton (www.pbs.org.co.com)

Thất bại đã được dự báo trước

Ông David Plouffe, giám đốc vận động bầu cử cho ông Obama, cho rằng: thất bại tại Pennsylvania đã được dự đoán từ trước và nó cũng không ảnh hưởng gì mấy đến quỹ đạo dẫn trước của ông Obama.

“Một số bang là lợi thế của bà Clinton nhưng ngược lại, một số bang lại là lợi thế của ông Obama. Chúng tôi cho rằng chiến thắng sít sao của bà Clinton trước ông Obama không có mấy tác dụng và chúng tôi đang cố gắng giữ tỉ lệ này càng ít càng tốt và điều đó đã được thể hiện qua những cố gắng của chúng tôi” ông David Plouffle nói rõ.

Ông Plouffle khẳng định:“Chúng ta vẫn còn 2 cuộc vận động bầu cử không kém phần quan trọng khác trong 2 tuần sắp đến. Chúng ta hãy đợi xem diễn biến cuộc chiến này sẽ đi đến đâu sau sự kiện đó… cấu trúc của các đại biểu ủng hộ ứng viên của chúng tôi sẽ tiếp tục không đổi gì nhiều và đó chính là điều mà chúng tôi quan tâm”.

Ông David Plouffle – Giám đốc vận động bầu cử cho Obama (www.cache.daylife.com)

Hillary Clinton: không thể tự mình quyết định số phận

Nếu căn cứ vào những tính toán như thế thì dường như bà Clinton đang phải đối mặt với thách thức quá lớn khó vượt qua được. Theo AP, trước khi bước vào đợt vận động tại Pennsylvania, ông Obama đã có được sự ủng hộ của 1.415 đại biểu, trong khi đó, tỉ lệ này của bà Clinton là 1.251.

Trong khi đó, thế mạnh của bà Clinton so với ông Obama chính là tỉ lệ siêu đại biểu ủng hộ (258 so với 233). Tuy nhiên, khoảng cách này đang được Obama rút ngắn nhanh chóng trong vài tháng vừa qua do có một số siêu đại biểu đang nghiêng dần về khía Obama.

Chiến thắng của bà Clinton giúp bà tiếp tục nuôi hy vọng nhưng nhiệm vụ của bà trong những chặn đường tiếp theo dường như đã vượt quá tầm kiểm soát và khó có thể tự mình quyết định số phận chính trị.

Về phía Obama, ông đang huy vọng sẽ lấy lại những gì mình đã mất tại Pennsylvania bằng những chiến thắng tại hai bang tiếp theo là North Carolina và Indiana. Đối với bà Clinton, mặc dù vẫn còn đến 6 cuộc vận động nữa, nhưng cơ hội giành được sự ủng hộ của tất cả các đại biểu còn lại của bà Clinton trước Obama để vượt qua được cánh cửa hẹp dường như là điều không tưởng.

Bà Clinton: tôi sẽ đi đến đâu? (www.current.com)

Thậm chí hy vọng của bà Clinton nhằm giành sự ủng hộ của công chúng cũng nằm ngoài tầm với của bà vì hai bang là Michigan và Florida sẽ không được tính đến vì họ đã vi phạm những điều lệ của đảng Dân chủ khi tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ trước đó của mình.

(Hết phần 1)

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as