Hiệp định hạt nhân Mỹ - Ấn có dịp hồi sinh

Quang cảnh Quốc hội Ấn Độ

(www.indianembassy.pl)

Thứ Ba vừa qua, Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã giành chiến thắng quan trọng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Chiến thắng này đã làm sống lại hy vọng tiếp tục theo đuổi hiệp định hạt nhân Mỹ-Ấn, cũng như đảm bảo sự tồn tại của liên minh đảng cầm quyền.

Liên minh đảng cầm quyền đã giành được 275 phiếu thuận và 256 phiếu chống, trong bối cảnh những lời cáo buộc lẫn nhau về đút lót và ly khai đảng phái đang diễn ra mạnh mẽ.

Mặc dù có đến 9 đại biểu vắng mặt và hai đại biểu bỏ phiếu trắng, nhưng Chính phủ Ấn Độ cũng chỉ cần 267 đại biểu thông qua là đủ điều kiện có thể tuyên bố chiến thắng. Kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 5/2004, đây là lần đầu tiên Chính phủ Ấn Độ phải vận dụng đến bỏ phiếu tín nhiệm để có thể đưa ra những bước đi tiếp theo nhằm giúp đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Lý do chính buộc Chính phủ Ấn Độ tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội bắt nguồn từ sự phản đối quyết liệt từ phía liên minh của đảng Cộng sản Ấn Độ đối với hiệp định hạt nhân Mỹ -Ấn. Những người cộng sản Ấn Độ cho rằng hiệp định này sẽ làm cho nền an ninh và chính sách năng lượng của Ấn Độ bị lệ thuộc vào Mỹ.

Ông Manmohan Singh - Thủ tướng Ấn Độ (www.gulfnews.com)

Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ lại lập luận: Hiệp định hạt nhân với Mỹ sẽ giúp Ấn Độ có thể tiếp cận với nguồn nhiên liệu hạt nhân và công nghệ của Mỹ, chấm dứt hàng thập kỷ bị cô lập, đồng thời từng bước tiến tới tự do hóa nền kinh tế.

“Qua hiệp định hạt nhân này, chúng tôi muốn gửi một thông điệp đến nhân dân thế giới: Những khối óc và lòng nhiệt huyết của người dân Ấn Độ luôn tràn đầy và Ấn Độ luôn sẵn sàng thiết lập quan hệ hữu hảo với tất cả các nước.” ông Manmohan Singh phát biểu trước báo giới. “Tôi khẳng định hiệp định này có ý nghĩa rất lớn và chúng ta nên nhận thức rõ điều đó.” ông Singh nói thêm.

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần này đã diễn ra suôn sẻ sau nhiều lần bị trì hoãn do những cáo cuộc của phe đối lập đối với Chính phủ vì họ cho rằng những quan chức chính phủ đang ‘mặc cả’ với nhau vì những mục đích chính trị riêng.

Đảng Bahujan Samaj (BSP) của bà Mayawati, đứng đầu bang đông dân nhất Ấn Độ Uttar Pradesh, cho rằng bốn trong số những nhà hoạch định chính sách của đảng này đã bị bắt cóc và vẫn đang bị giam giữ. Trong khi đó, có 3 nhà hoạch pháp của đảng chính trị đối lập Bharatiya Janata Party lại đang giơ cao những đồng tiền giấy và họ cho rằng đó là khoản tiền họ được trả để bỏ phiếu ủng hộ Chính phủ.

Bà Mayawati – Người đứng đầu bang đông dân nhất Ấn Độ Uttar Pradesh (www.outlookindia.com)

Sự ủng hộ của công chúng đối với Chính phủ hiện đang xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử Quốc hội Ấn Độ. Chính điều này đã tạo nên những áp lực mới buộc Thủ tướng Manmohan Singh phải từ chức và những lời la ó từ phía những người phản đối hiệp định hạt nhân khi ông Sighn đang phát biểu tổng kết tại Quốc hội là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Việc liên minh của đảng cầm quyền Ấn Độ giành thắng lợi trong đợt bỏ phiếu tín nhiệm lần này sẽ mở ra hy vọng mới giúp Chính phủ có thể tiếp tục xúc tiến những bước đi còn lại trong hiệp định hạt nhân dân sự Mỹ - Ấn và tạo điều kiện cho Chính phủ vạch ra những hướng đi mới nhằm thúc đẩy tự do hóa kinh tế khi phe cánh tả đã rút khỏi cuộc chơi.

Hồng Hiệp (Biên dịch theo The Gulf News)

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as