G.Bush: VKHN là của Hoa Kỳ
Để trả lời cho câu hỏi liệu Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trước việc Iran tấn công Israel, bà Clinton đáp rằng “Tôi muốn Iran biết rằng, nếu tôi là Tổng thống, tôi sẽ tấn công Iran”.“Trong vòng mười năm tới nếu Iran ngu ngốc tiến hành cuộc chiến chống Israel, chúng tôi sẽ biến họ thành tro bụi” bà Clinton khẳng định.
Clinton: đe dọa tấn công phủ đầu Iran
Vào hôm thứ ba vừa rồi, Thượng nghị sĩ Hillary Clinton đã đe dọa sẽ biến Iran thành tro bụi nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm chống lại Israel. Đây là một tín hiệu cho thấy rằng bà sẽ áp dụng một học thuyết đánh chặn đối với quốc gia Hồi giáo này.
Để trả lời cho câu hỏi liệu Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trước việc Iran tấn công Israel, bà Clinton đáp rằng “Tôi muốn Iran biết rằng, nếu tôi là Tổng thống, tôi sẽ tấn công Iran”. “Trong vòng mười năm tới nếu Iran ngu ngốc tiến hành cuộc chiến chống Israel, chúng tôi sẽ biến họ thành tro bụi” bà Clinton khẳng định.
| Một số loại Vũ khí hạt nhân (www.commons.wikimedia.org.com) |
Lời nhận xét này của bà Clinton được đưa ra đúng trong ngày diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ tại Pennsylvania cho thấy rõ tầm quan trọng của những vấn đề có tác động đến an ninh quốc gia. Đồng thời, bà Clinton còn tuyên bố: “tôi hoàn toàn đủ khả năng hơn ông Obama để xử lý những vấn đề kiểu như vậy”.
Bà Clinton đã tận dụng những kênh truyền hình để tô đậm thêm hình ảnh của nhân vật trùm khủng bố Osama bin Laden và những cảnh chiến đấu ác liệt của binh lính tại chiến trường nhằm làm cho công chúng thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề an ninh quốc gia và lợi ích dân tộc.
Đe dọa vẫn chỉ là đe dọa!
Những lời tuyên bố của bà Clinton được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người tỏ ra nghi ngờ về khả năng của Washington trong việc ngăn chặn Iran đạt được tham vọng trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và chính sách đó ngày càng trở nên lỗi thời.
Cũng vào hôm thứ Ba, ông Obama đáp lại lời tuyên bố của bà Clinton bằng lời nhận xét “việc sử dụng những từ ngữ đại loại như là biến Iran thành tro bụi sẽ không mang lại mấy hiệu quả và tôi cũng không quan tâm đến những lời đe dọa tấn công hay trừng phạt kiểu như thế”.
| Một vụ nổ bom Hạt nhân (www.international.ucla.educ.com) |
“Người Iran nên nhớ: tôi sẽ đáp lại bằng vũ lực và sẽ là một hành động không thể chấp nhận được nếu họ tấn công Israel hay bất cứ đồng minh nào khác của Hoa Kỳ trong khu vực, dù là bằng vũ khí thông thường hay vũ khí hạt nhân” ông Obama nhấn mạnh.
Mỹ và phương Tây: bất lực
Mối đe dọa hạt nhân từ phía Iran ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của chính quyền Hoa Kỳ. Một số cơ quan tình báo phương Tây dự đoán: Iran có khả năng phát triển “đủ” nhiên liệu hóa thạch để chế tạo bomb vào khoảng thời gian từ 2010 đến 2015.
Những quan chức của chính quyền Mỹ vốn ủng hộ chính sách cứng rắn đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này dường như đã dần từ bỏ mong chờ vào việc tiến hành cuộc chiến phủ đầu Iran. Đồng thời, họ cũng tỏ ra không mấy mặn mà trước những nỗ lực của chính quyền Bush nhằm tăng cường cấm vận quốc tế đối với quốc gia Hồi giáo này.(Vì việc cấm vận Iran tỏ ra không mấy hiệu quả).
Giải pháp
| Ông Charles Krauthammer – Chính trị gia bảo thủ (www.harrywalker.com) |
Tháng trước, khi trả lời phỏng vấn của tờ the Washington Post, ông Charles Krauthammer, một nhà chính trị gia nổi tiếng có tư tưởng bảo thủ, cho rằng: “chúng ta nên sử dụng đến biện pháp ngăn chặn hơn là việc bắt buộc Iran phải buông vũ khí thông qua những lời đe dọa tiến hành những đòn tấn công phủ đầu hay cấm vận”.
Những lời tuyên bố của bà Clinton được đưa ra dựa trên cơ sở của những lời nhận xét của bà sau cuộc “tranh luận” trực tiếp trên truyền hình tuần vừa qua giữa hai ứng viên của đảng Dân chủ. Khi đó, bà đã từng cho rằng: mối quan hệ chặt chẽ hơn về mặt an ninh giữa Hoa Kỳ và các nước Ả Rập, cũng như Israel có thể ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang diễn ra trong khu vực này.
| Tổng thống Iran­ Mahmoud Ahmadi-Nejad (www.asiantribune.com) |
Bà cam kết sẽ cố gắng thắt chặt mối quan hệ về mặt ngoại giao “hơn nữa” với Iran. Tuy nhiên, không giống như Obama, bà Clinton tuyên bố sẽ không gặp vị lãnh đạo của nhà nước này là Tổng thống Mahmoud Ahmadi-Nejad.
Hồng Hiệp (theo the Financial Times)