Hillary: hãy ủng hộ cho tôi
Xét trên mọi khía cạnh, bà Clinton chỉ có thể là ứng viên “cửa dưới” so với ông Obama trong cuộc đua nhằm giành sự đề cử của đảng Dân chủ trong công cuộc tìm kiếm ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới với ứng viên John McCain của đảng Cộng hòa.
“Chúng tôi không cho rằng đây sẽ là kết quả cuối cùng và hãy đợi đến sau ngày 3 tháng 6 chúng ta sẽ biết rõ ai sẽ là ứng viên xứng đáng hơn sau khi họ đã chứng tỏ hết những khả năng của mình trước các đại biểu và công chúng” ông Garin nói.
Điều này khiến cho Thượng nghị sĩ đến từ New York không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố gắng hết sức nhằm giành được sự ủng hộ của càng nhiều bang còn lại càng tốt trong các cuộc vận động sơ bộ còn lại.
Đồng thời, kêu gọi những siêu đại biểu đừng để ý đến những chỉ số ủng hộ vẫn còn chênh lệch giữa bà và đối thủ Obama mà hãy xem xét xem ai sẽ là người đủ khả năng để chiến thắng trước ứng viên Thổng thống “nặng ký” của đảng cộng hòa, Thượng nghị sĩ John McCain trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.
Về những địa điểm vận động còn lại, bà Clinton có khả năng giành chiến thắng tại các bang West Virginia, Kentucky và Puerto Rico, còn ông Obama có khả năng giành thắng lợi tại Oregon, North Carolina, Montana, South Dakota và Guam.
| Hillary Clinton: hãy tin vào tôi (www.smh.com.au) |
Chính điều này sẽ biến Indiana trở thành một chiến trường rất quan trọng. Hiểu được ý nghĩa của chiến thắng tại đây sẽ mang lại nên Obama đã đến đó ngay vào tối qua để chuẩn bị cho cuộc vận động của mình, còn ứng viên Clinton thì sẽ đến đó hôm nay.
Khó khăn và lòng quyết tâm của Obama
Chiến thắng của bà Clinton có được sau những tháng ngày gặp rất nhiều khó khăn của đối thủ Obama. Ông Obama thật sự bị choáng váng trước bài phát biểu gây tranh cải của người từng là cố vấn tinh thần cho ông là Rev. Jeremiah A. Wright Jr.
Ông Wright Jr kể về những cảm nhận của ông Obama về những cử tri tại các thị trấn nhỏ với những từ ngữ rất “chua sót” (thể hiện vẻ trịch thượng) đối với những khó khăn về kinh tế của những đối tượng này. Chính điều này đã buộc họ phải “trung thành” với tôn giáo và vũ khí.
Sau thất bại tại Ohio, ông Obama muốn chứng minh với đối thủ của mình rằng: ông có đủ khả năng để giành được sự ủng hộ của những cử tri da trắng, đặc biệt là những cử tri thuộc tầng lớp lao động. Nhưng kết quả kiểm phiếu tại Pennsylvania đã chứng minh điều ngược lại: ông đã không đạt được mục tiêu đặt ra (mặc dù ông đã dành không ý công sức và tiền của cho cuộc vận động tại đây).
Tại Pennsylvania, bà Clinton đã giành được khoảng 40 điểm từ những cử tri da trắng, những người không đi học Đại học. Ở Ohio, cũng với đối tượng này, bà đã giành được đến 44 điểm.
Trong khi đó, Obama đã không giành được nhiều hơn tỉ lệ phiếu ủng hộ từ những cử tri là sinh viên Đại học người da trắng và đã thất bại 6% số điểm so với bà Clinton (trước đó, tại Ohio, ông Obama cũng đã thất bại với tỉ lệ 7% số phiếu cũng với đối tượng là sinh viên Đại học người da trắng).
| Obama và Rev. Jeremiah A. Wright Jr. (Nguồn: www.nytimes.com) |
Clinton đã giành chiến thắng tại bang rất quan trọng là Pennsylvania không quá khó khăn, một tín hiệu cho thấy rằng ông Obama vẫn chưa thể chấm dứt cuộc chơi sớm với bà Clinton và phải bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho những đợt chiến đấu mới đang chờ đợi. Trong cuộc chơi mới này, Obama vẫn là người đang có nhiều lợi thế hơn nhiều so với đối thủ Clinton.
Tại Pennsylvania, khác hẳn với Ohio, ông Obama đã dồn “toàn lực”của mình vào những ngày cuối cùng, ví dụ như phát sóng liên tục trên 3 kênh truyền hình những khẩu hiệu vận động, chỉ trích quan điểm chính sách của bà Clinton…Đồng thời, ông cũng không quên xây dựng hình ảnh một vị lãnh đạo có thể thay đổi hình ảnh nước Mỹ…
Hillary Clinton: ứng viên “nhẹ ký”
Obama có thuận lợi lớn khi số lượng số cử tri cam kết ủng hộ ông ngày một cao. Tại Pennsylvania đã chứng kiến một sự chuyển dịch lớn về tỉ lệ số cử tri đăng ký trong vòng 1 năm qua, cụ thể là tỉ lệ đăng ký ủng hộ cho đảng Dân chủ là 300 nghìn cử tri, trong khi đó, tỉ lệ đăng ký ủng hộ đảng Cộng hòa đã giảm đi gần 70 nghìn cử tri.
Trong số những đảng viên của đảng Dân chủ đăng ký bỏ phiếu ngày hôm qua, ông Obama đã giành được 20% số điểm. Những cố vấn cho ông Obama đã nhận định: “Obama có khả năng sẽ giành được sự ủng hộ của những người vốn là đại biểu độc lập, thậm chí cả những đảng viên bất mãn chính đảng của đảng Cộng hòa, trong cuộc tổng tuyển cử chính thức với đối thủ McCain”.
Bà Clinton đang phải đối mặt với một trở ngại nữa trong công cuộc ngăn chọn đường chiến thắng của ông Obama. Trong những tháng qua tỉ lệ ủng hộ đối với bà Clinton đã giảm đi đáng kể. Chính vì vậy, việc tiếp tục áp dụng phương vận động bằng chỉ trích “cổ điển” hiện tại sẽ tỏ ra không mấy hiệu quả.
| Hillary: ông cho rằng tôi "nhẹ ký"? (www.bloomberg.com) |
Xét trên mọi khía cạnh, bà Clinton chỉ có thể là ứng viên “cửa dưới”so với ông Obama trong cuộc đua nhằm giành sự đề cử của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, kết quả chiến thắng đầy ý nghĩa tại Pennsylvana đã làm sống lại hy vọng trở thành Tổng thống Hoa Kỳ của bà Clinton dẫu biết rằng hy vọng đó là không nhiều.
Hồng Hiệp (Biên dịch theo the Financial Times)