Hillary Clinton quyết điều tra vụ tăng giá dầu

Hình ảnh một máy khai thác dầu

(www.usnews.com)

Vào hôm Chủ nhật vừa qua, bà Clinton đã tuyên bố: “Tôi chắc chắn rằng các công ty năng lượng đang thao túng giá dầu thị trường và tôi hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra nếu được bầu làm Tổng thống”.

Cả hai ứng viên Hillary Clinton và Barack Obama đều thể hiện một quan điểm rất cứng rắn đối với những công ty dầu lớn trên thế giới vì chỉ có thế thì cả bà Hillary và ông Obama mới có thể giành được sự ủng hộ của công chúng đang phẫn nộ trước việc giá cả dầu thế giới đang leo thang đến mức đáng báo động.

Điểm đáng chú ý là thời điểm giá nhiên liệu tăng lại diễn ra ngay trước thềm các cuộc bầu cử sơ bộ nóng bỏng sắp diễn ra tại hai bang quan trọng là Indiana và North Carolina. Chính vì vậy, đây là thời điểm thuận lợi để hai đối thủ có thể tranh thủ “ghi điểm” trước các cử tri.

Khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ABC, bà Clinton đã phát biểu rằng: “Tôi dám chắc mức lợi nhuận kếch sù mà các công ty dầu thu được không chỉ đơn thuần là kết quả của vấn đề cung cầu mà tôi cho rằng đã có một sự thao túng thị trường của các công ty này”.

Bà Hillary: Tôi quyết điều tra vụ này (www.judiciaryreport.com)

Bà Clinton đã kêu gọi các đơn vị có liên quan như Bộ Tư Pháp và Uỷ Ban Thương Mại Liên Bang vào cuộc. Đồng thời, cam kết sẽ chống lại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (Opec) vì tổ chức này có một vai trò rất lớn trong vấn đề thao túng thị trường.

Giá xăng trung bình đã tăng đến mức kỷ lục (hơn 3.60 Đôla/galông) ở Hoa Kỳ, tăng hơn 65 cent so với cách đây 18 tháng. Một cuộc trưng cầu dân ý gần đây cho thấy rằng mối quan tâm hàng đầu hiện nay của các cử tri chính là việc giá nhiên liệu leo thang.

Cả hai ứng viên của đảng Dân chủ đều cam kết sẽ đánh thuế cao nhằm vào các khoảng lợi nhuận kếch sù của các công ty dầu. Đối với khoản tiền thu được thì bà Clinton sẽ tiến hành đầu tư vào các nguồn năng lượng thay thế. Trong khi đó, ông Obama sẽ dùng khoản tiền mặt này để giúp các gia đình công nhân lao động bù lại các chế độ giảm thuế cho họ.

Nhưng các ứng viên cũng còn có nhiều ý kiến bất đồng về lời đề nghị của những người theo chủ nghĩa dân túy về việc tạm ngừng đánh thuế xăng và nhiên liệu vào mùa hè này nhằm giúp người tiêu dùng có thể phần nào vượt qua thời điểm khó khăn.

Ý tưởng này được Thượng nghị sĩ của đảng Công hòa là John McCain đưa ra và sau đó đã được bà Clinton hưởng ứng nhiệt liệt. Tuy nhiên, bà Clinton lại kèm theo một điều kiện nữa đó là các công ty dầu phải bù lại các khoản thâm hụt thuế của nhà nước. Ông Obama đã bác bỏ ý kiến này và cho rằng đó chỉ là trò bịp vì nó chỉ giúp cho các hộ gia đình tiết kiệm được có 30 Đôla và với khoản tiền ít ỏi như vậy thì nó không đủ để có thể giải quyết được khó khăn hiện tại.

Thượng nghị sĩ John McCain (www.arianiekeeney.files.wordpress.com)

Khi phát biểu trên chuyên mục Meet the Press của Kênh truyền hình NBC, ông McCain nói rằng: “Điều này cho thấy sự khác nhau về mặt quan điểm giữa tôi và ứng viên Clinton về vấn đề giá năng lượng và đây là một lời giải đáp về mặt chính trị đối với một vấn đề nghiêm trọng mà từ lâu chúng ta không để ý đến”.

Đã có không ít các nhà kinh tế và các chính trị gia hàng đầu đã chia sẻ quan điểm này của ông Obama và những người này cho rằng: nếu chúng ta áp dụng cái gọi là khoản bù thuế nhiên liệu thì sẽ tạo ra phản ứng ngược và điều này sẽ khuyến khích người dân sử dụng nhiều nhiên liệu hơn. Hậu quả là sẽ tạo ra áp lực đối với vấn đề tăng giá trở lại.

Ông Michael Bloomberg, Thị trưởng New York, nói rằng đó là ý tưởng ngu xuẩn nhất mà ông từng biết. Ngoài ra, bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa kỳ cũng lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, chính sách này lại nhận được sự ủng hộ của đông đảo các cử tri. Đây cũng chính là lý do chính đã giúp bà Clinton giành chiến thắng tại Pennsylvania và dần thu hẹp khoảng cách dẫn điểm đối với đối thủ trực tiếp là ông Obama.

Thị trưởng New York Michael Bloomberg (www.media.collegepublisher.com)

Ông Ray Connolly, thuộc Viện Nhiên Liệu Hoa Kỳ, một tổ chức lobby công nghiệp, cho biết: “việc đánh thuế cao đối với các công ty dầu sẽ chỉ có thể làm tồi tệ thêm cuộc khủng hoảng nguồn cung bởi vì điều này sẽ làm cho các nhà cung cấp nhiên liệu không muốn khai thác thêm nguồn năng lượng dự trữ của mình để bán ra thị trường”.

Ông cũng bổ sung thêm rằng: “Các cuộc điều tra đã cho thấy ngành công nghiệp năng lượng không có tiếng nói lắm đối với vấn đề giá cả và có những yếu tố lớn tác động đến việc tăng giá dầu đó là nhu cầu năng lượng tăng lên nhanh chóng tại Trung quốc và Ấn Độ”.

Dù bất cứ ai đắc cử vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đi nữa thì các công ty năng lượng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó bởi họ cũng đã nhận thức được mức độ khó khăn về mặt chính sách mà các ứng viên này sẽ áp dụng nếu một trong ba người được đắc cử (cả 3 người này không có thiện cảm tốt đối với các công ty năng lượng như Tổng thống G.W.Bush).

Ông Ray Connolly (www.rayconnolly.co.uk)

Bà Clinton cảnh báo: “có một điều gì đó trục trặc nghiêm trọng trong nền kinh tế của chúng ta” khi mà khoản lợi nhuận kỷ lục 11 tỉ Đôla của ExxonMobil trong quý đầu tiên năm nay lại bị Phố Wall xem như một nỗi thất vọng lớn.

“Đây thật sự là sân nhà của ông Dick Cheney” bà Clinton nói, ám chỉ đến vị Phó Tổng thống Mỹ và mối quan hệ khăng khít của ông này với ngành công nghiệp này.

  • Ông Obama đã vượt qua bà Clinton chỉ với bảy phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại Guam vào hôm Thứ Bảy, điều này đã phân chia cân bằng tỉ lệ bốn đại biểu đề cử tại quần đảo ở Thái Bình Dương giữa hai ứng viên. Lần này đã ghi nhận tỉ lệ tham gia bầu đạt mức kỷ lục 4.521 cử tri – gấp ba lần so với năm 2004.

Hồng Hiệp (Biên dịch theo the Financial Times)

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as