McCain: đang xem xét ứng viên Phó Tổng thống

Ứng viên của Đảng Cộng hòa cho vị trí Tổng thống John McCain hôm qua tuyên bố “Tôi đang có một số cái tên “tiềm năng” cho vị trí Phó Tổng thống”. Đồng thời, ông cũng nhắc đến vấn đề tuổi tác sẽ có tác động đến quá trình tuyển chọn Phó Tổng thống như thế nào.

“Tôi muốn hoàn thành việc lên danh sách càng sớm càng tốt. Tôi cũng biết tầm quan trọng của vấn đề này và tuổi tác của tôi” Thượng nghị sĩ 71 tuổi bang Arizona đã phát biểu trên radio của New York.

Tuy nhiên, ông McCain đã không nói rõ bất cứ cái tên nào và không đưa ra bất cứ một tiêu chí cho các ứng viên tìm năng mà ông đang tìm kiếm.

“Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm một số cái tên và đang xem xét” ông McCain nói. “Nếu tôi để ý đến một ứng viên nào đó thì tôi chỉ thông báo điều đó trước cuộc họp toàn thể của Đảng Cộng hòa nhằm tránh những sai sót, đôi khi có thể là những thông báo của mình không chính xác hay đã không được kiểm tra kỹ lưỡng”.

Một số cái tên đã được nhắc đến vì McCain muốn kết thúc quá trình tuyển chọn vào tháng 2. Những ứng viên đó là Thống đốc bang South Carolina Mark Sanford, Thượng nghị sĩ bang South Carolina Jim DeMint, nguyên Thượng nghị sĩ bang Texas Phil Gramm và người từng là đối thủ của McCain, nguyên Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee và nguyên Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney.

Thượng nghị sĩ McCain Thống đốc bang South Carolina Mark Sanford

Các nhà hoạt động chính trị bảo thủ cho rằng: “McCain nên chọn một người bạn đồng hành có khả năng thuyết phục những đảng viên bảo thủ về các vấn đề tài khóa và nhập cư. Những người này hiện vẫn đang phản đối việc đề cử ông McCain”.

Giờ đây, nhiệm vụ của ông McCain dường như khó khăn hơn khi ông vừa phải cân bằng những toan tính chính trị riêng vừa phải xem xét, tuyển chọn một bạn đồng hành đủ khả năng thay thế ông lúc sức khỏe không cho phép tiếp tục công việc.

Thượng nghị sĩ bang South Carolina
Jim DeMint
Nguyên Thống đốc bang Massachusetts
Mitt Romney

Trở ngại trước mắt McCain đó là ông đang bị ung thư da và tuổi tác thì cao hơn các đối thủ Đảng Dân chủ là Obama và Hillary Clinton rất nhiều. McCain đã 71 tuổi, trong khi đó, Thượng nghị sĩ bang Illinois Barack Obama mới chỉ 46 tuổi và Thượng nghị sĩ bang New York Hillary Clinton cũng chỉ mới 60 tuổi.

McCain đang cố gắng tránh sai lầm mà Tổng thống George Bush từng mắc phải. Việc George Bush bổ nhiệm Thượng nghị sĩ bang Indiana Dan Quayle vào năm 1988 thay vào vị trí của ông Bush đã gây ra một cú “shock” quá lớn cho đảng này.

Nguyên Thượng nghị sĩ bang Texas
Phil Gramm
Nguyên Thống đốc bang Arkansas
Mike Huckabee

Năm đó, ông Quayle (được đánh giá là không “đủ khả năng”) đã được chọn một phần nhờ vào các cử tri trẻ tuổi. Tài năng của Quayle đã được kiểm chứng vào năm 1999, khi ông tham gia vào cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Hoa kỳ và đã không thể tạo ra được bất cứ đột phá nào nên buộc phải rời bỏ cuộc chơi sớm.

Về phía Đảng Dân chủ, những lời dự đoán về việc tuyển chọn ứng viên cho vị trí Phó Tổng thống chỉ giới hạn trong “trò chơi chính trị” giữa ông Obama và bà Clinton. Bà Clinton từng cho rằng ông Obama sẽ là sự lựa chọn của bà cho vị trí này nếu bà là chủ của Nhà Trắng. Ngay lập tức ông Obama “phỉ báng” lời đề nghị này.

Hồng Hiệp (Biên dịch theo the Financial Times)

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as