Ông Ali Ashgar Soltanieh - Đại diện cao cấp Iran tại IAEA
Thứ Tư vừa qua, hơn 100 quốc gia thuộc Phong trào không liên kết (viết tắt là NAM) đã ủng hộ việc Iran sử dụng năng lượng hạt nhân với mục đích hòa bình. Đây được xem là một nỗ lực rất lớn từ phía Iran nhằm tháo gỡ những bế tắc mà nước này đang gặp phải với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Quyết định này được NAM đưa ra sau khi lãnh đạo tối cao Iran Ayatolla Ali Khamenei tuyên bố sẽ không khuất phục trước áp lực và quyết tâm theo đuổi đến cùng chương trình của mình.
Những quan chức cao cấp của Iran đánh giá cao sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên của NAM và xem đó là một đòn bẩy giúp làm ‘yếu đi’ yêu cầu từ phía Mỹ và đồng minh muốn Iran phải dừng ngay chương trình làm giàu uranium.
Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cho biết: Tuyên bố ủng hộ của hội nghị đối với Iran đã tái khẳng định một lần nữa những tuyên bố trước đó của Iran và nó góp phần “loại bỏ sự phản đối của cộng đồng quốc tế đối với những hoạt động hạt nhân của Iran,”.
| Ông Manouchehr Mottaki - Ngoại trưởng Iran (www.iran-daily.com) |
Ông Ali Ashgar Soltanieh, đại diện cao cấp của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nói rằng: Việc Iran nhận được sự ủng hộ của 115 quốc gia thành viên NAM tại Hội nghị Tehran sẽ gửi một “thông điệp rất mạnh mẽ đến Mỹ và đồng minh: Cách duy nhất để giải quyết bế tắc hiện nay chính là thông qua đàm phán và đối thoại”.
“Hãy đón nhận lấy thông điệp này,” ông Ali Ashgar Soltanieh nói, ý ám chỉ đến Mỹ và những đồng minh phương Tây – những quốc gia đi đầu tố cáo Iran khơi mào cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới. “Hãy đến bàn đàm phán” ông Ali hô lớn.
Sự ủng hộ của NAM đối với Iran được thể hiện qua tuyên bố chung dài 3 trang giấy và được trình bày bằng ngôn ngữ Farsi (AP đã chuyển ngữ). Tuyên bố chung nhấn mạnh: Hội nghị “tái khẳng định những quyền cơ bản và không thể tách rời của tất cả các quốc gia trong quá trình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng năng lượng hạt nhân nguyên tử vì mục đích hòa bình.”
| Mỹ nghi ngờ Iran làm giàu uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân (www.svd.se) |
Mỹ và các nước phương Tây cho rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Ngược lại, Iran vẫn cứ khăng khăng: Chương trình hạt nhân của nước này là phục vụ cho mục đích hòa bình. Hội đồng Bảo an LHQ đã 3 lần áp đặt lệnh cấm vận đối với nước cộng hòa Hồi giáo và lệnh cấm vận thứ tư đang được phía Mỹ và phương Tây tích cực xúc tiến.
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ hết thời hạn mà Mỹ và phương Tây đưa ra buộc Iran, ít nhất là tạm dừng, chương trình hạt nhân nếu không Iran sẽ đối mặt với một lệnh cấm vận mới của UN.
Mỹ và phương Tây cam kết sẽ có những nhượng bộ về kinh tế và chính trị ‘trọn gói’ nếu quốc gia này đồng ý dừng vô thời hạn chương trình hạt nhân.
| Lãnh đạo tối cao Iran Ayatolla Ali Khamenei (www.newsimg.bbc.co.uk) |
Tuy nhiên, thứ Tư vừa qua, Iran không hề cho thấy bất cứ một tín hiệu nào của sự nhượng bộ trước lời đề nghị từ phía Mỹ và phương Tây.
Ông Khamenei nói rằng nhượng bộ chỉ có thể mang lại lợi ích cho 6 “cường quốc huênh hoang” gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức.
Thông điệp mà ông Khamenei đưa ra ngay sau đó đã được Ngoại trưởng Mottaki và đại diện cao cấp Iran tại IAEA Soltanieh lên tiếng ủng hộ.
“Chúng tôi sẽ không từ bỏ những hoạt động hạt nhân, bao gồm cả việc làm giàu uranium,” ông Soltanieh tuyên bố.
| Tổng thống Iran đánh giá cao sự ủng hộ của các thành viên NAM (www.image.cbsnews.com) |
Thành viên của NAM rất đa dạng, trong đó có Cuba, Ấn Độ và Jamaica…Tuy nhiên, hầu hết các thành viên của tổ chức này đều cảm thấy không ưa Mỹ và các nước phát triển nói chung.
Trong bài phát biểu quan trọng của mình, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói: “Những cường quốc lớn sẽ phải xuống giọng. Quyền lực của họ rồi sẽ chấm dứt, và thế giới đang bước sang một thời đại mới với nhiều hứa hẹn hơn.”
Hồng Hiệp (Dịch theo AP)