Ứng viên tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị Latino

Ảnh hưởng của ông Obama trong cộng đồng người gốc Latin là rất lớn

(www.img.timeinc.net)

Để minh họa cho vai trò của cộng đồng người gốc Latin, ông Obama đã nhắc lại cuộc bầu cử 2004. Năm đó, tại bang New Mexico có khoảng 40.000 cử tri đăng ký nhưng cuối cùng họ đã không đi bỏ phiếu. Kết quả, ứng viên của đảng Dân chủ John Kerry đã thất bại ‘suýt soát’ trước ứng viên G.W.Bush với chỉ 6000 phiếu bầu.

Khi tham dự Hội nghị hàng năm của Hội đồng quốc gia La Raza – tổ chức dân sự lớn nhất của những người gốc Latin tại Mỹ, ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Barack Obama đã nhấn mạnh những điểm tương đồng văn hóa giữa người Mỹ và những cộng đồng người gốc Latin.

Nhân dịp này, ông Obama đã thông báo về kế hoạch trợ giúp tín dụng thuế cho những chủ doanh nghiệp nhỏ để họ có thể thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế đối với những công nhân của mình.

“Ý tưởng này đã được người bạn của tôi là bà Hillary Clinton ủng hộ,” đám đông khoảng 2000 người đã vỗ tay nhiệt liệt khi nghe ông Obama nhắc đến bà Hillary Clinton.

Nụ cười mãn nguyện của ông Obama khi nhận sự ủng hộ của cộng đồng người Latin (www.cbc.ca)

Trong bài phát biểu của mình, ông Obama đã đề cập nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến cộng đồng người gốc Latin như: nhập cư, giáo dục, y tế và phụ nữ. Qua đó, ông chỉ trích kế hoạch chăm sóc y tế của ứng viên John McCain và cho rằng nhiều người sẽ không được hưởng các chế độ chăm sóc y tế như họ đã từng nhận được. Không những vậy, kế hoạch này của ông John McCain thậm chí còn làm tăng mức thuế mà tầng lớp trung lưu buộc phải đóng hàng năm.

“Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, những người gốc Latin là đối tượng chịu tác động trước tiên và khi nền kinh tế phục hồi thì họ cũng chính là những người được hưởng lợi cuối cùng” ông Obama đã phát biểu như vậy trước đám đông khán giả tại Trung tâm hội nghị San Diego. Ngoài ra, ông Obama còn nói thêm: “Những người gốc Latin sẽ rất khó mà trụ nổi nếu ông John McCain tiếp tục theo đuổi những chính sách kinh tế mà ông Bush để lại.”

“Không còn nghi ngờ gì nữa – trọng lượng của những lá phiếu mà cộng đồng người gốc Latin đang nắm giữ là không thể phủ nhận,” ông Obama nói. Ông Obama đã xếp những bang như Florida, Colorado, Neveda và New Mexico vào danh sách những bang cần phải được quan tâm đặc biệt vì số lượng cử tri người Mỹ gốc Latin tại đó là khá lớn.

Cộng đồng người gốc Latin nâng cao biểu ngữ ủng hộ ông Barack Obama (www.vicepresidents.com)

Toàn nước Mỹ hiện tại có khoảng 46 triệu người gốc Latin và 9% trong số này có đủ các điều kiện cần thiết để bỏ phiếu, số còn lại phần lớn hoặc là không phải công dân Mỹ hoặc là công dân Mỹ nhưng không đủ tuổi bầu cử. Theo kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew Research thì New Mexico là bang có tỉ lệ cử tri gốc Latin đông nhất vì lực lượng này chiếm đến 37% tổng dân số.

“Trong chiến dịch vận động của mình, tôi luôn đánh giá cao tầm quan trọng của những lá phiếu đến từ cộng đồng người gốc Latin,” ông Obama nhấn mạnh.

Để minh họa cho vai trò của cộng đồng người gốc Latin, ông Obama đã nhắc lại cuộc bầu cử 2004. Năm đó, tại bang New Mexico có khoảng 40.000 cử tri đăng ký nhưng cuối cùng họ đã không đi bỏ phiếu. Kết quả, ứng viên của đảng Dân chủ John Kerry đã thất bại trong ‘suýt soát’ trước ứng viên G.W.Bush với chỉ 6000 phiếu bầu.

John McCain cũng không quên ‘tìm cách lấy lòng’ cộng đồng người Latin tại Mỹ (www.blog.mlive.com)

“Tôi luôn đánh giá cao tầm quan trọng của cộng đồng này,” ông Obama nói. “Tôi cho rằng ông John McCain cũng chia sẽ quan điểm này với tôi.” ông Obama bổ sung.

Không chỉ có ông Barack Obama ‘tán tỉnh’ cộng đồng người Latin, vào thứ Hai tới, ứng viên đảng Cộng hòa John McCain cũng sẽ có bài phát biểu trước Hội đồng quốc gia La Raza để tìm cách lấy lòng cộng đồng này. Đây là lần thứ ba trong vòng 3 tuần cả hai ứng viên tổng thống Mỹ tham dự hội nghị của những người gốc Latin.

Hồng Hiệp (Biên dịch theo the Washington Post)

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as