Tổng thống Hàn Quốc bắt tay Tổng thống Mỹ Bush
Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Bush đã hoãn chuyến thăm đến Hàn Quốc do những người biểu tình nước này tổ chức lễ cầu nguyện qua đêm để bày tỏ sự tức giận của họ trước việc Chính phủ khôi phục lệnh nhập khẩu thịt bò từ Mỹ. Lực lượng này đã xung đột dữ dội với cảnh sát chống bạo động.
Khi những cuộc biểu tình lắng xuống thì cũng là lúc những chuyến tàu chở thịt bò từ Mỹ lại bắt đầu xuất phát đến Hàn Quốc. Chuyến thăm của ông Bush đến Hàn Quốc vào thứ Tư này có thể sẽ khơi dậy những cuộc biểu tình mới từ những phe nhóm chống Chính phủ. Những người này tuyên bố rằng họ sẽ ‘tiếp tục lên tiếng’ chống lại kế hoạch của những nhóm ủng hộ Mỹ vì họ biết nhóm ủng hộ Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức một buổi lễ long trọng để đón tiếp nhà lãnh đạo của đồng minh lâu dài này.
Những cuộc trưng cầu dân ý gần đây cho thấy đa phần dân chúng Hàn Quốc có thái độ ‘tích cực’ đối với Mỹ vì quốc gia từng giúp Hàn Quốc đánh Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và Mỹ hiện vẫn đang duy trì khoảng 28.500 lính trên bán đảo Triều Tiên để ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công có thể nổ ra từ ‘bên ngoài’.
Cử tri Hàn Quốc đã bầu chọn nhân vật có tư tưởng bảo thủ, ủng hộ Mỹ là Lee Myung-bak vào vị trí tổng thống. Ông Lee đã nhậm chức vào tháng Hai vừa qua với cam kết sẽ hàn gắn quan hệ với Mỹ. Quan hệ Mỹ - Hàn trở nên căng thẳng dưới sự lãnh đạo của các chính phủ tiền nhiệm Hàn Quốc theo tư tưởng tự do trong thập kỷ trước.
| Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trong cuộc tiếp kiến Tổng thống Mỹ Bush (www.images.usatoday.com) |
Chỉ vài giờ trước chuyến thăm đến Mỹ của ông Lee vào tháng Tư vừa qua, Hàn Quốc đã đồng ý gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với thịt bò Mỹ. Lệnh cấm vận này đã được Hàn Quốc đưa ra sau khi phát hiện trường hợp mắc bệnh bò điên đầu tiên vào cuối năm 2003. Chính phủ của ông Lee cho biết nước này sẽ cho phép Mỹ xuất khẩu thịt bò không giới hạn vào Nam Triều Tiên.
Thông báo này của Chính phủ đã gây nên một cơn địa chấn tại Hàn Quốc. Hậu quả, những cuộc biểu tình trên đường phố liên tiếp nổ ra với quy mô ngày một lớn. Không những vậy, tình hình còn trở nên căng thẳng hơn khi công chúng Hàn Quốc cho rằng Chính phủ đã không hề chú ý gì đến những mối quan ngại của họ và điều đó chứng tỏ sự yếu đuối của Chính phủ khi bị áp lực từ phía Mỹ.
Những cuộc tuần hành rõ ràng không phải là nhằm thể hiện sự chống đối Mỹ mà đích ngắm đến chính là chính phủ của ông Lee. Những ánh nến bừng sáng sẽ giúp chúng ta nhớ lại những cuộc biểu tình chống đối Mỹ nổ ra năm 2002 sau khi hai bé gái Hàn Quốc thiệt mạng vì bị một chiếc xe quân sự của Mỹ đâm phải.
| Những người Hàn Quốc thắp nến biểu tình chống quyết định khôi phục nhập khẩu thịt bò Mỹ (www.daylife.com) |
Những cuộc biểu tình bắt đầu lắng xuống sau khi Seoul tiến hành những sửa đổi đối với những thỏa thuận về việc nhập khẩu thịt bò Mỹ: Cấm nhập thịt từ những con bò hơn 30 tháng tuổi và buộc Mỹ phải đáp ứng một số tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khác. Mặc dù lệnh nhập khẩu thịt bò Mỹ đã được khôi phục trở lại vào ngày 29/07 nhưng nhiều cửa hàng và nhà hàng tại Hàn Quốc vẫn không phục vụ các món ăn làm từ thịt bò Mỹ do những lo ngại trước sự phản ứng của công chúng.
Tháng trước, trong chuyến công du đến châu Á để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Nhật Bản, ông Bush đã lên kế hoạch thăm Hàn Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không trở thành hiện thực vì những cuộc biểu tình chống Mỹ vẫn còn rất mạnh mẽ.
Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Bush đến Hàn Quốc vào thứ Tư này có thể sẽ làm bùng nổ những cuộc biểu tình mới. Liên minh đối lập tại Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành những cuộc biểu tình với sự tham dự của khoảng 10 ngàn người. Những người này đã lên kế hoạch tổ chức thắp nến qua đêm tại khu vực trung tâm Seoul nhằm yêu cầu Chính phủ đàm phán trở lại thỏa thuận về việc nhập khẩu thịt bò Mỹ.
| Những người biểu tình chống Bush tại ngôi đền Chogye tại Seoul ngày 4/8/2008 (www.washingtonpost.com) |
Cùng thời điểm đó, những nhóm ủng hộ Mỹ lại có ý định tổ chức một buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ ngay trước tòa nhà Quốc hội. Các nhà tổ chức cho biết sự kiện này có thể thu hút khoảng 50 ngàn người tham gia. Trong khi đó, nhóm bảo thủ cho biết họ sẽ tiến hành những cuộc tuần hành cùng với những người phản đối và mang theo ảnh ông Bush.
Trước khi đến, ông Bush đã tìm cách xoa dịu sự giận dữ đang tăng cao giữa các phe nhóm trong xã hội Hàn Quốc liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài dai dẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
Mới đây, vấn đề căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản bị đẩy lên cao hơn sau khi Nhật Bản cho ra đời một cuốn sách giáo khoa có nội dung nói về những tranh chấp đối với những hòn đảo nhỏ do Hàn Quốc kiểm soát, được biết đến với cái tên Kokdo (tiếng Hàn Quốc) và Takeshima (tiếng Nhật).
| Những hòn đảo đang tranh chấp Kokdo (tiếng Hàn Quốc) và Takeshima (tiếng Nhật) (www.vn.vladnews.ru) |
Tuy nhiên, sau đó, Ban nghiên cứu về Tên Địa lý (The U.S. Board of Geographic Names) của Mỹ đã bác bỏ lập luận ‘chủ quyền’ của Hàn Quốc và xếp những hòn đảo nhỏ này vào cái gọi là “vùng lãnh thổ chưa được phân định”. Tuyên bố này từ phía Mỹ ngay lập tức tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội tại Hàn Quốc và vấn đề tranh chấp lãnh thổ có thể sẽ trở thành chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm lần này của ông Bush.
Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Mỹ đã trấn an những quan ngại của Hàn Quốc khi nói rằng ông sẽ yêu cầu Ban nghiên cứu về Tên Địa lý của Mỹ thay đổi quyết định của mình.
Hồng Hiệp (Biên dịch theo AP)