Obama thay đổi lập trường về vấn đề năng lượng

Nước Mỹ cần nhiều hơn những giàn khoan như thế này

(www.dkimages.com)

Ông McCain đã chỉ trích mạnh mẽ lời đề nghị khai thác ‘nguồn dầu dự trữ chiến lược’ của ông Obama vì ứng viên đến từ bang Arizona cho rằng chỉ cách đây vài tuần chính ứng viên của đảng Dân chủ đã từng nói rằng nguồn năng lượng đó chỉ được dùng cho ‘những trường hợp khẩn cấp’.

Thứ Hai vừa qua, ông Obama đã lên tiếng kêu gọi khai thác nguồn dầu dự trữ của nước Mỹ nhằm làm giảm cơn sốt giá nhiên liệu. Lời đề nghị này của ông đã đảo ngược hoàn toàn những gì ông đã từng tuyên bố trước đó. Không những vậy, ứng viên Barack Obama còn gọi đối thủ John McCain là ‘công cụ của những công ty dầu lớn’ trong bối cảnh vấn đề giá nhiên liệu tăng nhanh đang trở thành tâm điểm của thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 47 của mình, ông Obama đã đưa ra bảng kế hoạch với những bước đi cụ thể nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu từ Trung Đông và Venezuela trong vòng 10 năm tới. Ngoài ra, ông Obama còn nhắc đến khả năng giảm thuế tín dụng đối với những khách hàng mua những loại ôtô ít tiêu hao năng lượng.

Ông Obama đã nói rằng: Tôi ‘sẵn sang xem xét’ việc khoan thêm những giếng dầu mới ngoài khơi. Đây là một việc làm mà từ trước đến nay ông vẫn một mực phản đối. Ông Obama đã đưa ra hàng loạt kế hoạch liên quan đến vấn đề năng lượng, bao gồm cả việc khuyến khích sản xuất những loại xe ôtô ít tiêu hao nhiên liệu…

Ông Obama đang kêu gọi tăng khai thác nguồn năng lượng dự trữ khẩn cấp (www.uk.reuters.com)

Khi phát biểu tại Michigan, ông Obama đã đưa ra đề nghị khai thác khoảng 70 triệu thùng dầu thô ngọt nhẹ (từ nguồn dự trữ khẩn cấp quốc gia) để dễ dàng tinh chế thành dầu hỏa.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Barack Obama cũng cho biết thêm: Dầu thô nhẹ sau đó có thể sẽ được thay thế bằng loại dầu thô nặng hơn nhằm mục đích giúp đất nước vượt qua thời điểm giá xăng tăng cao.

Ông Obama nhấn mạnh: “Chúng ta phải đưa ra những cam kết thật sự nghiêm túc, rõ ràng nhằm phát triển nguồn năng lượng và điều đó phải được tiến hành càng sớm càng tốt.”

“Bất cứ ai cho rằng chúng ta có thể độc lập về năng lượng mà không sử dụng và tăng khối lượng khai thác nguồn năng lượng hiện có thì người đó hoặc là không có kinh nghiệm để giải quyết những thách thức hoặc là không cho phép người Mỹ nói thẳng,” ông McCain đã phát biểu như vậy khi đến thăm vùng Lafayette Hill, ngoại ô Philadelphia.

Ông McCain đã rút ngắn khoảng cách ‘tỉ lệ cử tri ủng hộ’ trước đối thủ Obama (www.nypress.com)

Hai cuộc trưng cầu dân ý gần đây cho thấy ứng viên John McCain đang dần thu hẹp khoảng cách với ứng viên của đảng Dân chủ và khoảng cách này có thể sẽ bị thu hẹp hơn nữa khi ngày tổng tuyển cử càng đến gần, đặc biệt là lúc hai ứng viên sẽ phải tung những đòn nước rút cuối cùng để về đích.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, vấn đề mà cử tri Mỹ quan tâm nhất hiện nay chính là sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ và việc giá cả năng lượng tăng cao.

Trong bài phát biểu của mình, ông Obama đã đánh giá về tương lai năng lượng của nước Mỹ, ông kêu gọi chi khoảng 7.000 đôla thuế tín dụng nhằm giúp cho những khách hàng mua những loại ôtô tiết kiệm năng lượng và ông hy vọng nước Mỹ sẽ có khoảng 1 triệu ôtô loại này vào năm 2015.

Những bảng quảng cáo trên truyền hình của phía ông Obama đã mô tả hình ảnh ông McCain đang ‘nằm trong túi’ của những công ty dầu lửa lớn. Đó là bức ảnh ông McCain đang đứng bên cạnh Tổng thống George W. Bush. “Chúng ta vừa mới chịu đựng một vị tổng thống ‘nằm trong túi’ của các công ty dầu lửa lớn và chúng ta không thể chịu đựng thêm một vị tổng thống thứ hai như vậy,” bảng quảng cáo có nội dung.

Ông Obama nghi ngờ về khả năng ông McCain trở thành ông Bush thứ hai (www.mccainandbush.com)

Ngay lập tức, phía ông McCain đã đáp lại rằng bảng quảng cáo của phía ông Obama đã ‘thiếu sót’ khi không đề cập đến quyết định chống đối dự luật về năng lượng năm 2005 của ông McCain. Đây là một dự luật đưa ra nhằm giúp các công ty sản xuất năng lượng (bao gồm cả các công ty dầu) không phải đóng các khoản thuế trị giá hàng triệu đôla Mỹ. Khi đó, ông Obama đã ủng hộ dự luật.

Ông McCain đã chỉ trích mạnh mẽ lời đề nghị khai thác ‘nguồn dầu dự trữ chiến lược’ của ông Obama vì ứng viên đến từ bang Arizona cho rằng chỉ cách đây vài tuần chính ứng viên của đảng Dân chủ đã từng nói rằng nguồn năng lượng đó chỉ được dùng cho ‘những trường hợp khẩn cấp’.

“Khai thác nguồn năng lượng dự trữ chiến lược không thể là giải pháp thay thế cho kế hoạch tăng nguồn cung,” ông Tucker Bounds, phát ngôn viên của John McCain, cho biết.

“Lần gần đây nhất phải dùng đến nguồn năng lượng dự trữ chiến lược chính là để giải quyết hậu quả của cơn bão Katrina đổ bộ vào nước Mỹ năm 2005. Đối với ứng viên của đảng Dân chủ, có lẽ cuộc khủng hoảng duy nhất hiện nay khiến ông Obama phải thay đổi lập trường về vấn đề năng lượng chính là việc ông đang bị ứng viên John McCain thu hẹp khoảng cách điểm số,” ông Tucker Bounds nói.

Mỹ cần phải khoan nhiều giếng dầu mới hơn (www.dkimages.com)

“Chúng ta không thể giả vờ như không có việc gì xảy ra mà phải biết nhìn vào thức tế để tìm ra giải pháp phù hợp nhất đưa nước Mỹ thoát khỏi khó khăn,” ông Obama nói.

Trong khi đó, ông McCain cũng đang lên tiếng kêu gọi khoan thêm những giếng dầu mới tại vùng duyên hải. Việc khoan thêm giếng dầu mới đã được đa phần dân chúng Mỹ tán thành.

Tại Michigan, ông Obama đã đưa ra kế hoạch sẽ đánh thuế cao đối với nhưng công ty dầu lớn, đặc biệt là những đơn vị thu được lợi nhuận cao nhờ giá dầu tăng. Đồng thời, ông sẽ tiến hành giảm thuế đối với những hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp để giúp họ vượt qua khó khăn trong cơn khủng hoảng giá.

Hồng Hiệp (Tổng hợp theo The Gulfnews & Reuters)

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as