Nước Mỹ và cuộc chiến Iraq
“Sớm chấm dứt cuộc chiến Iraq có ý nghĩa rất lớn trong quá trình theo đuổi những mục tiêu cao hơn của nước Mỹ, khởi đầu đó là Afghanistan và Pakistan – những nơi lực lượng Taliban đang tạo dựng được một nơi trú ẩn khá an toàn.” Ông Obama nói. “Iraq chưa bao giờ được xem là tâm điểm trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.” ông Obama nhấn mạnh.
Trước cảnh bạo lực ngày càng leo thang tại Afghanistan, ông Barack Obama đã cam kết sẽ gửi ít nhất 7000 lính nữa đến quốc gia này nếu ông trúng cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay.
Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ đã đưa ra lời cam kết như vậy sau khi 9 lính Mỹ bị thiệt mạng vào thứ Bảy vừa qua trong một đợt tấn công đẫm máu nhất do lực lượng al–Qaeda tại Afghanistan gây ra trong vòng 3 năm qua.
Ông Obama nói rằng: “Tôi sẽ gửi ít nhất hai trung đoàn chiến đấu nữa đến Afghanistan - đây là một phần trong kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Iraq và dồn sức cho chiến trường được xem là hang ổ của bọn khủng bố.”
Trong khi đó, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa John McCain thì nói rằng ông cũng đã tính toán gửi thêm quân Mỹ đến Afghanistan. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là rút lính Mỹ khỏi Iraq.
| Hình ảnh phiến quân al-Qaeda luôn ám ảnh nước Mỹ (www.flatrock.org.nz) |
Sau gần 7 năm kể từ khi cuộc chiến Afghanistan nổ ra, đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ phải đối mặt với áp lực lớn buộc phải tăng quân nhằm bình ổn tình hình vì lực lượng al-Qaeda và Taliban đang vùng dậy chống Mỹ mạnh mẽ.
Số lính Mỹ và Nato tử vong tại Afghanistan đã vượt xa số lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq trong tháng 5 và 6 vừa qua. Điều này cho thấy sự thay đổi quá lớn về diễn biến tình hình chiến sự tại hai cuộc chiến do Mỹ lãnh đạo.
Một số chỉ huy quân đội Mỹ trong nhiều tháng qua đã liên tục kêu gọi tăng quân tại Afghanistan. Tuy nhiên, do lực lượng quân Mỹ hiện tại đang bị kéo căng quá mức nên ước muốn này của họ cho đến giờ vẫn chưa thể trở thành sự thật.
Hiện tại, Afghanistan chỉ có 36 nghìn lính Mỹ đồn trú. Chính vì vậy, nhiều người dự đoán rằng giải pháp trước mắt cho chính quyền Mỹ chính là đẩy nhanh tốc độ rút lính Mỹ khỏi Iraq – nơi bạo lực đã giảm đáng kể, để chuyển lực lượng này sang Afghanistan.
| Liệu tăng quân có giúp Mỹ giành chiến thắng trước al-Qaeda và Taliban tại Afghanistan ? (www.i29.photobucket.com) |
“Chúng ta cần thêm nhiều lính, nhiều máy bay, lực lượng tình báo và những hỗ trợ phi quân sự khác để hoàn thành sứ mệnh tại Afghanistan,” ông Obama đã trả lời như vậy khi trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times. “Tôi sẽ không biến sức mạnh quân sự, nguồn lực và thậm chí chính sách đối ngoại của chúng ta trở thành con tin của cuộc chiến Iraq.” ông Obama khẳng định.
Thượng nghị sĩ đến từ bang Illinois nói: “Tôi sẽ chỉ để lại một số lính Mỹ nhất định tại Iraq để thực hiện một số nhiệm vụ có giới hạn, như là đào tạo lực lượng quân đội Iraq và truy kích những phần tử còn lại của lực lượng al-Qaeda.”
“Sớm chấm dứt cuộc chiến Iraq có ý nghĩa rất lớn trong quá trình theo đuổi những mục tiêu cao hơn của nước Mỹ, khởi đầu đó là Afghanistan và Pakistan – những nơi lực lượng Taliban đang tạo dựng được một nơi trú ẩn khá an toàn.” Ông Obama nói. “Iraq chưa bao giờ được xem là tâm điểm trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.” ông Obama nhấn mạnh.
| Liệu kế hoạch tăng quân của ông Obama có giúp giảm bớt al-Qaeda? (www.abloodybusiness.com) |
Trong khi đó, thượng nghị sĩ đến từ bang Arizona John McCain thì tuyên bố: “Mỹ cần phải làm bất cứ việc gì có thể để giành chiến thắng tại Afghanistan, ngay cả việc phải tăng thêm quân”. Tuy nhiên, ông McCain đã bác bỏ lập luận của ông Obama khi cho rằng cuộc chiến Iraq không phải là tâm điểm của cuộc chiến chống al-Qaeda của Mỹ. “Chúng ra đang thắng thế tại Iraq và cách đánh giá của ông ấy về đối tượng ưu tiên sẽ làm nguy hại đến chiến thắng mong manh mà chúng ta vừa giành được.” Thượng nghị sĩ đến từ bang Arizona khẳng định.
Hồng Hiệp (Biên dịch theo The Financial Times)