Trữ lượng dầu của Iran rất lớn
Các quan chức Iran tuyên bố: “Lệnh cấm vận quốc tế không ảnh hưởng gì mấy đến Iran vì sức công phá của nó không đủ lớn để buộc chúng tôi phải dừng chương trình hạt nhân của mình.” Tuy gặp phải không ít khó khăn do những lệnh cấm vận gây ra nhưng Chính phủ Iran vẫn rất tự tin và cho rằng họ vẫn đủ sức chống chọi nhờ vào nguồn dự trữ dầu rất lớn.
Đại sứ quán Anh và Pháp tại Iran cho biết họ đã cắt giảm đáng kể các giao dịch thương mại với Iran do tác động của những lệnh cấm vận quốc tế.
Các nguồn tin ngoại giao cho biết phòng thương mại của Đại sứ quán Anh tại Iran đã đóng cửa. Trong khi đó, phòng kinh tế của Pháp tại đây đã cắt giảm hết 1 nửa nhân viên làm việc trong vòng một năm qua. Lý do của tình trạng này chính là do những tranh cải về chương trình hạt nhân của Iran đang ngày càng khốc liệt hơn.
“Trong năm qua, chúng ta đã liên tục chứng kiến những nổ lực chính trị nhằm làm giảm quan hệ thương mại với Iran,” một nhà ngoại giao cho biết. “Việc Anh cắt quan hệ thương mại với Iran là điều dễ hiểu vì Anh là đồng minh thân cận nhất của Mỹ” nhà ngoại giao này giải thích thêm.
Ông Alan Attryde – Bí thư thứ nhất phụ trách các vấn đề kinh tế và thương mại của Đại sứ quán Anh, sẽ rời Iran trong tháng này. Vị phó của ông Alan Attryde cũng đã sớm rời quốc gia Hồi giáo vào tháng trước.
|
Ông Alan Attryde – Bí thư thứ nhất phụ trách các vấn đề kinh tế và thương mại của Đại sứ quán Anh tại Iran |
Cấm vận quốc tế, đặc biệt là những rào cản tài chính do Mỹ áp đặt, đã ngăn cản mậu dịch với Iran và buộc các ngân hàng của châu Âu phải phải hạn chế buôn bán với Tehran. Tháng 6 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã mạnh tay áp đặt lệnh trừng phạt đối với Melli – ngân hàng lớn nhất Iran.
Chính những lệnh cấm vận này đã khiến cho quan hệ mậu dịch của Iran dịch chuyển từ châu Âu sang châu Á. Kể từ đầu thập niên 90, quan hệ buôn bán giữa Trung Quốc và Iran đã tăng lên đáng kể. Hiện Trung Quốc đang là bạn hàng lớn thứ ba của Iran (sau Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất) với tổng giá trị hàng hóa xuất sang Iran trong năm 2006 đạt 4.48 tỉ USD Mỹ.
Hiện tại, các nhà ngoại giao cho biết vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các quốc gia châu Âu, đáng chú ý đó là Đức và Italia (hai nước có quan hệ thương mại lớn nhất với Iran) đang lên kế hoạch cắt giảm tương tự quan hệ thương mại với Iran như Anh và Pháp đã làm. Tuy nhiên, những động thái từ phía Anh và Pháp cũng có thể sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tác động đến vấn đề nhập khẩu công nghệ.
| Melli – Ngân hàng lớn nhất Iran. (www.upload.wikimedia.org) |
Sau khi hai tập đoàn dầu khí lớn là Royal/Dutch Shell quyết định rút lui khỏi Iran cách đây 2 tháng thì tuần vừa qua, tập đoàn Total của Pháp cũng đã tiếp bước những tập đoàn nói trên và bỏ lại sau lưng dự án khai thác dầu trị giá hàng tỉ đôla Mỹ.
Vào thứ Bảy này, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran sẽ có cuộc gặp với những lãnh đạo thế giới để bàn về những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn hiện tại, đặc biệt là sau khi phương Tây đưa ra những khuyến khích về kinh tế và chính trị trọn gói cho Iran để đổi lại việc nước này chấm dứt các chương trình hạt nhân.
Các quan chức Iran tuyên bố: “Lệnh cấm vận quốc tế không ảnh hưởng gì mấy đến Iran vì sức công phá của nó không đủ lớn để buộc chúng tôi phải dừng chương trình hạt nhân của mình.” Tuy gặp phải không ít khó khăn do những lệnh cấm vận gây ra nhưng Chính phủ Iran vẫn rất tự tin và cho rằng họ vẫn đủ sức chống chọi nhờ vào nguồn dự trữ dầu rất lớn.
| Nguồn ảnh: www.schema-root.org |
Đại sứ quán Anh đã từ chối đưa ra con số giá trị giao dịch thương mại mới nhất với Iran (giá trị giao dịch thương mại hai chiều năm 2006 đạt khoảng 2 tỉ USD Mỹ). Năm 2007, giá trị hàng xuất khẩu của Pháp sang Iran đạt 1.5 tỉ đôla Mỹ, giảm 20.3% so với năm 2006. Nguyên nhân của hiện tượng này là do lượng ôtô và trang thiết bị xuất khẩu của Pháp sang Iran đã giảm, trong khi lượng xuất những mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm lại tăng lên.
Hồng Hiệp (Biên dịch theo The Financial Times)