Mỹ là ‘đồng minh’ của Gruzia ?
Để chống lại âm mưu lật đổ từ phía Nga, Tổng thống Gruzia đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của truyền thông phương Tây như một ‘tấm bình phong’. Ngay cả khi Nga đẩy lùi Gruzia vào thế phòng thủ, nhưng tổng thống Gruzia vẫn gửi những lời bình luận của mình đến cho tờ the Wall Street journal khẳng định rằng: “Chính Nga đã tìm đến với chiến tranh.”
Hình ảnh tổng thống Gruzia xuất hiện trên truyền hình và chỉ trích cuộc chiến xâm lược của Nga là những gì dễ nhận thấy nhất thời gian gần đây.
Vị tổng thống của đất nước cộng hoà nhỏ bé Gruzia không được mấy người Mỹ biết đến nhưng gần đây hình ảnh của ông lại xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông Mỹ, bất cứ lúc này nào người dân Mỹ mở các kênh truyền hình thì họ dễ dàng bắt gặp ông Saakashivili đang dồn sức chỉ trích Nga nhằm biến nguy cơ thất bại trên mặt trận quân sự trở thành chiến thắng trong lĩnh vực truyền thông.
Tổng thống Gruzia đã có bài phát biểu trên kênh CNN, chương trình ‘Chào buổi sáng’ của CBS và chương trình ‘Đối thoại buổi tối’ với Katie Couric. Ngoài ra, ông còn có buổi nói chuyện với Neil Cavuto của chương trình Fox News.
| Tổng thống Gruzia đang kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ quốc gia này (www.cache.daylife.com) |
Để chống lại âm mưu lật đổ từ phía Nga, Tổng thống Gruzia đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của truyền thông phương Tây như một ‘tấm bình phong’. Ngay cả khi Nga đẩy lùi Gruzia vào thế phòng thủ, nhưng tổng thống Gruzia vẫn gửi những lời bình luận của mình đến cho tờ the Wall Street journal khẳng định rằng: “Chính Nga đã tìm đến với chiến tranh.”
Mọi nơi, những thông điệp truyền thông của ông ấy đều giống nhau.
Mọi lúc, mọi nơi, thông điệp mà ông Saakashvili muốn đưa đến khán giả không khác gì nhau.
“Gruzia là một đất nước nhỏ bé với những con người vui tính đang bị tấn công và giết hại một cách dã man bởi một người hàng xóm hùng mạnh hơn”. Ông Saakashivili nhấn mạnh.
| Ông Saakashvili đã có cuộc đối thoại với dẫn chương trình viên nổi tiếng của CNN Larry King(www.ondisruption.com) |
Những hiểu biết về truyền thông phương Tây (vì đã từng học tại Mỹ) kết hợp với khả năng tiếng Anh rất tốt đã giúp đưa những thông điệp mà Tổng thống Gruzia muốn truyền đạt đến được với đông đảo khán giả phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Đó là lý do giải thích tại sao những lời kêu gọi của ông Saakashivili thời gian gần đây luôn chiếm ‘vị trí độc tôn’ trên các kênh phát sóng phương Tây và Mỹ.
“Chí ít thì Gruzia cũng đã giành được sự cảm thông từ công chúng Mỹ khi liên tục truyền đi những thông điệp chiến tranh và không ai khác ngoài tổng thống Gruzia đã góp công lớn mang lại kết quả trên,” ông Tom Rosenstiel, giám đốc trung tâm nghiên cứu chuẩn mực báo chí Pew, cho biết. Trong khi đó, báo chí Nga lại cho rằng cuộc chiến này chính là hậu quả chính sách hiếu chiến của Gruzia. “Những gì chúng ta nhìn thấy như thể là người Nga đang tấn công người Gruzia.” ông Rosenstiel phát biểu.
Trong chương trình ‘đối thoại với Larry King’ trên kênh CNN, ông Mikhail Gorbachev, cựu tổng thống Liên bang Xô viết, đã than phiền trong rằng những thông tin mà giới truyền thông phương Tây đã đưa rất ‘phiến diện’ và bất công.
| Cựu Tổng thống Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev (www.updatecenter.britannica.com) |
“Truyền hình phương Tây đã không chiếu những gì xảy ra tại Tskhinvali,” ông Gorbachev nói, ý nhắc đến hậu quả những đợt tấn công của quân đội Gruzia vào thành phố này. “Cho đến bây giờ, họ mới bắt đầu chiếu một vài hình ảnh về mức độ huỷ hoại của những đợt tấn công này.”Gorbachev nói với giọng giận dữ.
Báo chí phương Tây đã không thể đưa những hình ảnh về hậu quả của những trận chiến tại Tskhinvali bởi vì quân đội Nga từ chối cho họ vào thành phố. Các nhà quan sát cho biết: “Chiến lược truyền thông của Nga trong cuộc xung đột này là nhằm vào khán giả trong nước, chứ không phải phương Tây,”. Việc quân đội Nga kiểm soát báo chí phương Tây tiếp cận vùng chiến tuyến là nhằm hạn chế những gì mà họ có thể nhìn thấy được. Thậm chí nếu họ có tiếp cận chiến địa đi nữa thì phải dưới sự hộ tống của quân đội Nga.
Ngược lại, đối tượng mà Tổng thống Saakashvili muốn hướng đến chính là công luận tại những nước đồng minh (chỉ là bề ngoài) của nước này như: Mỹ, một số nước vốn thuộc Liên bang Xô viết trước đây và các nước Tây Âu. Ông Saakashvili đã chỉ trích ‘đồng minh’ rất nhiều vì những nước này đã không có hành động gì phù hợp để bảo vệ nền dân chủ của Gruzia.
| Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski (www.cbsnews.com) |
Ngày 18/8 vừa qua, đất nước nhỏ bé đang bị đe doạ này đã gửi một bức thông điệp đến toàn thế giới qua một cuộc tuần hành lớn diễn ra tại quảng trường thủ đô Tbilisi với sự tham gia của hơn 150.000 người Gruzia. Hình ảnh lá cờ lớn tạo nên những làn sóng hoà cùng những giai điệu âm nhạc yêu nước với cấp độ tăng dần gợi lên những ký ức về các cuộc cách mạng dân chủ đã giúp giải phóng những nước láng giềng Gruzia như Ucraina và Ba Lan khỏi vòng kiểm soát của Liên bang Xô viết.
Để tăng thêm hiệu quả, ông Saakashvili đã mời các nhà lãnh đạo của Ba Lan và Ucraina cùng với Latvia, Litva và Estonia tham gia buổi phát biểu tại Tbilisi ngày 18/08. Sau khi trở về tới thủ đô Vacsava, Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski đã nói: “Cuộc tuần hành vừa qua tại Blilisi đã giúp tôi nhớ lại những ngày tháng huy hoàng của tinh thần đoàn kết và phong trào lao động là lực lượng chính đã góp phần lật đổ những vị lãnh đạo cộng sản tại Ba Lan.”
Hồng Hiệp (Biên dịch theo Los Angeles Times)