Phnom Penh - Các điểm bầu cử ở Campuchia đã đóng cửa sau khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào Chủ nhật vừa qua. Mọi người đều dự đoán rằng Thủ tướng đương nhiệm Hun Sen, sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm nữa.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ một số lời than phiền từ phía đảng đối lập Sam Rainsy về việc hàng ngàn người dân tại thủ đô đã không có tên trong danh sách cử tri.
Hun Sen nắm giữ chức vụ thủ tướng trong suốt 23 năm qua. Với danh tiếng của mình, ông đã và đang góp phần đáng kể vào việc giải quyết vấn đề tranh chấp với Thái Lan liên quan đến ngôi đền cổ Preah Vihear hơn 900 năm tuổi, một vấn đề đang gây chia rẻ lớn trong quan hệ giữa hai nước.
“Kết quả bầu cử hoàn toàn trung thực,” ông Kek Galabru, người đứng đầu nhóm nhân quyền ở Phnom Penh LICADHO, cho biết. Ngoài ra, ông Kek Galabru còn nói thêm: Đảng CPP có thể giành chiến thắng áp đảo trong tổng số 123 ghế trong Quốc hội.
Đảng CPP cảm thấy rất tự tin sau chiến thắng và đó là cơ sở để Campuchia lên kế hoạch gặp Ngoại trưởng Thái Lan bàn về hướng giải quyết những tranh chấp liên quan đến ngôi đền Preah Vihear tại thành phố du lịch Siem Reap vào thứ Hai này.
Cuộc họp không hy vọng sẽ tạo nên một bước tiến triển mới trong việc giải quyết tranh chấp ngôi đền, đây chỉ là khu đất rộng 4.6 km2 gần ngôi đền.
Cá hai bên đều tuyên bố ngôi đền thuộc quyền sở hữu của họ nhưng Tòa án Quốc tế đã công nhận nó thuộc về Campuchia năm 1962. Sau tuyên bố đó của Tòa án Quốc tế, Thái Lan đã rất phẫn nộ và đây là nguyên nhân gây ra những căng thẳng kéo dài đến hiện nay.
Hồng Hiệp (Biên dịch theo The Gulfnews)