Hoàng Tùng Hữu và Chu Chí Cương
Thi hành án không đúng quy định, cục trưởng bị bắt. Nguyên thứ trưởng từ chức.
Ngày 28-10, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã biểu quyết bãi các chức vụ phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ủy viên Ủy ban Thẩm phán và thẩm phán viên đối với ông Hoàng Tùng Hữu.
Từ cục trưởng lần ra phó chánh án
Phó Chánh án Hoàng Tùng Hữu bị bãi chức về ba vấn đề: Dùng quyền mưu lợi cá nhân; vi phạm nghiêm trọng luật kinh tế và có lối sống hủ bại.
Trước khi bị bãi chức, ông Hoàng Tùng Hữu đã bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương thẩm vấn vì nghi ngờ dính líu đến vụ án tham nhũng kinh tế của Dương Hiền Tài, nguyên cục trưởng Cục Thi hành án Tòa án nhân dân cao cấp tỉnh Quảng Đông.
Dương Hiền Tài vốn là người đồng hương với ông Hoàng Tùng Hữu. Cuối tháng 6-2008, Dương Hiền Tài bị song quy (ngưng chức để giải trình với Đảng), hiện đã chính thức bị bắt giam.
Trong thời gian giữ chức cục trưởng Cục Thi hành án, Dương Hiền Tài dính líu đến vụ bán đấu giá gian lận hồi năm 2005 liên quan đến tòa nhà Quảng trường Trung Thành. Tòa nhà này được gọi là tòa nhà xuống cấp lớn nhất Trung Quốc, vốn xảy ra tranh chấp nợ kéo dài, kiện thưa liên miên.
Đầu năm 2001, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đã chỉ thị cho Tòa án nhân dân cao cấp tỉnh Quảng Đông chịu trách nhiệm thi hành án tòa nhà Quảng trường Trung Thành.
Căn cứ quy định của Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc về tài sản bán đấu giá và bán thẳng trong thi hành án dân sự, tòa nhà nêu trên không thuộc diện chuyển từ bán đấu giá sang bán thẳng.
Tuy nhiên, năm 2005, tòa nhà Quảng trường Trung Thành được coi là tài sản thi hành án và được bán thẳng thay vì bán đấu giá. Một công ty tại Bắc Kinh đã độc quyền mua được tòa nhà này với giá 924 triệu nhân dân tệ (2.310 tỷ đồng VN), sau đó chuyển nhượng cho công ty khác với giá lên tới hơn 1,3 tỷ nhân dân tệ (3.250 tỷ đồng VN). Số tiền môi giới trung gian gần 400 triệu nhân dân tệ (gần 1.000 tỷ đồng VN).
Trong vụ này, Cục trưởng Cục Thi hành án Dương Hiền Tài gian lận và tham ô là do nhận chỉ thị từ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Hoàng Tùng Hữu.
Sau khi Dương Hiền Tài sa lưới pháp luật, bốn luật sư tại tỉnh Quảng Đông đã bị cơ quan hữu quan yêu cầu phối hợp điều tra. Trong đó có một hội phó Hội Luật sư tỉnh Quảng Đông và một chủ nhiệm văn phòng luật sư.
Nguyên thứ trưởng từ chức
Cũng trong ngày 28-10, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng đã chấp nhận đơn từ chức của ông Chu Chí Cương, chủ nhiệm Ủy ban Công tác dự toán-Ủy ban thường vụ Đại hội, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính-Ủy ban thường vụ Đại hội và ủy viên Ủy ban thường vụ Đại hội.
Chu Chí Cương buộc phải từ chức do bị điều tra về hành vi phạm pháp, vi phạm kỷ luật đảng và dính líu tới tham nhũng, trong đó có việc người thân của Chu Chí Cương được mua nhà với giá rẻ. Hành vi phạm tội xảy ra trong thời gian Chu Chí Cương đảm nhiệm chức thứ trưởng Bộ Tài chính.
Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương đã điều tra các hành vi sai phạm kinh tế và thẩm vấn Chu Chí Cương. Theo chứng cứ của cơ quan điều tra, vụ án Chu Chí Cương có dính líu đến nhiều người trong ngành bất động sản và kế toán tại Bắc Kinh.
Chu Chí Cương năm nay 58 tuổi, mới được bổ nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Công tác dự toán-Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào tháng 2-2008 và phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính-Ủy ban thường vụ Đại hội hồi tháng 3-2008. Trước đó, Chu Chí Cương giữ chức thứ trưởng Bộ Tài chính liên tục trong bảy năm.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra về hai vụ án tham nhũng trên.
HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)