Trung Quốc sẽ gặp đặc phái viên của Dalai Lama

Ông Dalai Lama

(www.boston.com)

“Các quan chức Trung Quốc sẽ gặp phái viên đặc biệt của Dalai Lama, lãnh đạo tinh thần của người dân Tây tạng theo đạo Phật. Tuy nhiên, Trung Quốc đã cáo buộc Dalai Lama là kẻ chủ mưu gây nên làn sóng bạo động vừa qua” Tân Hoa Xã hôm thứ sáu cho biết.

Động thái tích cực không rõ ràng

Động thái này thể hiện một bước chuyển trong chính sách của Bắc Kinh. Chính Bắc Kinh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm làm xấu đi hình ảnh của Dalai Lama kể từ sau những cuộc biểu tình chống Chính phủ xảy ra ở Tây tạng, sau đó lan truyền trên khắp cả nước, đặc biệt là những nơi có bộ phận người Tây tạng thiểu số sinh sống trong suốt nhiều tuần qua.

Trích nguồn tin từ Tân Hoa Xã cho biết: “để đáp lại những lời kêu gọi khôi phục tiến trình đàm phán từ phía Dalai Dama, các cơ quan có trách nhiệm của Chính phủ Trung quốc sẽ tiến hành các cuộc tiếp xúc và đàm phán với phái viên đặc biệt của Dalai Lama trong một số ngày tới”.

Ông Tempa Tsering (phải) - Phát ngôn viên của Dalai Lama (Nguồn: www.tibet.net)

Phát ngôn viên cho Dalai Dama, người vẫn đang sống lưu vong tại Ấn Độ, cho biết ông vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ phía Trung Quốc về bất cứ một cuộc tiếp xúc nào. Trong khi đó, phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết cơ quan này cũng không có thông tin chi tiết nào.

Trung Quốc đã cáo buộc Dalai Lama, người đã chạy khỏi Tây tạng sau khi phát động một cuộc nổi dậy không thành vào năm 1959, là một kẻ phản quốc và cáo buộc ông chính là kẻ đã đứng sau tất cả các cuộc bạo động vừa qua. Tất nhiên, tất cả những cáo buộc này từ phía Trung Quốc đã bị Dalai Lama phủ nhận hoàn toàn.

Áp lực đối với Trung Quốc

Tây tạng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý kể từ sau khi những cuộc biểu tình chống Trung Quốc kết thúc và điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến hành trình rước đuốc vòng quanh thế giới nhằm chuần bị cho Thế Vận Hội Olympics Bắc Kinh sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8 tháng 8. Chính vì cách xử lý tình huống của Trung quốc mà đã làm cho không ít nhà lãnh đạo phương Tây lên tiếng kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội này.

Một quan chức của Trung quốc cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng thông qua các cuộc tiếp xúc và đàm phán, phía Daila Lama sẽ có những bước đi phù hợp nhằm chấm dứt các hoạt động nhằm chia rẽ Trung quốc, chấm dứt âm mưu và kích động bạo lực và ngừng ngay các hoạt động phá hoại ngầm Olympic Bắc Kinh. Chỉ có như vậy thì mới tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán diễn ra”.

Bạo động tại Tây tạng (www.csmonitor.com)

Trung Quốc cũng đang chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài buộc nước này phải khôi phục ngay các cuộc đối thoại với phái viên đặc biệt của Dalai Lama và xem đây như là một cách tháo gỡ nhằm tạo lập trở lại sự ổn định cho Tây Tạng, một khu vực chủ yếu là đối núi, mà quân đội Trung Quốc tiến vào năm 1950.

Ngọn đuốc Olympic dự kiến sẽ đến Tây Tạng vào đầu tháng 5, sẽ tham gia chinh phục đỉnh Everest và sẽ đến Thủ đô Lhasa của Tây Tạng vào ngày 19 tháng 6.

Dalai Lama tuyên bố: “Tôi chỉ muốn đấu tranh để giành lại quyền tự trị thật sự cho khu vực biên giới mang tính chiến lược này”. Ngay lập tức, phía Trung Quốc đã chỉ trích mong muốn này của Daila Lama và cho đó chỉ là một cái cớ nhằm chia rẽ Trung Quốc.

Hồng Hiệp (Biên dịch theo the Financial Times)

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as