Kết quả xác minh bước đầu về ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình và Hoàn Kiếm. Ảnh: Trí Dũng

Vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh bà Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An, từng bị khởi tố vì tội danh “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” sau đó bỏ trốn sang Mỹ và bị truy nã; khai man lý lịch; dùng tiền mua chuộc cử tri... Trước những thông tin trên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã giao trách nhiệm cho Ban công tác ĐBQH tiến hành thẩm tra, xác minh làm rõ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Quốc hội đã xác minh, làm việc một cách quyết liệt...”:

Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 1-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn ĐBQH Hà Nội đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 gồm 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII. Cử tri đặt nhiều câu hỏi, trong đó muốn các đại biểu nói rõ về tư cách ĐBQH của bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Ông Lưu Huy Vinh (cử tri) cho rằng, thông tin về bà Yến rất trái chiều, nếu sai phạm của bà Yến là có thật như thông tin phản ánh thì là rất nghiêm trọng. Mặc dù thông tin về bà Yến được giải trình tương đối đầy đủ, tuy nhiên cử tri vẫn còn một số băn khoăn khi công luận đặt nhiều vấn đề về nữ đại biểu mà đã hơn 3 tháng Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giao xác minh vẫn chỉ có kết quả bước đầu, có những vấn đề tiếp tục phải làm tiếp, nhiều “điểm mờ” khác vẫn tiếp tục chờ làm rõ.

Thông tin đến các cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, vừa qua, Ban Công tác đại biểu, UBTVQH đã làm quyết liệt từng bước một. Tuy nhiên, việc thẩm tra, xác minh không thể vội vàng vì vấn đề liên quan đến sinh mệnh chính trị của một con người, phải làm thận trọng, chi tiết, chặt chẽ, đúng pháp luật.

“Chưa thể bác tư cách đại biểu của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Cơ quan chức năng vẫn phải làm tiếp để sáng tỏ hết mọi vấn đề chứ không phải Quốc hội bỏ qua vấn đề nào” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Thân nhân bà Đặng Thị Hoàng Yến "cơ bản không có vấn đề gì”.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Đó là ý kiến của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, phần trả lời câu hỏi của báo giới về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến trước thông tin báo chí đã nêu, trong đó có việc cho rằng bà đã từng bị khởi tố về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trước thông tin của một số tờ báo đã nêu, kết quả xác minh cho thấy, nội dung 3 tố cáo liên quan bà Yến "cơ bản không có vấn đề gì". Còn 2 vấn đề khác, Ban công tác đại biểu có văn bản đề nghị Bộ Công an xác minh về việc có hay không chuyện bà Yến phạm tội, sau đó trốn đi nước ngoài; và TANDTC xác minh trả lời về việc TAND tỉnh Long An xử vụ bà Yến ly hôn với ông Jimmy Trần có “nghi vấn”.

Theo đó Bộ Công an trả lời, trong vụ án làm lộ thông tin đấu thầu năm 1998, bà Yến được xác định không liên quan, và cũng chưa có tài liệu nào có cơ sở thể hiện người bà Yến đã trốn ra nước ngoài, hoặc tham gia đường dây chuyển tiền ra nước ngoài. "Bà Đặng Thị Hoàng Yến bị cấm xuất cảnh trong 2 năm (1998-2000) để phục vụ điều tra vụ án. Hết 2 năm, mọi việc trở lại bình thường vì không có vấn đề gì" - ông Phúc cho biết.

Còn bản án ly hôn giữa bà Đặng Thị Hoàng Yến và ông Jimmy Trần, đây là vụ án ly hôn bình thường nhưng ban hành bản án có một số vấn đề chưa đúng nên vừa rồi TAND tỉnh Long An đã quyết định xử lý kỷ luật đối với Thẩm phán. Hiện nay, vụ án đang trong quá trình Tòa án xem xét.

“UBTVQH đã giao cho các cơ quan xác minh, báo cáo Chủ tịch Quốc hội trước ngày 31-12. Còn báo cáo này, hôm 21-11 đã được gửi tới tất cả ĐBQH để công khai trước cử tri. UBTVQH sẽ xem xét tiếp khi có kết quả của TANDTC” - ông Phúc nói.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội: “Phải kết luận rõ ràng, thông tin sai sự thật phải xử lý...”

Ông Nguyễn Hồng Sơn, đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội

“Sau khi có những thông tin về đại biểu Yến, khi chúng tôi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội có rất nhiều cử tri hỏi về bà Yến. Tôi được biết Thường vụ Quốc hội đã nhanh chóng giao cho Ban công tác ĐBQH xem xét, làm rõ. Kết thúc kỳ họp thứ 2 vừa qua, Ban Công tác ĐBQH đã có báo cáo xác minh gửi tới 500 ĐBQH dài 4 trang, nêu rõ từng vấn đề. Sau khi đọc kỹ bản báo cáo, tôi thấy tinh thần chung là Ban công tác ĐBQH đã làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chặt chẽ, làm việc cả với các cơ quan báo chí đã đưa tin, làm việc với Bộ Công an, các đơn vị liên quan ở tỉnh Long An để làm sáng tỏ vấn đề. Qua đó thấy hầu hết nội dung các thông tin tố cáo bà Yến là sai sự thật. Riêng phần về việc bà Yến tổ chức lễ tri ân trước ngày diễn ra bầu cử, báo cáo cho rằng đó là thời điểm nhạy cảm nhưng không vi phạm pháp luật, thì không có vấn đề gì...

Nói chung, những nội dung báo cáo xác minh bước đầu đã rất rõ ràng, chỉ còn duy nhất vấn đề ly hôn. Việc này ngành Toà án sẽ làm rõ và có quan điểm đánh giá đúng sai. Tới đây khi đã có kết luận thì cần phải làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, ai đúng, ai sai phải rõ và phải trả lời cho Quốc hội, cử tri.

Tôi được biết hiện UBTVQH cũng yêu cầu các cơ quan liên quan, trong đó có cơ quan quản lý báo chí xem xét. Tôi hy vọng tới đây mọi việc sẽ rõ ràng và lúc đó, các thông tin được kết luận cuối cùng sẽ được công khai, minh bạch trước các ĐBQH và tất cả cử tri...”.

Quang Minh/Congly.com.vn

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as