Tăng giá viện phí và dịch vụ: Gánh nặng lớn cho người nghèo. Ảnh: Võ Tuấn
Ông Bùi Minh Đông, Phó Giám đốc BHXH TPHCM - cho biết, cùng một loại thuốc, ở cùng một thời điểm và cùng trên địa bàn TP, nhưng mỗi BV thanh toán BHYT với nhiều giá khác nhau.
Tại một cuộc hội thảo mới đây về việc tăng viện phí được tổ chức tại TPHCM, nhiều ý kiến cho rằng, ngành y tế không nên chỉ nghĩ đến việc điều chỉnh tăng giá viện phí, mà cần chú trọng kiểm soát chi tiêu, mua sắm ở BV công để giảm bớt gánh nặng viện phí cho người dân. Để dẫn chứng điều này, một BS tại một BV công ở quận 10 cho biết: “Cùng một loại dụng cụ dùng trong phẫu thuật giá khoảng 10 triệu đồng, nhưng BV khi đấu thầu lại mua mắc hơn giá mà BV tư mua khoảng 1,5 triệu đồng. Đây chỉ là một sản phẩm giá trị không lớn lắm nhưng đã cho thấy lỗ hổng trong việc quản lý đấu thầu, áp thầu, huống hồ những máy móc có giá trị lên đến hàng tỉ đồng. Hậu quả của việc mua trang thiết bị giá cao người lãnh chịu chính là bệnh nhân phải trả tiền cho các dụng cụ đó”.
Chính vì đầu vào các loại thuốc, trang thiết bị bị đội lên quá cao nên lâu nay tại nhiều BV công trên địa bàn TP, giá các loại dịch vụ như chụp CT scan, X quang, chụp MRI... cao vượt khung so với mức giá mà các BV tư đưa ra. Chẳng hạn, tại các BV tư như Hoàn Mỹ chụp CT Scan từ 500.000 đồng đến 1.250.000 đồng; chụp MRI dao động từ 2.300.000 - 2.600.000 đồng..
Trong khi đó, tại nhiều BV công, các loại dịch vụ này cũng có mức giá tương đương hoặc cao hơn. Chẳng hạn: BV Nhân Dân Gia Định chụp MRI (không có thuốc cản quang) có giá 2.000.000 đồng/lần, nếu có cản quang là 2.500.000 đồng; chụp CT Scan dao động từ 700.000 đồng đến trên dưới 1.000.000 đồng; chụp Xquang khí quản là 30.000 đồng, phổi 25.000 đồng, tim phổi 30.000 đồng... Còn tại BV Chợ Rẫy chụp MRI (không cản quang) mức 1, 2, 3 là 1.800.000, 2.340.000 và 2.700.000 đồng. Chụp MRI có cản quang mức 1, 2, 3 là 2.400.000 đồng, 3.120.000 đồng, 3.600.000 đồng/lần...
Trao đổi với chúng tôi, bệnh nhân tên Linh, trú tại Gò Vấp, TPHCM hiện đang điều trị tim mạch tại một BV ở quận Bình Thạnh cho biết, mặc dù có thẻ BHYT, nhưng không đủ sức xếp hàng từ 4 giờ sáng chờ lấy số. Nhiều người chỉ cho bệnh nhân qua khu khám dịch vụ của BV thì mới thấy, giá khám không thua gì BV tư. Thực tế cho thấy, lâu nay nhiều BV công muốn tồn tại giữa khung giá viện phí cũ đã hình thành một “trận đồ” trộn lẫn giá dịch vụ công tư và cuối cùng, hoá đơn mà người bệnh phải trả không bao giờ đúng theo mức giá mà ngành y tế đang “than trời”.
Để chứng minh mức giá khám bệnh tại BV công hiện nay nếu bệnh nhân không có thẻ BHYT thì không khác gì BV tư, PV Báo Lao Động đã có cuộc khảo sát mức giá khám bệnh tại một số BV. Tại BV Nguyễn Tri Phương, khám thông thường cho người bệnh không có BHYT là 30.000 đồng, 40.000 đồng; khám yêu cầu là 70.000 đồng/lần, khám theo yêu cầu có đích danh bác sĩ là 100.000 đồng/lần. Tại BV Chợ Rẫy nếu không có BHYT thì biểu giá ở đây có 3 mức dịch vụ: Mức thấp là 30.000 đồng/lần, mức 2 là 50.000 đồng/lần, mức 3 là 75.000 đồng/lần. Tại BV Nhân Dân Gia Định, tiền khám bệnh thông thường là 20.000 đồng/lần, khám bệnh theo dịch vụ là 80.000 đồng/lần. Thu tiền giường điều trị nội trú là 120.000 đồng/ngày. Nhiều ý kiến cho rằng, ngành y tế tăng viện phí chỉ nhằm giải quyết khó khăn của mình, chứ chưa vì người bệnh.
Võ Tuấn/ Lao Động