Bộ Công Thương đã trình Chính phủ xem xét và phê duyệt Quy hoạch tổng thể Phát triển năng lượng tái tạo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2020, sản lượng điện tái tạo chiếm khoảng 5% tổng nguồn điện. Với những bước tiến mạnh mẽ đó, trong tương lai không xa năng lượng tái tạo sẽ là nguồn tài nguyên to lớn đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Nội địa hóa thiết bị năng lượng mặt trời
Trong giá thành điện năng từ gió và mặt trời không có yếu tố nhiên liệu nên thành phần chính là giá thiết bị. Đây là một trong những nguyên nhân chính cản trở phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Hiện nay việc sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời đã có nhiều bước tiến bộ, thiết bị đã được nội địa hóa 80, riêng ống khuôn nhiệt thì Việt Nam vẫn đang nhập khẩu, khả năng Việt Nam sẽ nội địa hóa. Hàng năm, Việt Nam ứng dụng gần 40 ngàn bộ nước nóng mặt trời. Sự thay đổi nhanh về công nghệ làm giá thành thiết bị năng lượng mặt trời giảm đi rất nhanh, đây cũng là một trong những thuận lợi khi Việt Nam đẩy mạnh việc ứng dụng từ năng lượng mặt trời.
Theo ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc TTTKNL thành phố cho biết, “Trung tâm cũng đã đề xuất về việc miễn thuế cho các thiết bị nước nóng mặt trời, vì thuế nhập khẩu cho các thiết bị này là 10%, VAT 10%. Nếu miễn 2 loại thuế trên thì giá của thiết bị này sẽ thấp và ứng dụng của người dân, doanh nghiệp sẽ nhiều hơn. Cơ chế khuyến khích doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, đầu tư sản xuất thiết bị nếu được xây dựng và áp dụng thì tương lai thiết bị nước nóng mặt trời 100 % nội địa hóa là điều không xa”.
Triển vọng năng lượng biển
Với hơn 3.000 km bờ biển, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn trong việc phát triển nguồn năng lượng từ biển, một nguồn năng lượng tái tạo được xem là gần như vô tận. Các nhà khoa học cho rằng, năng lượng biển của Việt Nam rất lớn, nhất là năng lượng khai thác từ sóng và gió biển. Các chuyên gia đã tính toán, với điều kiện sóng, gió, địa lý như ở Việt Nam thì năng lượng tạo ra từ 1m2 sóng biển được xếp vào loại lớn trên thế giới. Dòng năng lượng trung bình yếu nhất đạt 15kW/m; mạnh nhất đạt 30kW/m.
Giá thành sản xuất điện từ năng lượng biển chỉ rẻ bằng 30% so với nhiệt điện. Tuy nhiên, cho đến giờ, việc sử dụng nguồn năng lượng từ biển để phát điện ở Việt Nam vẫn còn khá mới. Nguồn năng lượng tái tạo trong đó có năng lượng biển mới chỉ chiếm trên 1% tổng công suất điện của Việt Nam. Trong khi đó, theo tính toán của các chuyên gia năng lượng, mức độ huy động tối đa khả năng các nguồn năng lượng nội địa của Việt Nam tới năm 2020 có thể đạt 165 tỷ KWh, trong đó năng lượng tái tạo chỉ chiếm khoảng 4% còn lại là thủy điện và nhiệt điện. Khi đó, Việt Nam vẫn còn thiếu khoảng 36 đến 65 tỷ KWh. Cho nên việc phát triển nguồn năng lượng biển xem ra là một trong những giải pháp hợp lý nhất.
Biogas, thân thiện với môi trường
Trong thời gian qua, Biogas, Biomas cũng đã đóng góp tích cực trong việc sử dụng năng lượng tái tạo, nhất là ở khu vực nông thôn. Đã có hàng chục ngàn hệ thống Biogas hộ gia đình và gần đây sự chuyển hóa qua Biogas công nghiệp của các trại chăn nuôi gia súc quy mô vài chục đến vài trăm KW. Biomas gồm các phế phẩm từ rơm rạ, gỗ, củi, trấu… thì xu hướng hiện nay các cơ sở sử dụng Biomas này để thoát ra nhiệt, cung cấp hơi, cung cấp điện cho nhà máy.
Các hầm ủ Biogas có thể xây dựng với công suất bất kỳ, vốn đầu tư nhỏ, nguyên liệu sẵn có nên nó khá phù hợp với nền kinh tế các nước đang phát triển. Người dân sử dụng năng lượng Biogas để đun nấu, thắp sáng, chạy máy...Biogas thực sự đem lại cuộc sống văn minh, tiện nghi hơn cho nông thôn.
Hiện nay, đang có nhiều dự án kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước như: các nhà máy sản xuất Ethanol từ nguồn nguyên liệu sắn, ngô và các nguồn nguyên liệu khác từ mía đường, trong tương lai sẽ có các nhà máy Ethanol sử dụng nguyên liệu là rơm, trấu, cellulose. Hay các nhà máy sản xuất Biodiesel từ các loại hạt có dầu, vỏ các loại hạt, từ mỡ động vật... Các nhà máy sản xuất turbine gió, pin năng lượng mặt trời, hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, nhà máy sản xuất chất xử lý nước thải, biogas...
Đây là điều kiện để đưa ngành công nghiệp năng lượng mới của Việt Nam theo kịp các nước cùng khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philipines trong những thập kỷ tới.
Ngọc Bích