Nhiều loại thức ăn có vi khuẩn tả

Điều trị bệnh nhân tiêu chảy cấp ở

Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền

nhiễm quốc gia. Ảnh: N.Khôi

Ngày 7-11, đã có thêm 197 bệnh nhân tiêu chảy cấp mới nhập viện, thêm 36 trường hợp được xác định dương tính với vi khuẩn tả. Theo thống kê của Vụ Điều trị (Bộ Y tế), tổng số bệnh nhân mắc và nghi ngờ mắc loại bệnh "tiêu chảy cấp, độc tính cao" kể từ ngày 23-10 đến nay đã lên đến trên 1.400 người.

Tuy chưa tăng thêm số tỉnh có bệnh nhân, nhưng số huyện, xã thuộc 11 tỉnh có dịch vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Đến nay Hà Nội đã có 553 bệnh nhân mắc và nghi ngờ mắc bệnh tiêu chảy cấp nhập viện.

Theo ông Nguyễn Trần Hiển - viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, tiền sử dịch tễ của bệnh nhân đã mở rộng rất nhiều: ngoài mắm tôm, gỏi cá, rau sống, một mẫu... nước rửa tay của một người bán thức ăn đường phố ở Hà Nội cũng có vi khuẩn tả. 7/79 mẫu rau sống, nước bề mặt... có vi khuẩn tả. Một bé 20 tháng tuổi ở Kim Liên (Hà Nội) trong sáu ngày vừa qua hoàn toàn được chăm sóc tại nhà cũng nhiễm vi khuẩn tả. Vì vậy, người dân nên hiểu mầm bệnh còn có thể có ở nước, ở tay bẩn hoặc có trong nhiều loại thực phẩm khác ngoài mắm tôm.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu cấp ngay bao tay nilông cho tất cả những người bán thức ăn đường phố ở những vùng trọng điểm dịch. Tại các khu vực đông dân cư như Hà Nội, ông Triệu yêu cầu không nên khử khuẩn môi trường bằng vôi bột vì có thể dẫn đến các bệnh khác. Lãnh đạo Cục Quân y cũng đánh giá diễn biến dịch hiện nay là khá nguy hiểm. Tại các bệnh viện quân đội đang có rất nhiều bệnh nhân mắc và nghi mắc loại bệnh tiêu chảy cấp, độc tính cao.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tiêu chảy cấp chiều qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn tiếp tục yêu cầu các bệnh viện quản lý bệnh nhân tốt hơn, tránh phát tán mầm bệnh ra môi trường. Hôm qua lại có thêm hai bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai trốn viện. Ông Huấn nói nên học tập kinh nghiệm Hà Nội là có khu cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập" cho bệnh nhân và cung cấp suất ăn tại giường. Các địa phương nên dự trữ sẵn thuốc và hóa chất diệt khuẩn, như Nghệ An hiện nay dự trữ mỗi huyện 10 cơ số thuốc và mỗi xã một cơ số (một cơ số đủ sử dụng điều trị cho 10 bệnh nhân).

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã ký ban hành hướng dẫn tiêu hủy mắm tôm ô nhiễm mầm bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Lan Anh

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as