“Sao đổi ngôi” trong danh sách người giàu nhất hành tinh

Buffett đã được Forbes đưa lên vị

trí số 1 trong danh sách, từ vị trí

thứ 3 năm ngoái.

“Ông trùm” đầu tư Warren Buffett, Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, vừa đặt dấu chấm hết cho chuỗi 13 năm liên tiếp ở ngôi vị người giàu nhất thế giới của Chủ tịch hãng phần mềm Microsoft Bill Gates.

Đáng buồn hơn cho Gates, ông còn không được xếp ở vị trí thứ hai, vì vị trí này đã bị tỷ phú người Mexico Carlos Slim chiếm mất.
Danh sách những tỷ phú của thế giới năm nay do tạp chí Forbes thực hiện có những hoán đổi vị trí thật ngoạn mục.
Với tài sản tăng thêm 10 tỷ USD trong năm vừa qua, lên mức 62 tỷ USD, Buffett đã được Forbes đưa lên vị trí số 1 trong danh sách, từ vị trí thứ 3 năm ngoái. Lượng tài sản tăng thêm khổng lồ này của Buffett chủ yếu là nhờ cổ phiếu của tập đoàn tăng giá. Năm nay 77 tuổi, Buffett hiện là cổ đông lớn nhất của Bershire Hathaway với lượng cổ phần 32%. Năm qua, cổ phiếu hạng A của tập đoàn này đã tăng giá tới 28%, lên mức 139.000 USD/cổ phiếu, trở thành cổ phiếu đắt giá nhất tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York.
Khiêm tốn hơn Buffett, tài sản của đại gia phần mềm Bill Gates chỉ tăng có 2 tỷ USD trong năm vừa rồi, lên mức 58 tỷ USD. Với số tài sản như vậy, Bill Gates còn bị tỷ phú Carlos Slim của Mexico “qua mặt”. Vị tỷ phú truyền thông sở hữu những mạng điện thoại di động lớn nhất khu vực Mỹ Latin này hiện có tổng tài sản 60 tỷ USD, thêm 11 tỷ USD so với năm ngoái nhờ cổ phiếu của mạng điện thoại America Movil L tăng 33%, còn cổ phiếu của mạng Telmex L tăng 11%. Năm ngoái, Carlos Slim cũng giữ vị trí người giàu thứ nhì thế giới.
Forbes cho rằng, vị trí thứ ba là điều đáng tiếc cho Bill Gates vì nếu Microsoft không “nài nỉ” mua lại Yahoo để rồi thất bại vào đầu tháng 2 vừa rồi, cổ phiếu của tập đoàn này sẽ không mất giá tới 15%, khiến tài sản của ông “co” lại đáng kể.
Một điểm đáng chú ý nữa trong danh sách những tỷ phú toàn cầu năm nay của Forbes là số lượng gia tăng mạnh mẽ của các tỷ phú tại các quốc gia đang nổi lên. Nước Nga hiện đã vượt qua Đức để trở thành quốc gia có số tỷ phú nhiều thứ hai trong bản danh sách. Trong năm 2006, một nửa trong số top 20 tỷ phú giàu nhất là những người có quốc tịch Mỹ, nhưng năm nay, chỉ có 4 người trong số này là người Mỹ. Hiện thủ đô Moscow của Nga còn có nhiều tỷ phú hơn thành phố New York của Mỹ.
Đứng thứ tư trong bản danh sách là tỷ phú Ấn Độ Lakshmi Mittal, Chủ tịch tập đoàn thép Mittal. Ông là một trong số 4 tỷ phú Ấn Độ nằm trong top 10 của danh sách. Tỷ phú số một châu Âu Ingvar Kamprad, người sáng lập tập đoàn Ikea, đứng ở vị trí thứ 7 với tài sản 31 tỷ USD. Còn người giàu nhất nước Nga là tỷ phú Oleg Deripaska với 28 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách.
Số lượng các tỷ phú trẻ năm nay cũng tăng mạnh. Có hơn 50 thành viên của danh sách có độ tuổi dưới 40 và 48% trong số này tự mình làm ra của cải.
Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc là một cô gái 26 tuổi có tên Yang Huiyan, chủ sở hữu của tập đoàn bất động sản Country Garden, với tài sản 7,4 tỷ USD. Cô đứng ở vị trí 125 trong danh sách. Tỷ phú trẻ tuổi nhất trong danh sách là người sáng lập Facebook, một chàng trai mới 23 tuổi có tên Mark Zuckerberg. Với 1,5 tỷ USD, anh xếp ở vị trí 785.
Nữ tỷ phú giàu nhất hành tinh hiện nay là Liliane Bettencourt, con gái của người đồng sáng lập hãng mỹ phẩm L’Oreal SA của Pháp. Nữ tỷ phú này xếp hạng 17 trong danh sách, với tài sản 22 tỷ USD.
Danh sách của Forbes năm nay có 1.125 tỷ phú đến từ 54 quốc gia và một công quốc, tăng 179 thành viên so với năm ngoái. Tổng tài sản của các tỷ phú này đạt mức 4.400 tỷ USD, bình quân mỗi tỷ phú có 3,9 tỷ USD, cao hơn so với năm ngoái 250 triệu USD. Top 20 tỷ phú đầu tiên có mỗi người bình quân 20,8 tỷ USD, tăng 3,3 tỷ USD/người so với năm ngoái.

Theo TBKTVN

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as