Musharraf đề cử thủ tướng lâm thời

Các cuộc biểu tình chống lệnh tình trạng

khẩn cấp vẫn diễn ra tại Pakistan

Tổng thống Pervez Musharraf đề cử chủ tịch Thượng viện làm Thủ tướng lâm thời để giám sát cuộc bầu cử vào tháng Một.

Theo dự kiến ông Mohammedmian Soomro sẽ tuyên thệ chính thức vào hôm thứ Sáu sau khi mãn nhiệm vị trí của của mình tại quốc hội trong 5 năm qua.

Tuyên bố được đưa ra trong lúc các lãnh tụ đối lập chính là Benazir Bhutto và Nawaz Sharif cân nhắc thành lập liên minh.

Trước đó có tin tổng thống Pervez Musharraf sẽ từ chức Tổng tư lệnh quân đội trước ngày một tháng 12.

Tướng Musharraf đã hứa sẽ không còn nắm giữ chức tổng tư lệnh ngay sau khi Tòa án Tối cao hợp thức hóa nhiệm kỳ mới của ông, một quyết định dự kiến sẽ được đưa ra trong những ngày tới.

Trong khi đó, tướng Musharraf đang thành lập một chính phủ lâm thời để điều hành đất nước sau khi nhiệm kỳ của quốc hội kết thúc vào nửa đêm, giờ địa phương.

Truyền hình nhà nước nói một thông báo sẽ được đưa ra vào cuối ngày thứ Năm.

Bà Bhutto đã loại trừ khả năng chia quyền

Chính phủ lâm thời sẽ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội, dự tính vào tháng Giêng. Tin này được đưa ra khi lãnh đạo hai đảng đối lập chính, Benazir Bhutto và Nawaz Sharif, nói họ đã có các cuộc trao đổi về việc thành lập một liên minh.

Bà Bhutto, người đang bị quản thúc tại gia ở Lahore, nói bà đã loại trừ khả năng chia quyền với tướng Musharraf, người mà bà tố cáo là đưa Pakistan quay trở lại chế độ độc tài quân phiệt.

Tòa án Tối cao sẽ quyết định việc tướng Musharraf được bầu vào chức tổng thống tháng qua và việc ông ban bố tình trạng khẩn cấp có hợp pháp hay không.

Các phóng viên nói ông Musharraf được chờ đợi sẽ giành chiến thắng trong cả hai sự việc đó sau khi đã tổ chức lại cơ cấu Tòa án Tối cao. Khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 3 tháng 11, ông đã sa thải nhiều thẩm phán, những người có quyền hạn tư pháp độc lập.

Giới hạn truyền thông

Trong khi đó, các kênh truyền hình quốc tế như BBC và CNN đã được thu sóng lại tại Pakistan, và hai trong bốn kênh tin tức chính của nước này cũng được phát sóng trở lại.

Chính phủ đã cắt sóng các kênh truyền hình độc lập khi tình trạng khẩn cấp được ban hành.

Tướng Musharraf đã tố cáo một số kênh truyền hình đã tạo thêm những biến động chính trị dẫn đến tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Hành động cho phép các kênh thông tin hoạt động trở lại được đưa ra một ngày trước khi có chuyến thăm Pakistan của thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, John Negroponte.

Hoa Kỳ đã chỉ trích mạnh mẽ việc Pakistan khống chế truyền thông và những người đấu tranh đòi dân chủ.

Theo BBC

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as