Nga: Thứ trưởng Tài chính liên quan đến vụ thụt két 43,4 triệu USD

Theo thông cáo được cơ quan công tố Nga đưa ra ngày 19.11, Thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak (ảnh) bị bắt do bị tình nghi liên quan tới vụ biển thủ 43,4 triệu USD tiền công quỹ.

Ông Sergei Storchak, 53 tuổi, là một trong ba thứ trưởng tài chính Nga, đặc trách mảng quan hệ tài chính quốc tế và từng có vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán trang trải khoản nợ 10 tỉ USD từ thời Xôviết.

Ngày 15.11, ông Storchak bị bắt cùng hai nhân vật khác là Viktor Zakharov - Tổng Giám đốc hãng thương mại thời Liên Xô Sodexim và Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư liên vùng (MIB) có trụ sở ở Mátxcơva Vadim Volkov. Cơ quan công tố nói phải bắt ngay phòng khả năng ông Storchak trốn tránh điều tra, đe doạ các nhân chứng hoặc huỷ chứng cứ...

Ba người này bị tình nghi đã lập nên một nhóm có tổ chức, âm mưu lường gạt để biển thủ các nguồn quỹ ngân sách với tổng số tiền bị nghi vấn là 43,4 triệu USD với lý do "chi trả các phí tổn cho Sodexim". Nếu bị kết tội, họ có thể lĩnh mức án từ 5-10 năm tù giam.

T.B / Laodong

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as