itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Tin học / 10 nhân vật có ảnh hưởng tới sự phát triển Internet VN

10 nhân vật có ảnh hưởng tới sự phát triển Internet VN

TS. Mai Liêm Trực. Ảnh: N.H.

Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin VN vừa bình chọn những người đã có công đầu đưa Internet có mặt và phát triển tại VN trong thập kỷ qua. Nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Mai Liêm Trực đứng đầu danh sách.

Ông Mai Liêm Trực là một trong những người đã thuyết phục và tạo điều kiện về mặt quản lý nhà nước để Internet có mặt và phát triển ở Việt Nam. Sau đó, chính ông cũng đưa ra những chính sách thông thoáng cho nhiều doanh nghiệp ngoài VNPT phát triển cung cấp dịch vụ như FPT, Net Nam, SPT để tạo nền tảng cho Internet có sân chơi bình đẳng và cạnh tranh.

Chia sẻ với VnExpress, nguyên thứ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông, nay là Bộ Thông tin truyền thông, nói: "Nhận được sự vinh danh này tôi rất vui nhưng đó là điều may mắn. Để có sự thành công trong phát triển Internet đòi hỏi 3 yếu tố là hạ tầng mạng viễn thông đã có kết nối, quyết định 'mở cửa' của lãnh đạo cấp cao và sự thực hiện của các thành phần quản lý, doanh nghiệp và người sử dụng. Tôi được tham gia vào cả 3 công đoạn đó và đã làm hết mình. Tôi cảm ơn tất cả mọi người và những cộng sự đã cùng tôi khi tôi còn đương nhiệm".

Được vinh danh thứ hai là ông Trần Bá Thái, Giám đốc NetNam. Đây là kỹ sư đầu tiên đưa Internet vào Việt Nam từ những năm 1991 bằng việc thử nghiệm với một trường đại học của Đức trong khuôn khổ dự án của UNDP. Ông Thái đã được Tuần báo Á Châu (AsiaWeek) bình chọn danh hiệu Người hùng kỹ thuật số (Digital Hero).

Giám đốc VDC Vũ Hoàng Liên đứng thứ 3 trong danh sách. Ông Liên được đánh giá là người có quan điểm rất "mở", tạo môi trường cho các ISP khác cùng phát triển, đồng thời là một trong những người đầu tiên đưa Internet vào Việt Nam.

Ngoài ra, cuộc bình chọn (do Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin VN phối hợp với báo Bưu Điện Việt Nam tổ chức) còn bỏ phiếu cho 3 doanh nghiệp có nhiều đóng góp nhất cho Internet Việt Nam gồm VDC, FPT và Viettel. Hiện các công ty này đang chiếm tới 98% thị phần dịch vụ Internet băng rộng của Việt Nam.

10 cá nhân có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của Internet Việt Nam 10 năm qua (theo thứ tự số điểm bình chọn):

1. Mai Liêm Trực, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

2. Trần Bá Thái, Giám đốc Công ty NetNam.

3. Vũ Hoàng Liên, Giám đốc Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC.

4. Đặng Hữu, nguyên trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng.

5. Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ.

6. Nguyễn Quang A, nguyên chủ tịch Hội Tin học Việt Nam.

7. Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tập đoàn FPT.

8. Đỗ Trung Tá, nguyên bộ trưởng Bưu chính viễn thông, nay là Bộ Thông tin và truyền thông.

9. Trương Đình Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần viễn thông FPT (FPT Telecom).

10. Nguyễn Khánh, nguyên phó thủ tướng.

Theo Nguyễn Anh (VnExpress)