itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Du học / Kiến nghị dừng tuyển sinh Cao đẳng ASEAN

Kiến nghị dừng tuyển sinh Cao đẳng ASEAN

Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về liên kết đào tạo, tuyển sinh, thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị dừng tuyển sinh của trường Cao đẳng ASEAN, chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo trái phép ngoài trường.

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa công bố kết luận thanh tra hoạt động tuyển sinh, đào tạo của trường Cao đẳng ASEAN. Theo đó, trường có nhiều sai phạm về thẩm quyền, địa điểm, chỉ tiêu… trong tuyển sinh và đào tạo, đặc biệt là tuyển sinh và đào tạo ngoài trường. Trường cũng tổ chức liên kết đào tạo chính quy không phép, tuyển sinh, tổ chức đào tạo ngoài trường với cả người không đủ điều kiện.

Cụ thể, khi Thanh tra kiểm tra hồ sơ tuyển sinh đợt 1 liên thông ngành Dược từ trình độ trung cấp lên cao đẳng đã phát hiện danh sách có 135 thí sinh trúng tuyển, nhưng chỉ 130 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó 25 hồ sơ thí sinh tốt nghiệp trung cấp loại trung bình, trung bình khá chưa đảm bảo thời gian 1 năm làm việc đúng chuyên môn được đào tạo.

Cao đẳng ASEAN còn vi phạm trong tuyển sinh và đào tạo tại một số địa điểm ngoài trường, như phát hành thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp Dược lên cao đẳng Dược hệ chính quy tại trung cấp Đại Việt, Trung cấp Vạn Tường, Trung cấp Việt Anh và hàng loạt trường, công ty khác.

Ngoài ra, Cao đẳng ASEAN tổ chức tuyển sinh liên thông chính quy năm 2012 vượt 402,6% (chỉ tiêu là 600 nhưng đã tuyển, nhập học 2.416 sinh viên). Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2012 vượt chỉ tiêu 164,3%. Trường cũng không thực hiện nghiêm túc công văn của Bộ GD&ĐT yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngành Dược theo hình thức liên kết tại TP HCM, Nghệ An và các địa điểm ngoài trường.

Thanh tra Bộ Giáo dục cho biết, lãnh đạo Cao đẳng ASEAN còn thiếu tự giác, thiếu trung thực trong việc báo cáo, gây khó khăn cho Bộ GD&ĐT trong việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, đánh giá hoạt động của trường. Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiều lần tỏ thái độ, phát ngôn thiếu cầu thị, xúc phạm cơ quan, công chức đang thi hành công vụ.

"Các sai phạm này thể hiện nhận thức pháp luật yếu, thái độ chấp hành pháp luật không nghiêm, cố ý thực hiện hành vi vi phạm cả khi đã được nhắc nhở và có quyết định chấm dứt của cơ quan có thẩm quyền. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, một số cá nhân trong trường Cao đẳng ASEAN và các cơ sở giáo dục liên quan", Chánh thanh tra Bộ Nguyễn Huy Bằng khẳng định.

Bộ Giáo dục kiến nghị dừng tuyển sinh năm 2013 đối với Cao đẳng ASEAN; chấm dứt hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngoài trường; kiểm tra, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho người học không đủ điều kiện theo quy định. Những sinh viên đã tuyển sai thì phải buộc thôi học, trả lại các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí cho việc hoàn trả, giải quyết hậu quả (nếu có).

Những sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển hệ chính quy theo quy định đối với các lớp đặt tại địa điểm ngoài trường phải chuyển về trụ sở tại Văn Lâm (Hưng Yên) hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo có đủ điều kiện (do trường tự liên hệ, thỏa thuận) để tổ chức đào tạo.

Đối với 158 sinh viên đã trúng tuyển, nhập học theo chương trình liên kết giữa Cao đẳng ASEAN và trung cấp Đại Việt TP HCM, hai trường được tiếp tục liên kết đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng vừa làm vừa học. Cao đẳng ASEAN phải tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm, báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 30/8.

Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Hưng Yên và các tỉnh thành có các trường vi phạm đề nghị xem xét, có hình thức xử lý đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, hiệu trưởng và những cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sai phạm trong tuyển sinh đào tạo liên thông, liên kết.

Các đơn vị, tổ chức tham gia liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng ASEAN sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với với trường này.

Hoàng Thùy/ VnE