itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Cá độ và quá trình chuyên nghiệp hoá bóng đá

Cá độ và quá trình chuyên nghiệp hoá bóng đá

Nguồn: Lao Động

Bao giờ nền bóng đá Việt Nam sẽ đúng nghĩa với từ chuyên nghiệp? Các doanh nghiệp nhảy vào tài trợ, có ông bầu, có những hợp đồng chuyển nhượng có này có nọ như báo chí và dư luận thường bàn bấy lâu nay.

Xin thưa, sai bét hoặc chưa đủ, chưa chính xác. Bao giờ các hãng cá độ ở Hong Kong, Ma Cao đưa các câu lạc bộ Việt Nam đá giải vô địch quốc gia trong nước vào độ thì ấy mới là lúc bóng đá Việt Nam trong sạch và chuyên nghiệp.

Cá độ bóng đá, những điều còn chưa biết
Chân dung một cá độ

Khi các trang cá độ đưa tỉ lệ ăn giữa Gạch đồng Tâm Long Anh và ACB Hà Nội, giá bóng và giá tiền thì lúc ấy sân vân động Việt Nam chắn hẳn đầy ắp khán giả.

Các nhà thể thao chuyên môn đi tìm bài toán cho chuyên nghiệp hoá bóng đá Việt Nam đã chục năm nay. Thời gian, vật chất tốn kém không biết bao nhiêu. Rút cục chỉ được cái tên, vài cầu thủ ngoại trong CLB và một vài ông HLV nhập ngoại. Tên CLB thay như thay áo vì nhà tài trợ thấy hiệu quả quảng cáo cho thương mại của mình qua hình ảnh CLB mà họ tài trợ không cao. Còn nữa là chính bản thân những doanh nghiệp này cách làm ăn, quản lý cũng lơ mơ chưa chuyên nghiệp nói gì đội bóng họ tài trợ. Nhìn qua mô hình CLB nước ngoài sẽ thấy gì?

CLB thể thao nhà nghề trên thế giới chỉ có hai loại mô hình khung, đó là mô hình mở và mô hình khép kín.

Các tiêu chí xây dựng CLB theo mô hình mở bao gồm:

- Chuyển nhượng cầu thủ ngoại không hạn chế
- Lương của vận động viên theo giá thị trường tự do
- Đa số tham gia thị trường chứng khoán. Tất cả tham gia thị trường cá cược bóng đá(*)

Điển hình cho loại mô hình mở là bóng đá Anh, Italia.

Các tiêu chí xây dựng CLB theo mô hình khép kín gồm:

- Chuyển nhượng cầu thủ ngoại hạn chế
- Lương của vận động viên không hoàn toàn theo giá thị trường quốc tế
- Không nhất thiết tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu. Tất cả tham gia thị trường cá cược thể thao(*)

Điển hình cho loại mô hình khép kín là CLB của các môn thể thao nhà nghề ở Mỹ, bóng đá Pháp… Mô hình khép kín tuy lợi nhuận không cao như mô hình mở, nhưng an toàn hơn.

Bước chậm 100 năm!

Mô hình CLB bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam nên xây dựng theo mô hình khép kín, hoàn thành chậm nhất vào năm 2017-2018 (tức là chậm so với bóng đá Anh quốc hơn 100 năm). Tất yếu, các CLB bóng đá chuyên nghiệp nước ta phải là doanh nghiệp cổ phần hoặc doanh nghiệp tư nhân, theo luật thể dục, thể thao Việt Nam.

Suy ra thì chuyên nghiệp hoá bóng đá phải đi sau nền kinh tế đã, một nền kinh tế tư nhân hoá, tư bản chủ nghĩa thì mới có những CLB bóng đá chuyên nghiệp được. Còn kinh tế thị trường mà nhà nước vẫn tham gia điều tiết và quản lý. Từ từ nới lỏng cổ phần hoá ở những ngành không phải là chủ đạo thì chuyên nghiệp hoá còn dài dài. Tóm lại hãy cứ đợi từ từ phát triển, cấm được đi nhanh quá. Các bác lãnh đạo ta nhiều tuổi rồi, đi tốc độ cao là chóng mặt, nhức đầu lắm.
----------------
(*) Thông tin có được tham khảo ở VietnamNet
Bùi Thanh Hiếu