itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Gạo hết “sốt”

Gạo hết “sốt”

Sau gần 1 tuần lên cơn sốt, đến nay nhiệt độ của thị trường gạo Hà Nội và TP.HCM đã gần như trở lại bình thường.

Hà Nội mở thêm 14 điểm bán gạo giá 11.000 đồng/kg

Hiện nay, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc còn tồn kho trên 300.000 tấn gạo, đủ điều kiện xuất khẩu cho những hợp đồng đã ký và đảm bảo cung cấp cho các tỉnh từ Huế trở ra từ nay đến 30/6 với giá 11.000 đồng/kg loại gạo 15% tấm tiêu chuẩn xuất khẩu.

Riêng tại Hà Nội, Tổng công ty mở thêm 14 cửa hàng tiện lợi để phục vụ nhân dân, đồng thời sẽ mang gạo lên vùng cao, miền núi. Trước đó, ngày 29/4, tại cuộc họp báo về phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát cho hay: "Chính phủ đã giao Bộ LĐ-TB-XH nắm tình hình các địa phương để trợ cấp kịp thời cho người nghèo với mức 10 kg/người”.

45 Lò Đúc, Bến xe Lương Yên, 3 Lãng Yên, 66 Nguyễn Trường Tộ, 8 Điện Biên, 36 Nguyễn Hữu Huân, 50 Châu Long, 111 Khâm Thiên, 5 Ngô Thì Nhậm, 780 Minh Khai, Trung tâm kinh doanh lương thực Thanh Trì, Ki-ốt số 6 - nhà CT 3 tập thể Linh Đàm, cửa hàng lương thực Chợ Mới, cửa hàng lương thực Phú Thụy.

TP.HCM: Gạo về nhiều, các siêu thị không còn kho chứa

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (HHLTVN) cho biết, những ngày qua các doanh nghiệp (DN) hội viên đã cung cấp gạo đầy đủ cho các siêu thị ở TP.HCM và các tỉnh. Nơi nào không có siêu thị thì DN đóng bao (từ 5 - 10kg) chở bằng xe tải đến bán ở các chợ lớn hoặc bán ngay tại kho và các cửa hàng của đơn vị.

Gạo đã hạ nhiệt

Đến nay, thị trường gạo đã ổn định, sức mua cũng trở lại bình thường. Dù trước đó Hiệp hội đã thống nhất đưa ra mức giá bán cao nhất cho từng khu vực, nhưng chưa có nơi nào DN bán bằng giá này. Tại các tỉnh vùng ĐBSCL, đa số DN bán với giá 10.500 đồng/kg (giá cao nhất cho phép là 11.000 đồng/kg), có nơi chỉ bán 9.500 đồng/kg. Ở TP.HCM, giá gạo do DN cung cấp ở khoảng 11.000 đồng/kg (cho phép bán 13.000 đồng/kg)… Do nguồn cung gạo dồi dào, nên đến nay các siêu thị không còn kho chứa.
Đem gạo đến tận tay công nhân

Một trong những giải pháp được Saigon Co.op triển khai và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khách hàng trong những ngày qua, đó là chủ trương: “Đem gạo đến tận tay công nhân”. Từ 17h ngày 29/4, đội bán gạo lưu động góp phần bình ổn thị trường do Đoàn thanh niên các khu công nghiệp - khu chế xuất TP.HCM phối hợp với Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM đã đến Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7) bán 2 tấn gạo tận tay công nhân. Với thẻ công nhân, mỗi người được mua tối đa 10kg gạo với giá 11.300đ/kg. Đội bán gạo lưu động sẽ lần lượt có mặt tại các khu công nghiệp Tân Tạo, Tân Bình, Linh Xuân và Vĩnh Lộc để bán gạo trực tiếp cho công nhân.

Mang gạo tới tận tay công nhân

Chỉ tính riêng ngày 29/4, đội bán hàng lưu động của Saigon Co.op đã thực hiện sáu chuyến bán hàng lưu động tại năm điểm trên địa bàn TP. Theo bà Quỳnh Chi - phó giám đốc Saigon Co.op, lịch bán hàng lưu động sẽ diễn ra trong năm ngày từ 29/4 đến 3/5, mỗi ngày năm điểm, dự kiến bao gồm 20 xã vùng sâu vùng xa và năm KCX-KCN thuộc TP nhằm đưa gạo tới tận tay người tiêu dùng. Ngoài ra, hơn 40 tấn gạo đã được chuyển đến hệ thống 63 cửa hàng Saigon Co.op thông qua các HTX thành viên tại các quận huyện của TP và nhiều điểm bán tỏa khắp các khu dân cư.

Thu Giang