itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Nông dân Khmer khấm khá nhờ thủy lợi

Nông dân Khmer khấm khá nhờ thủy lợi

Tháng giêng, giữa lúc nhiều nơi đang khô hạn, thì những cánh đồng lúa vụ đông xuân của đồng bào Khmer ở xã Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) vẫn xanh rì. Nhờ các công trình thủy lợi dẫn nước về đồng, nông dân nơi đây trồng lúa quanh năm, đời sống đổi thay…

rồng lúa suốt năm

Khi chúng tôi đến nhà, anh Lâm Snóc ở ấp Sóc Lớn vừa dưới ruộng đi lên, quần áo còn dính đầy rơm lúa cho hay, hôm nay anh bán 4,2 tấn lúa thơm vừa gặt, được hơn 21 triệu đồng. Anh Snóc có 1ha ruộng trồng lúa.
Trước đây, gia đình anh Snóc cũng như hầu hết các nông dân Khmer nơi đây thường trồng các giống lúa mùa như Kà mô, Kiến Vàng, Thốt Nốt… Đây là các giống lúa truyền thống của đồng bào Khmer có thời gian sinh trưởng và phát triển 5 - 6 tháng mới cho thu hoạch và người trồng chủ yếu sử dụng “nước trời”, mỗi năm chỉ làm được một vụ. Tuy nhiên, do vùng đồng ruộng ở Lộc Khánh đất đai phì nhiêu, lúa rất tốt và cao giàn nên đến gần thu hoạch thường bị ngã, gây mất mùa. “Hồi đó làm lúa mùa, mỗi năm chỉ một vụ, nhưng cả mẫu (1ha) nếu trúng mùa cũng chỉ được 30-40 bao lúa (mỗi bao khoảng 60kg, tổng cộng tương đương từ 2-3 tấn). Có năm, lúa ngã lép hết, mót nhặt về chỉ được chừng chục bao”- anh Snóc kể.

Từ khi có công trình thủy lợi tưới nước quanh năm, nông dân đã chuyển sang trồng các giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao như lúa thơm jasmine, lúa thơm Đài Loan…
Theo anh Snóc, với 1 ha ruộng, hiện tại mỗi năm anh làm được hơn 3 vụ lúa, mỗi vụ thu 4 - 5 tấn lúa thơm chất lượng cao. Với giá lúa hiện tại 5.000 - 5.500 đồng/kg, mỗi năm gia đình anh thu từ 60 - 80 triệu đồng. Không chỉ có lúa, gia đình anh Snóc còn có hơn 1.000 trụ tiêu. Ông Trần Văn Lượng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Khánh, cho hay, anh Snóc tuy còn trẻ tuổi nhưng là một trong những hộ kinh tế khá nhất tại địa phương, đặc biệt là đối với đồng bào Khmer.
Cũng theo ông Lượng: “Ở Lộc Khánh bây giờ nông dân trồng được lúa quanh năm, chứ không phải 3 vụ như trước đây. Do chủ động được nước tưới và các giống lúa hiện đại rất ngắn ngày nên cứ 2 năm thì nông dân làm được 7 vụ lúa, như vậy mỗi năm làm được đến 3 vụ rưỡi”.

  • Công trình thủy lợi phát huy hiệu quả

Công trình thủy lợi không chỉ giúp nông dân trồng lúa, mà còn mang nguồn nước tưới cho các vườn cây công nghiệp, trong đó đáng kể nhất là hồ tiêu. Ông Lâm Long, 65 tuổi, cũng ở ấp Sóc Lớn nói: “Trước đây, khi chưa có thủy lợi thì người dân phải đào giếng, bơm lên vườn, rẫy nhưng mùa khô có chỗ bị thiếu nước. Từ khi Nhà nước xây dựng công trình thủy lợi, nước được dẫn vô đến tận nhà, lên rẫy, không cần đào giếng, cũng chẳng cần phải bơm tốn tiền điện, tiền dầu”.
Được biết, Lộc Khánh là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người Khmer có 1.500 hộ ở tập trung tại các ấp Sóc Lớn, Pà Ven và Chà Đôn.
Anh Trần Minh Hắc, Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh, cho biết, hiện tại có 2 công trình dẫn nước về phục vụ nông nghiệp, trong đó một công trình dẫn nước từ hồ Bù Nâu (xã Lộc Thuận) về và công trình dẫn nước từ hồ Rừng Cấm (thị trấn Lộc Ninh) về. Từ 2 công trình này đã dẫn nước tưới trực tiếp cho khoảng 200ha ruộng ở các cánh đồng Chùa, Sóc Lớn, Chà Đôn và Quyết Thành. Ngoài ra, hệ thống thủy lợi còn cung cấp nước tưới cho 190ha tiêu cùng hàng trăm hécta cây cà phê, cây ăn trái và cây ngắn ngày các loại. Nhờ có nước tưới quanh năm, kinh tế và đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Năm 2012, thu nhập bình quân đầu người của xã hơn 9,5 triệu đồng/năm.

TẤN NHẤT/ SGGP