itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Sắm “hàng xôn” cuối năm

Sắm “hàng xôn” cuối năm

Sài Gòn đang bước vào những ngày nhộn nhịp của mùa kinh doanh cuối năm với đủ loại hàng từ quần áo, giày dép, mắt kính đến túi xách, chăn - drap - gối, thú nhồi bông… được đổ ra bán xôn từ cửa hàng, ra chợ đêm đến các vỉa hè trên đường.

Thời trang giá rẻ xuống đường

Khu phố hàng xôn nhộn nhịp nhất là những nơi vừa có các shop bán hàng hiệu giảm giá, vừa có cả những bạt trải hàng nhái, hàng thời trang giá rẻ giăng kín lề đường.

Hàng xôn có đủ các nhóm hàng từ cao cấp, trung bình đến giá thật rẻ. Cũng bán xôn đổ đống, có điểm chỉ bán sơmi từ 40.000 - 60.000đ, có nơi bán sơmi từ 15.000 - 25.000đ và thậm chí 10.000đ/áo. Giá khác, chất lượng hàng cũng khác nhau. Giày dép xôn đang xuất hiện nhiều nhất trong nhóm các mặt hàng thời trang, đa phần là sản phẩm mới, được sản xuất từ các loại nguyên liệu giá rẻ, chỉ ở khoảng 15.000- 45.000đ/đôi giày hoặc guốc cao gót. Ưu điểm của các sản phẩm này là mẫu mã khá giống với các kiểu giày thời trang quai thanh mảnh đang bán trong shop, nên thu hút được nhiều phụ nữ thích mốt. Xen kẽ với giày Việt Nam là giày thể thao Trung Quốc, giày xuất khẩu bị lỗi hoặc tồn kho từ các công ty ở các khu chế xuất được bán với giá khoảng 50.000- 70.000đ/đôi. Đoạn đường Lý Chính Thắng, các cửa hàng bán hàng tồn xuất khẩu có nhiều kiểu giày bít, giày bốt cổ cao, giày thể thao, túi xách... có nhiều kiểu dáng lạ, ít đụng hàng thị trường, với giá khoảng 80.000 - 120.000đ. Quần áo lót cũng tràn xuống đường, hàng mới, còn tem và nhãn đính trên sản phẩm, giá chỉ 5.000- 10.000đ/chiếc.

Những khu vực nhộn nhịp hàng xôn là đường Nguyễn Trãi (Q.5), Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Văn Sỹ...Hàng xôn ở khu vực Nguyễn Trãi theo gu Thái Lan, Hong Kong với những kiểu áo màu sắc nổi, đính hạt rực rỡ… dành cho giới trẻ, giá khá rẻ, khoảng 15.000- 50.000đ/túi xách, 30.000 - 50.000đ/đôi giày, 25.000 - 35.000đ/áo thun… Nguồn hàng chủ yếu từ các shop, chợ An Đông, Kim Biên... đẩy ra. Khách có thể mua hàng tồn kho giá rẻ của những sạp bán sỉ trong chợ An Đông với giá chỉ bằng 50% giá bán lẻ trong chợ.

Hàng trên đường Hai Bà Trưng theo gu Tây, gần với giới văn phòng và học sinh - sinh viên. Quần áo đa số là chất liệu cotton 100% với những kiểu áo nữ, sơmi, áo thun thể thao, túi xách đi làm, giày công sở...

Hàng ở đường Lê Văn Sỹ, Cách Mạng Tháng Tám có đủ loại: hàng xuất khẩu tồn kho, của các tiệm may, shop thời trang, hàng thanh lý từ các công ty, hàng “chợ”… có mức giá khá rẻ, có những chiếc áo chỉ 20.000đ, giày dép từ 10.000đ/đôi...

Vào chợ và siêu thị

Trong 3 chợ đêm hiện nay (Bến Thành, Bình Tây và Kỳ Hoà) thì chỉ duy nhất Kỳ Hoà là nơi có nhiều hàng thời trang và hàng xôn nhất. Hàng ở Kỳ Hoà đa phần là dạng tồn kho xuất khẩu, hàng do cơ sở tư nhân tự lên và hàng cũ của các shop dạt ra, nhắm đến đối tượng giới trẻ và người lao động. Chợ đêm Kỳ Hoà chủ yếu bán các mặt hàng giá bình dân, với 150.000đ khách đi chợ có thể sắm cho mình 1 bộ thời trang kiểu dáng mới.

Trong các siêu thị, 2 nơi đang bán nhiều hàng quần áo thời trang có khuyến mãi giảm giá là hệ thống Big C và Vinatexmart. Hai nơi này có gần 1.000 mặt hàng đang giảm giá với mức từ 5% đến gần 50%, sản phẩm do các công ty có thương hiệu trong nước sản xuất nên chất lượng sản phẩm khá tốt. Giá từ 70.000 - 80.000đ/quần kaki nam, 50.000 - 80.000đ/áo sơmi nam hoặc 50.000đ/quần jeans lửng cho trẻ em hoặc phụ nữ… Co-opmart cũng có nhiều nhãn hiệu giảm giá, nhưng ít hơn 2 hệ thống trên.

Hàng hiệu cũng "ăn theo"

Sanding treo băng rôn ở khắp các điểm bán trong hệ thống: giảm giá 20- 80%, kệ hàng giảm giá nơi này có đủ loại áo khoác, bộ đầm trẻ em, áo thun nam, quần kaki nam nữ, áo veste nữ... Shop Tulip đường Hai Bà Trưng mở một cửa hàng chuyên bán hàng giảm giá gần đó, trên đường Nguyễn Văn Thủ. Các cửa hàng Nino Maxx cũng tung ra các sản phẩm jean, thun giảm giá từ 30% - 50%.

Với shop thời trang trẻ em YF, người đi đường có thể mua 1 bộ quần áo cho bé có mức giá từ trên dưới 100.000đ nay chỉ còn 19.000- 39.000đ. Có gần 50 shop trên đường Nguyễn Trãi, Q.1 treo bảng quảng cáo giảm giá 50 - 80% hoặc bán với giá nhất định 150.000- 200.000đ/món hàng hiệu nhập từ Ý, Mỹ, Nhật…Giày Zago bán đồng loạt 99.000đ/đôi. Nhiều cửa hàng giày dép có nhãn hiệu ở đường Nguyễn Đình Chiểu không đẩy hàng giảm giá ra mặt tiền bán xôn, mà đặt thành góc riêng trong cửa hàng, mức giảm giá phổ biến là 50%.

Đẩy hàng tồn ra bán xôn, sale một vài mặt hàng mới… là chiêu mà các cửa hàng áp dụng để lôi kéo khách đến mua sắm. Không khí tấp nập ở những nơi này vào buổi tối có sức hấp dẫn khách hàng. Nhiều kiểu áo thun, túi xách ở các cửa hàng treo cả năm không có khách mua, nhưng đẩy ra bán xôn bằng với giá bán trong tiệm cũng vẫn có khách mua! Hàng giảm giá không hoàn toàn là hàng dỏm, kém chất lượng, nhưng cũng chưa hẳn là hàng tốt 100%. Nhiều nghệ thuật bán hàng như cách trưng bày, niêm yết giá, cách giới thiệu của người bán... tạo nên nhu cầu về “hàng giá rẻ” cho khách mua.

Theo SGTT