itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Nhiều nhà đầu tư đã hành động

Nhiều nhà đầu tư đã hành động

Qua 2 tuần tháng 4 với chỉ số giảm nhiều hơn tăng, thị trường chứng khoán đã tạo lập mặt bằng giá cổ phiếu mới thấp hơn. VnIndex chốt tuần vừa qua đạt 565,3 điểm, mất 35,3 điểm so với cuối tuần trước tương đương mất 5,88% trong tuần. So với đầu năm, chỉ số VnIndex chỉ còn tăng 12%.

HNX-Index chốt tuần đạt 80,58 điểm, giảm 6,91 điểm so với cuối tuần trước tương đương mức giảm 7,9%. So với đầu năm, chỉ số HNX-Index chỉ còn tăng 18,78%.

Nói như vậy để thấy rằng: Qua 2 tuần tháng 4 với chỉ số giảm nhiều hơn tăng, thị trường chứng khoán đã tạo lập mặt bằng giá cổ phiếu mới thấp hơn.

Thị trường tạo lập mặt bằng giá mới: Vừa lo vừa ngóng

Lo ngại là điều tất yếu khi 2 từ "Margin call" lúc nào cũng hiển hiện trong suy nghĩ của nhà đầu tư chứng khoán khi thị trường lao dốc. Việc phải bán ra bởi hoạt động margin sôi nổi trước đó là điều tất yếu nếu thị trường giảm điểm. Áp lực này có lẽ là áp lực lớn nhất thị trường hiện tại. Tuy nhiên, đâu đó trên thị trường vẫn kỳ vọng dòng tiền khôn ngoan chốt lãi hồi cuối tháng 3 đang chờ đợi cơ hội gom cổ phiếu giá rẻ. Bao giờ dòng tiền này quay lại thị trường thì còn là một ẩn số lớn.

Kết quả kinh doanh cùng ĐHCĐ của doanh nghiệp sẽ là chủ đề chủ đạo của tuần tới. Năm nay, nhìn chung số doanh nghiệp thua lỗ đã giảm mạnh so với năm ngoái và nếu thua lỗ thì mức lỗ cũng không quá cao. Đây là một động lực lớn của thị trường trong bối cảnh khan hiếm thông tin hỗ trợ.

Đại hội cổ đông của nhiều doanh nghiệp cũng đã thông qua hàng loạt kế hoạch táo bạo cho năm nay. Rất nhiều phương án phát hành-đặc biệt là phát hành thêm cho đối tác chiến lược đã được nhiều doanh nghiệp thông qua. Việc phát hành-nếu thành công-sẽ giúp cho doanh nghiệp có nguồn tiền bổ sung cho những nhu cầu kinh doanh mới. Và, không ít cơ hội làm ăn sẽ xuất hiện cùng đối tác chiến lược. Đây cũng là một ẩn số bất ngờ.

Nhiều nhà đầu tư đã hành động

Hành động đầu tiên và rõ nét nhất phải kể đến là khối ngoại. Khối ngoại mua ròng 3,38 triệu cổ phiếu trên HNX tương đương gần 69 tỷ đồng và mua ròng 10,24 triệu cổ phiếu trên HoSE tương đương 138 tỷ đồng. Như vậy, trong khi nhà đầu tư nội lo lắng thị trường có thể điều chỉnh giảm và bán ra cổ phiếu thì khối ngoại đã tăng mạnh mua ròng.

Dù trên thị trường xuất hiện thông tin nhiều nhà đầu tư liên tục nhận được điện thoại khuyến nghị bán ra của các CTCK nhưng thực tế, 2 phiên gần đây nhất thì khối tự doanh của các công ty chứng khoán đã mua ròng liên tiếp trên HoSE. Trong phiên ngày 17/4, khối lượng mua ròng lên đến 13,6 triệu cổ phiếu tương đương gần 300 tỷ đồng. Sang phiên 18/4, khi thị trường chìm trong sắc đỏ thì khối tự doanh cũng đã mua ròng thêm 960 nghìn cổ phiếu tương đương 57 tỷ đồng.

Về đám đông, trong suốt tuần giảm điểm khủng vừa qua thì đám đông vẫn canh mua vào. Số lệnh đặt mua vào hệ thống áp đảo hoàn toàn số lệnh bán. Điều này cho thấy, nhiều nhà đầu tư vẫn đang canh mua cổ phiếu trong cảnh thị trường sụt giảm.

Nguyễn Thanh

Theo Trí Thức Trẻ