itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / 2,1 triệu USD để ăn trưa cùng người giàu nhất thế giới

2,1 triệu USD để ăn trưa cùng người giàu nhất thế giới

Tỷ phú đầu tư Warren Buffet

Một giám đốc quỹ đầu tư người Trung Quốc đã giành được cơ hội ăn trưa cùng tỷ phú Warren Buffet, người giàu nhất thế giới hiện nay, sau khi trả 2,1 triệu USD trong một cuộc bán đấu giá từ thiện lớn nhất từ trước đến nay trên trang điện tử eBay.

Ông Zhao Danyang, giám đốc quỹ đầu tư phát triển Trung Quốc Pureheart có trụ sở tại Hồng Kông đã trả 2.110.100 USD để giành chiến thắng trong cuộc đấu giá hôm tối thứ sáu.

Cuộc bán đấu giá do quỹ Glide Foundation tổ chức nhằm hỗ trợ cho người nghèo và người vô gia cư ở San Francisco. Quỹ Glide hoạt động dựa trên nguồn ngân sách hàng năm 12 triệu USD, phát ngôn của Quỹ Glide Denise Lamott cho biết.

Ông Zhao và khoảng 7 người bạn sẽ ăn tối cùng tỷ phú Buffett tại nhà hàng Smith & Wollensky tại thành phố New York khi hai người sắp xếp được thời gian thích hợp.

Tỷ phú Bufett, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc của công ty Berkshire Hathaway, giành được nhiều thành công trong hoạt động đầu tư. Công ty Berkshire bao gồm 60 công ty con trong nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, may mặc, trang thiết bị, bất động sản, công ty kẹo, nhà hàng, khí ga tự nhiên, công ty hàng không, và ông cũng là cổ đông lớn của Coca-Cola, Anheuser-Busch Có và Wells Fargo & Co.

Vào năm 2006, tỷ phú Buffett đã tuyên bố sẽ đóng góp phần lớn tài sản của ông trị giá gần 49 tỷ USD cho 5 quỹ từ thiện, chủ yếu tới quỹ từ thiện Bill & Melinda của tỷ phú Bill Gates.

Tỷ phú Buffett đã bán đấu giá bữa trưa trực tuyến trong 6 năm qua nhưng bắt đầu bán đấu giá cho quỹ Glide vào năm 2000. Ông chỉ thực hiện một bữa trưa từ thiện 1 năm.

“Cảm ơn tỷ phú Warren Buffett vì tình thương và sự đồng cảm sâu sắc của ông đã giúp chúng tôi thay đổi cuộc sống của rất nhiều người nghèo”. Ông Williams, người sáng lập quỹ Glide, đã cảm ơn tỷ phú Buffett vì những đóng góp từ bữa trưa từ thiện.

Việt Thắng (Theo AP)