itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Buffett mua 5 tỉ USD cổ phiếu của Goldman Sachs

Buffett mua 5 tỉ USD cổ phiếu của Goldman Sachs

Nhà đầu tư tỉ phú Warren Buffett

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỉ phú Warren Buffett sẽ đầu tư ít nhất 5 tỉ USD vào ngân hàng Goldman Sachs. Động thái thể hiện lòng tin lớn vào sự phục hồi của một ngân hàng lớn còn trụ được lại sau cuộc khủng hoảng tín dụng đã cuốn phăng 2 ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ.

Cùng với việc mua lại 5 tỉ USD cổ phiếu ưu đãi, tập đoàn Berkshire cũng đã nhận được bảo đảm mua thêm 5 tỉ USD cổ phiếu phổ thông của Goldman. Hôm thứ ba, ngân hàng này cũng cho biết sẽ tăng vốn thêm 2,5 tỉ USD trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Nguồn tin này đã đẩy giá cổ phiếu của Goldman Sachs tăng lên sau khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm mạnh trong 2 ngày giao dịch liên tiếp.

Các nhà lập pháp cũng đề nghị bộ trưởng tài chính Mỹ Hank Paulson, cựu đồng giám đốc điều hành của Goldman, cần giám sát hoạt động này. Ông Paulson và giám đốc Cục dự trữ liên bang (Fed) Ben Bernanke đang thúc giục quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua biện pháp giải cứu tài chính trị giá 700 tỉ USD để tránh những thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ.

Thứ sáu tuần trước, cổ phiếu của Goldman Sachs đã giảm trước khi có thông báo về kế hoạch giải cứu tài chính của chính phủ Mỹ do các nhà đầu tư lo ngại ngân hàng này có thể lại đối mặt với việc thắt chặt cho vay mà đã buộc 2 ngân hàng Bear Stearns và Lehman phải phá sản.

Tỉ phú Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử, không có bình luận gì về kế hoạch của chính phủ Mỹ, nhưng đã có đánh giá cao đối với Goldman:

“Goldman Sachs là một tổ chức đặc biệt. Nó có một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, đội ngũ quản lý chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm, và nguồn tài chính và trí tuệ để tiếp tục đạt những thành công vượt trội.

Đây là hoạt động đầu tư lớn thứ hai của tỉ phú Buffett ở phố Wall

Vào những năm 1980, tập đoàn Berkshire Hathaway đã đầu tư vào công ty Salomon Brothers. Khi công ty đầu tư này thừa nhận đã sai phạm trong việc mua trái phiếu của bộ tài chính Mỹ vào năm 1980, Buffett đã trở thành chủ tịch lâm thời và đã giúp Salomon đạt được một thỏa thuận với chính phủ Mỹ trước khi ông từ chức vào năm 1992 Sau đó,. Salomon đã được bán cho ngân hàng Citigroup.

Lần đầu tư thứ hai này của Buffett diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Goldman Sachs và Morgan Stanley, hai ngân hàng đầu tư độc lập cuối cùng tại phố Wall, được Fed cho phép chuyển đổi mô hình thành các ngân hàng đa năng.

Bằng việc trở thành các ngân hàng thương mại, 2 ngân hàng này sẽ tránh được số phận như ngân hàng Bear Stearns và Lehman Brothers. Theo đó, Goldman Sachs và Morgan có thể tiếp cận dễ dàng hơn các khoản cho vay của chính phủ và có thể tạo một nguồn tiền gửi ổn định.

Tuy nhiên, 2 ngân hàng này cũng chịu sự giám sát chặt hơn nhằm hạn chế tạo ra các khoản lợi nhuận cao ngất ngưởng.

Quy định chặt chẽ này của Fed sẽ hạn chế cơ hội đạt những khoản lợi nhuận lớn từ các giao dịch tài sản sử dụng nguồn tiền vay để đầu cơ vào giá dầu mỏ, tiền tệ và một số các hàng hóa khác.

Cổ phiếu của Goldman đã tăng 4,27 USD, tương đương 3,5%, đóng cửa ở mức giá 125,05 USD/cổ phiếu hôm thứ ba và đã tăng thêm 8,46 USD, tương đương 6,8%, lên 133,20 USD/cổ phiếu sau khi có thông báo về đầu tư của Buffett.

Theo báo cáo tài chính tài năm ngoái, tập đoàn Berkshire có tổng giá trị tài sản gần 278 tỉ USD, bao gồm các cổ phần lớn tại các công ty Wells Fargo & Co, American Express và Washington Post.

Viet Thang (Theo AP)