itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Các tỉ phú đề nghị hãy quan tâm tới các khoản nợ của Mỹ

Các tỉ phú đề nghị hãy quan tâm tới các khoản nợ của Mỹ

Hai tỉ phú Warren Buffet và Pete Peterson thông qua một bộ phim tài liệu sẽ được trình chiếu khắp nước Mỹ đã đề nghị Chính phủ Mỹ hãy kiểm soát chặt khoản nợ đã lên mức kỷ lục của nước này.

Tỉ phú Warren Buffett phát biểu trong cuộc họp báo trước khi bộ phim tài liệu ‘I.O.U.S.A’ được trình chiếu tại Omaha, Nebreva.

Qua bộ phim tài liệu ‘I.O.U.S.A.’, 2 tỉ phú muốn truyền đi thông điệp: Nước Mỹ sẽ phải gánh chịu một thảm họa kinh tế nếu như số nợ 53 nghìn tỉ USD của Chính phủ liên bang tiếp tục tăng lên.

Nhưng trong phát biểu trong cuộc họp báo trước khi ra mắt bộ phim, tỉ phú Buffett cho rằng bức tranh tài chính của nước Mỹ không đến mức thảm khốc như bộ phim thể hiện.

“Tôi không cho rằng khoản nợ quốc gia đã đến mức báo động”, tỉ phú Buffett, Chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty Berkshire Hathaway, người được tạp chí uy tín Forbes bầu chọn là người giàu nhất thế giới hiện nay cho biết.

Ông Bufffett tin tưởng nước Mỹ sẽ có thể giải quyết được các khoản nợ để tiếp tục phát triển, nhưng không muốn phải phần tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ dành cho thanh toán các khoản nợ lại phình to hơn..

“Chúng ta trước đây đã từng vượt qua được những vấn đề còn tội tệ hơn rất nhiều so với hiện nay”, ông Buffett nói.

Bộ phim đã được trình chiếu hôm thứ năm tại 358 rạp hát trên toàn quốc thông tin chi tiết về các khoản nợ của Chính phủ liên bang. Ông Peterson, đồng sáng lập công ty Blackstone Group LP và từng là bộ trưởng thương mại dưới thời tổng thống Nixon rất ủng hộ bộ phim này và muốn đưa vấn nợ này trở thành vấn đề chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống sắp tới

“Vấn đề khiến tôi quan tâm hơn cả là tỷ lệ tiết kiệm của chúng ta”, ông nói.

Peterson cho rằng tỷ lệ tiết kiệm thấp hiện nay đồng nghĩa với việc gần 70% các khoản nợ của Mỹ sẽ được các nhà đầu tư nước ngoài mua lại. Điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề về kinh tế và chính trị đối với nước Mỹ.

Bộ phim được phát trực tiếp tại nhiều rạp hát khác nhau, ngoại trừ bờ biển phía Tây, nơi bộ phim được phát băng. Nhóm thảo luận của bộ phim gồm có tỉ phú Buffett, Peterson, giám đốc điều hành AARP Bill Novelli và William Niskanen, chủ tịch Viện Cato.

Niskanene đề nghị Chính phủ cần tăng độ tuổi được hưởng an sinh xã hội lên ít nhất khoảng 70 tuổi từ 65 đến 67 tuổi hiện nay. Ông cũng ủng hộ đề nghị kiểm tra thu nhập để những người già có thu nhập cao hơn sẽ phải trả các chi phí y tế cao hơn.

Ông Peterson hy vọng bộ phim sẽ giúp làm rõ những vấn đề mà tình trạng nợ này có thể gây nên, và đồng thời cũng áp lực cho các chính trị gia tìm ra phải pháp.

“Người dân đang nhận thực được tình trạng này và Chính phủ cầni có biện pháp giải quyết”, ông nói.

Các nhà làm phim I.O.U.S.A cũng với trưởng ban quản trị Chính phủ Mỹ David Walker, đã trao đổi với các trường đại học, ban biên tập báo và tổ chức cộng đồng về các vấn đề tài chính của quốc gia.

Hầu hết các cuộc trao đổi trong bộ phim diễn ra khi Walker vẫn đang điều hành Cơ quan giải trình Chính phủ Mỹ, cơ quan giám sát quốc hội thực hiện kiểm toán và đánh gia hoạt động của chính phủ Liên bang.

Trích dẫn số liệu gần đây nhất từ GAO, ông Walker và bộ phim tài liệu đều cho biết nợ của Chính phủ Mỹ là gần 53 nghìn tỉ USD tính đến cuối năm tài khóa 2007.

Khoảng 11 nghìn tỉ USD trong số đó là các khoản nợ công khai của chính phủ. Số tiền mà Chính phủ liên bang nợ các quỹ hưu trí và chi phí làm sạch môi trường đất liên bang. Số nợ còn lại là các khoản thâm hụt trong ngân sách cho quỹ an sinh xã hội và quỹ an sinh cho người già.

Chi phí cho trách nghiệm đó của Chính phủ dự tính sẽ còn tăng cao khi dân số phù hợp cho các chương trình đó tăng lên.

Buffett không cho rằng chương trình hỗ trợ người già này sẽ tốn nhiều ngân sách Chính phủ trong tương lai bởi vì nước Mỹ sẽ giàu hơn.

“Điều quan trong cần phải nhớ là chiếc bánh sẽ mỗi ngày một lớn hơn, do đó, sẽ có nhiều hơn để chia”, tỉ phú Buffett nói.

Nhưng ông Walker không tán thành với những đánh giá mà tỉ phú Buffett đưa ra do những dự báo mà bộ phim phản ánh về tình trạng nợ của nước Mỹ đã khẳng định nước Mỹ sẽ trở nên giàu hơn.

Walker hy vọng rằng cả 2 ứng viên tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ nhận thức được tình trạng nợ đang ngày tăng cao này của đất nước, và cam kết sẽ bổ nhiệm một cơ quan liên minh 2 đảng vào năm tới để tìm kiếm giải pháp.

Bộ phim cũng đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với các quan chức và doanh nhân hàng đầu như cựu giám đốc Cục dự trữ liên bang Mỹ Alan Greenspan và Paul Volcker và các cựu Bộ trưởng tài chính Mỹ Paul O’Neil và Robert Rubin.

Greenspan cảnh báo rõ ràng nước Mỹ không thể tiếp tục tiêu thụ nhiều hơn những gì sản xuất ra.

“Nếu không có tiền tiết kiệm, sẽ không có tương lai”, Greenspan nói trong bộ phim.

Ban cố vấn sẽ mang bộ phim trình đi trình chiếu tại các rạp chiếu ở 12 thành phố. Peterson muốn bộ phim sẽ được phát sóng trên truyền hình vào năm tới.

Việt Thắng (Theo AP)