itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Chương trình “NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI” gặp gỡ nữ doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến

Chương trình “NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI” gặp gỡ nữ doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo - Bà Đặng Thị Hoàng Yến

Vào lúc 20h tối Chủ nhật 15/2/2009, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng chương trình “NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI” trên kênh VTV1 với nhân vật chính là “Cánh chim đầu đàn” – Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Tân Tạo (ITA GROUP) – nữ doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến.

Khán giả chương trình đã được nghe những tâm sự về công việc kinh doanh, cùng chia sẻ niềm vui trong cuộc sống gia đình của người đứng đầu danh sách “Top 10 phụ nữ giầu nhất sàn chứng khoán năm 2008” – chị Đặng Thị Hoàng Yến.

Từng là Giám đốc đầu tư của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai năm làm việc tại đây, chị đã thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư trên 1,5 tỷ USD.

Vẫn chưa bằng lòng với những gì mình đạt được, chị Hoàng Yến đã táo bạo chọn cho mình một con đường đầy thử thách phía trước. Vùng đất nhiễm mặn Tân Tạo thuộc huyện Bình Chánh là nơi mà không ít nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát rồi lại lắc đầu ra đi. Với suy nghĩ “chỉ người Việt Nam mới có thể đánh thức mảnh đất quê hương mình”, chị Yến đã mạnh dạn đứng ra nhận dự án này, tự mình chạy vốn, lên kế hoạch xây dựng khu công nghiệp. Trong quan niệm của chị, “Tân Tạo” chính là sự tìm tòi, sáng tạo cái mới bằng chính sức lực và trí tuệ của mình.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến, Tập đoàn Tân Tạo đã đầu tư xây dựng 9 khu công nghiệp trên cả nước với diện tích hàng chục nghìn ha. Tính đến thời điểm năm 2008, chỉ riêng KCN Tân Tạo đã thu hút hơn 300 nhà đầu tư trong nước và ngoài nước với tổng số vốn đầu tư thực hiện trên 600 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 50.000 lao động. Những dự án lớn khác cũng đang được triển khai trên cả nước như xây dựng các khu đô thị thông minh E.City, trường Đại học Tân Tạo theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, nhà máy điện lớn nhất Việt Nam tại Kiên Giang, các khu cao ốc văn phòng, phim trường Vina Universal lớn nhất Việt Nam …

Bên cạnh đó, KCN Tân Tạo là một trong những nơi có sự quan tâm chăm sóc về vật chất lẫn tinh thần cho lực lượng thanh niên công nhân tốt nhất với các chương trình hội thao, tuần lễ văn hóa, ngày hội việc làm, đêm diễn văn nghệ với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, thăm và tặng quà cho công nhân ăn Tết xa nhà… được tổ chức thường xuyên đã thu hút được hàng nghìn lượt thanh niên công nhân tham gia.

Với mong muốn học được cách kinh doanh chuyên nghiệp ở một cường quốc lớn nhất về kinh tế của thế giới, năm 1998, chị Hoàng Yến qua Mỹ tìm kiếm cơ hội kinh doanh nơi xứ người. Ngay từ những ngày đầu chị đã phải đối diện với bài toán hóc búa khi trong tay mình là con số không. Khi quyết định chọn Houston – tiểu bang Texas để kinh doanh, việc đầu tiên chị làm là tìm hiểu các quy định về thuế, miệt mài lướt web, đọc sách báo tìm thông tin liên quan bởi đầu tư bất động sản là lĩnh vực mà chị đã có chút ít kinh nghiệm khi khởi nghiệp tại Việt Nam. Rồi chị tìm được một vài người môi giới để hẹn gặp, trao đổi thông tin về lĩnh vực mà mình đang tìm hiểu, kể cả phải đóng vai là một cặp vợ chồng đi mua nhà…

Khó khăn tiếp theo của chị là vay vốn từ ngân hàng bởi chị không có thẻ căn cước cá nhân và chỉ số tín dụng của chị bằng không. Không nản lòng, chị lập dự án và tìm đến những ngân hàng nhỏ và mới mở chi nhánh tại Houston để thuyết phục. với sự quyết tâm và nhiệt huyết của mình, cuối cùng chị đã tạo được lòng tin với lãnh đạo ngân hàng. Khoản vay đầu tiên mà chị nhận được từ ngân hàng là 500,000 USD và hoàn toàn xuất phát từ lòng tin của ngân hàng đối với chị và dự án.

Có được “món nợ” từ ngân hàng, chị đã thuê thiết kế và đầu tư xây dựng các khu chung cư lớn ở Houston. Chị đã xây dựng được chỉ số tín dụng của mình và của công ty bằng cách luôn trả lãi suất đúng hạn. Từ đó, các ngân hàng căn cứ trên thông tin vay và trả nợ của nhà đầu tư Hoàng Yến để tiếp tục cho vay với số vốn lớn hơn. Từ lúc có “món nợ” cũng là lúc cánh cửa kinh doanh ở đây đã mở ra cho chị những thuận lợi.

Trong lúc nền kinh tế đất nước gặp không ít khó khăn thì nhiều người có tâm lí chờ đợi khủng hoảng qua đi nhưng với chị Yến thì lại khác. Chị chia sẻ, trong khó khăn luôn có những cơ hội dù là rất nhỏ nhưng người làm kinh doanh phải biết tìm ra khó khăn để tháo gỡ và phải vượt qua bằng nghị lực, bằng sự quyết tâm cao độ chứ không thể ngồi chờ. “Khó khăn trong kinh doanh được ví như cánh cửa đóng chặt nhưng nếu chỉ có một khe hở nhỏ đủ để một sợi tóc xuyên qua, tôi cũng sẽ bẩy tung cánh cửa đó để bước chân vào”, chị Yến chia sẻ.

Tuy thời lượng phát sóng của chương trình chỉ diễn ra trong vòng 30 phút nhưng khán giả cũng phần nào hiểu được những khó khăn từ buổi đầu khởi nghiệp của lĩnh vực kinh doanh – một trong những niềm đam mê của “Bông hồng Vàng 2008” Đặng Thị Hoàng Yến. “Có một kỉ niệm mà có lẽ không bao giờ tôi có thể quên, đó là hình ảnh của ba tôi khi cố cứu lấy con heo để chúng tôi có được cái Tết toàn vẹn. Hình ảnh đó luôn nhắc nhở tôi cố gắng nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn”, chị Yến nghẹn ngào kể.

Người phụ nữ ấy không chỉ thành đạt trong kinh doanh, là người mẹ đảm đang trong gia đình mà chị Hoàng Yến còn là ân nhân của biết bao mảnh đời khốn khó. Chị xây dựng cho người nghèo từ những căn nhà tình nghĩa đến san sẻ với bệnh nhân nghèo kinh phí giúp họ “chiến thắng bệnh tật”. Trong ngày ra mắt chính thức 30/9/2007, Qũy ITA-s đã dành số tiền hơn 21 tỉ đồng cho các quỹ và chương trình từ thiện. ITA-s với các hoạt động trải dài trên mọi miền đất nước, đến trực tiếp với những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, không phân biệt độ tuổi, giới tính, địa phương, hỗ trợ các giáo viên vùng sâu vùng xa giúp họ thêm yêu nghề cũng như giúp các em học sinh có thêm cơ hội được đến trường… đã và đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của nhiều đối tượng.

Tháng 9/2008, chị Đặng Thị Hoàng Yến và Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo đã tài trợ 1.480 suất học bổng “HOA TRẠNG NGUYÊN” vinh danh những học sinh giỏi, học sinh đoạt giải trong các kì thi quốc gia, quốc tế, thủ khoa đầu vào của tất cả các trường đại học trên cả nước với niềm hy vọng rồi đây các em sẽ trở thành những cánh chim góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ 21.

Mong ước lớn nhất và cũng là điều mà chị Hoàng Yến tâm huyết nhất là xây dựng một trường Đại học tại Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Dự án Đại học Tân Tạo đang sải những bước đi ban đầu nhưng nó sẽ tiếp nối thành công như những Dự án của Tập đoàn Tân Tạo trải dài trên khắp đất nước ./.

ItaExpress