itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / "Công việc đã rèn luyện cho tôi đức tính nhẫn nại và tinh thần tập thể!"

"Công việc đã rèn luyện cho tôi đức tính nhẫn nại và tinh thần tập thể!"

Anh Lại Văn Phúc

Anh Lại Văn Phúc hiện đang công tác ở vị trí tổ bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Đức. Với nhiệm vụ công việc như kê biên thực địa, hậu kiểm, kiểm tra áp giá, tiến hành chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí nền tái định cư cho dân.

Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM anh Lại Văn Phúc bước đầu gặp không ít khó khăn khi tìm việc, không như những bài lý thuyết suông mà các thầy cô đã dạy hàng ngày trên lớp, thay vào đó là những bước chân rong ruổi trên khắp các công trình, va chạm với nghề nghiệp, với cuộc sống hàng ngày, bản thân anh đã tự nổ lực phấn đấu để tạo nền tảng công việc của mình để phát triển về sau.

Anh Lại Văn Phúc đã có thời gian công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Đức gần được hai năm, một khoảng thời gian dù không phải là nhiều nhưng đủ để anh trải nghiệm mình trong một môi trường làm việc đầy thử thách tại nơi đây. Anh luôn suy nghĩ, bản thân cần phải chịu khó tìm tòi, học hỏi và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, phải có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn luôn cộng tác với mọi người thì nhất định sẽ thành công. Đến nay, anh là một trong những chuyên viên còn rất trẻ trong công ty nhưng anh đã tự góp nhặt những kinh nghiệm trong công việc nhằm khẳng định mình, được bình bầu là gương lao động xuất sắc trong năm. Anh còn là một trong những người đại diện cho thế hệ trẻ đầy năng động, dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn vất vả mà lãnh đạo công ty giao phó.

Anh Lại Văn Phúc hiện đang công tác ở vị trí tổ bồi thường giải phóng mặt bằng. Với nhiệm vụ là người thực hiện các công việc chính về kê biên thực địa, hậu kiểm, kiểm tra áp giá, tiến hành chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí nền tái định cư cho dân. Đó là những công việc liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân, nên đối với anh, ngoài chuyên môn còn phải biết dung hòa những tình cảm, biết phân tích trình bày những vấn đề nhạy cảm để người dân hiểu và thông cảm, có như vậy công việc mới tiến triển ở các bước tiếp theo, mặt bằng sớm được giải phóng đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Điều quan trọng hơn mà mọi người cảm nhận ở anh trong công việc là anh luôn biết đặt lợi ích của tập thể, của công ty lên trên lợi ích cá nhân, đó là phẩm chất quí giá hàng đầu cần có ở mỗi con người trong xu thế phát triển hiện nay. Xin chúc anh Thắng cùng những đồng nghiệp, những người sát cánh bên anh đã giúp anh trưởng thành, vững chải hơn trong công việc sẽ ngày càng gặp hái được nhiều thành quả lao động tốt hơn nữa.

Công Huy