itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Luôn rèn luyện bản thân từ công việc

Luôn rèn luyện bản thân từ công việc

Sau 3 năm làm việc tại Công ty Cổ phần đầu tư Tân Đức, anh Nguyễn Khắc Huy đã để lại trong lòng các đồng nghiệp hình ảnh một người bảo vệ đầy nhiệt tình và mẫu mực…

Từ chỗ làm nhiều công việc khác nhau, thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn, nhưng sau thời gian làm việc tại đây, cuộc sống của anh đã ổn định nhiều. Tiền lương cộng với một số thu nhập khác của hai vợ chồng cũng đủ để anh lo cho một gia đình đầm ấm, hạnh phúc với đứa con đang vào tuổi đến trường.

Mặc dù công việc của anh là giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản trong ty, nhưng anh không dừng lại ở đó mà còn quán xuyến nhiều công việc khác từ bên ngoài, khuôn viên trụ sở… Cho nên, ở anh tính nhiệt tình cũng luôn là đức tính mà nhiều người trong công ty nhắc đến.

Khi được hỏi về nghề, anh quan niệm: “Nghề này đòi hỏi mỗi người cần phải làm việc nghiêm túc và cẩn thận, vì nếu để xảy ra thất thoát, mất tài sản, bản thân mình là người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì tính nghiêm túc của công việc nên nhiều người làm việc chỉ được một thời gian ngắn là xin nghỉ, nhưng họ đâu biết rằng, những đức tính ấy nếu rèn luyện lâu dài sẽ rất tốt cho công việc”.

Do đặc thù của công việc nên người bảo vệ lúc nào cũng phải có mặt 24/24 giờ tại công ty và làm việc theo ca, do vậy cuộc sống gia đình cũng phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vợ con anh biết thông cảm và chia sẻ nên mọi chuyện trong gia đình, anh cũng đều sắp xếp ổn thỏa, tạo điều kiện cho anh luôn hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Anh Huy cho biết thêm: “Không còn là nghề “vai u, thịt bắp”, nghề bảo vệ hiện nay cũng luôn đòi hỏi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao mới đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp”. Đó là lý do để anh tiếp tục phấn đấu để hoàn thiện chính mình và xứng đáng với danh hiệu “Lao động xuất sắc năm 2007” mà các đồng nghiệp trong Công ty tin tưởng bình chọn.

Công Huy