itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Thế giới có hơn 10 triệu triệu phú

Thế giới có hơn 10 triệu triệu phú

Nhà đầu tư người Mỹ Warren Bufffet là người giàu nhất thế giới hiện nay.

Một báo cáo được thực hiện năm ngoái cho biết có hơn 10 triệu người trên thế giới có tài sản trên 1 tỉ USD. Tài khoản ngân hàng của họ thậm chí còn lớn hơn.

Tổng tài sản của các triệu phú trên toàn thế giới đã tăng lên gần 41 nghìn tỉ USD năm ngoái, tăng 9% so với một năm trước đó, theo công ty Merill Lynch & Co và công ty tư vấn Capgemini Group thông báo hôm thứ ba.

Điều này có nghĩa trung bình tài sản của họ là hơn 4 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó chưa bao gồm giá trị nhà ở của họ.

“Tài sản của họ tăng nhanh hơn tốc độ tăng dân số, đây là một xu hướng sẽ tiếp tục trong những năm tới”, ông Ileana Van Der Linde, giám đốc của Capgemini cho biết.

Thứ hạng của các triệu phú tại các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Trung Quốc và Braxin đang tăng nhanh nhất từ trước tới nay. Số triệu phú tại Ấn Độ đã tăng 23%.

Mỹ vẫn đứng ở vị trí siêu cường hàng đầu khi 1/ 3 số triệu phú trên thế giới sống tại Mỹ. 1/10 các triệu phú sống tại châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ La tinh.

Số triệu phú trên thế giới năm 2007 đã tăng 600.000 người so với năm 2006 với tổng số 10,1 triệu người, tăng 6% so với năm trước.

10 triệu người có vẻ là con số lớn nhưng nó vẫn ít hơn 1/500 dân số thế giới hiện nay là 6,7 tỉ người.

Con số 600.000 triệu phú mới không gây ngạc nhiên cho chuyên gia kinh tế Brian Bethune của Global Insight. Ông cho rằng lạm phát cao và sự mở rộng của nền kinh tế thế giới tạo nên tốc độ tăng trưởng này.

Ngoài ra, 1 triệu USD hiện nay không tương đương với thời điểm trước. Một triệu USD vào năm 1996, năm đầu tiên thực hiện báo cáo này, tương đương với 1,3 tỉ USD vào năm trươc, ông Van Der Linde cho biết.

Mặt khác, do sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu, các triệu phú có xu hướng đầu tư tiền của họ vào những nơi an toàn hơn như trái phiếu, gửi tiết kiệm ngân hàng, tránh những đầu tư không ổn đỉnh như đầu tư bất động sản.

Gửi ngân hàng và chứng khoán lãi cố định chiếm 44% tài sản của các triệu phú trên thế giới, tăng so với 35% vào năm 2006.

Tài sản của những người giàu nhất thế giới dự kiến sẽ tăng lên 60 nghìn tỉ USD vào năm 2012.

Việt Thắng (Theo CNN)