itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Động đất mạnh tại Hy Lạp làm 2 người chết

Động đất mạnh tại Hy Lạp làm 2 người chết

Động đất tại Kata Achaia - Hy Lạp

ngày 8-8-2008

Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã tàn phá vùng tây nam Hy Lạp xảy ra vào hồi 3h 25 giờ địa phương (13h25 GMT) ngày 8-6 đã làm 2 nguời bị chết, 37 người bị thương. Tại thủ đô Athens, cách tâm chấn 230 km về phía đông cũng cảm nhận được rung động.

Trận động đất kéo dài 20 đến 25 giây, những người có mặt cho biết, và sau đó là một dư chấn 4,7 độ Richter vào hồi 15h 55 cùng ngày. Theo giáo sư Gerasimos Papadopoulos, Giám đốc Ủy ban giám sát động đất, trận động đất chỉ xảy ra ở độ sâu 10 km so với mặt đất có tâm chấn ở gần thành phố Andraviada. Đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực này kể từ năm 1802.

Theo hãng tin Athens cho biết 2 tuyến đường đã bị tắc nghẽn do sụt lở đất và vỉa hè rạn nứt. Điện cũng đã bị mất tại 2 quận Achaia và Ileia. Ngay sau khi xảy ra động đất, Chính phủ đã huy động quân đội và lính cứu hỏa tới vùng xảy ra động đất và đóng cửa các trường học.

Động đất tại Kata Achaia - Hy Lạp ngày 8-8-2008

Việt Thắng (Theo Tân Hoa Xã)