itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Hàn Quốc: xây đường dành riêng cho xe đạp để chống toàn cầu ấm lên

Hàn Quốc: xây đường dành riêng cho xe đạp để chống toàn cầu ấm lên

Tương lai không xa, làn đường dành cho phương tiện giao thông cơ giới ở Seoul sẽ giảm để dành đường cho người đi xe đạp

Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) vừa thông báo kế hoạch xây dựng 207km đường dành riêng cho người đi xe đạp.

Kế hoạch trị giá 88 triệu USD và kéo dài bốn năm này thuộc chương trình giảm số đường dành cho ôtô để xây những con đường dành riêng cho xe đạp.

“Bất cứ nơi nào trong thành phố khi người dân chỉ dựa vào xe chạy bằng nhiên liệu đốt trong, họ phải có trách nhiệm đối với tình trạng nóng lên toàn cầu và vấn đề tắc nghẽn giao thông” - thị trưởng thành phố Seoul Oh Se Hoon nói.

Các nhà quản lý thành phố Seoul đảm bảo trong tương lai xe đạp có thể đi tới bất cứ nơi nào của Seoul. Nói là làm, ông Oh hằng ngày vẫn đạp xe đến nơi làm việc.

Thành phố Seoul hiện chỉ có 1,6% cư dân sử dụng xe đạp, một phần do thiếu đường dành riêng cho loại xe này. Chính quyền thành phố muốn tăng tỉ lệ này lên 4,4% vào năm 2016, 7,6% vào năm 2016 và 10% vào năm 2020.

Ngoài ra thành phố sẽ xây dựng các khu vực để xe ở 16 trạm tàu điện ngầm, phòng tắm và thay quần áo dành cho người đạp xe trước khi chuyển sang đi bằng tàu điện ngầm.

TRƯỜNG THỊNH (Theo AFP)