itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Lầu Năm Góc cấm bản đồ Google

Lầu Năm Góc cấm bản đồ Google

Cổng của trại Fort Sam vẫn có thể xem

được vì nó nằm trên một con đường

Công ty Google cho biết họ sẽ tuân theo yêu cầu của Lầu Năm Góc và sẽ gỡ xuống một số hình ảnh từ dịch vụ chụp cận cảnh đường phố, Street View, vì chúng có thể là đe dọa an ninh.

Quân đội Mỹ cũng cấm Google chụp các hình video ở các căn cứ quân sự của Mỹ.

Street View – một phần của Google Maps – cho người xe thấy cảnh đường phố ở 30 thành phố tại Mỹ.

Nhưng Lầu Năm Góc nói những hình ảnh chụp gần các căn cứ quân sự Mỹ là “đe dọa tiềm năng” cho an ninh.

Người ta phát hiện thấy hình chụp căn cứ Fort Sam Houston ở Texas trên Google Maps.

Lầu Năm Góc đã thảo luận với Google, và nay công ty đồng ý với yêu cầu của quân đội.

Tuy nhiên, vì nhiều hình được chụp trên đường phố công cộng, quân đội Mỹ có thể không có đủ quyền pháp lý để gỡ bỏ tất cả hình ảnh.

Chương trình Street View của Google cũng đã từng gây ra tranh cãi vì lo ngại về tính riêng tư.

Trong một trường hợp, một người đàn ông bị chụp trong lúc ông ta rời khỏi câu lạc bộ múa thoát y ở San Francisco.

Một dịch vụ khác của công ty, Google Earth, cũng bị một số chính phủ chỉ trích vì họ lo ngại nó có thể cung cấp chi tiết về những địa điểm nhạy cảm.

Theo BBC