itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Zimbabwe phát hành tờ bạc 100 tỉ đô la

Zimbabwe phát hành tờ bạc 100 tỉ đô la

Zimbabwe đang có mức lạm phát kỷ lục 2,2 triệu phần trăm. Ngân hàng nước này vừa thông báo sẽ giới thiệu tờ bạc 100 tỉ đô la nhằm đối phó tới tình trạng khan hiếm tiền mặt hiện nay.

Ngân hàng nhà nước Zimbabwe cho biết tờ bạc mới sẽ được lưu hành vào hôm nay, trước đó, khoảng 5 hoặc 6 tờ bạc mệnh giá siêu kỷ lục cũng đã được phát hành.

Tờ bạc 10 triệu đô la đã được phát hành vào tháng 1, tiếp đó, tờ bạc 50 triệu đô la vào tháng 4. Vào tháng 5, tờ bạc 100 triệu và 250 triệu đô la được phát hành, ngay sau đó là tờ 5 tỉ, 25 tỉ và 50 tỉ đô la.

Quốc gia Nam Phi này đang gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng sau bầu cử và đang bị tàn phá nặng nề do mức lạm phát phi mã tăng từ 165.000 % vào tháng 2 lên 2,2 triệu vào tháng 6.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế độc lập, con số lạm phát chính thức đã bị giảm thấp xuống rất nhiều. Mức lạm phát thực tế phải từ khoảng 10 triệu đến 15 triệu phần trăm.

Cuộc khủng hoảng kinh tế liên miên đã đẩy ít nhất 80 % dân số nước này sống dưới mức nghèo khổ và gây khan hiếm các hàng hóa thiết yếu.

Việt Thắng (Theo AF P)