itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thương hiệu Việt / Tập đoàn Tân Tạo góp sức xây dựng đất nước

Tập đoàn Tân Tạo góp sức xây dựng đất nước

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, người sáng lập và Chủ tịch HĐQT của ITACO

Sau khi Việt Nam ra nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào năm 2007, dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam đã tăng vọt và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước. Một trong những lĩnh vực đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn là ngành phát triển bất động sản.

Từ khi được thành lập vào năm 1996 tới năm 2006, Tập đoàn Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) đã có 4 dự án trong danh mục vốn đầu tư.

Do là Công ty phát triển bất động sản tư nhân đầu tiên được Chính phủ Việt Nam cấp đất, ITACO đã tận dụng lợi thế này để cạnh tranh với các đối thủ và trở thành doanh nghiệp phát triển hạ tầng và bất động sản hàng đầu đất nước.

Hàng năm, ITACO đạt mức tăng trưởng trên 400% và đến năm 2008 đã có 42 dự án đầu tư. Hầu hết các dự án công nghiệp của công ty đã được triển khai và dự báo lĩnh vực này sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Gần đây, ITACO đã ký các hợp đồng với nhiều công ty lớn như công ty Back & Veatch của Hoa Kỳ, Công ty tư vấn FHDI của Trung Quốc và Công ty tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) của Việt Nam để xây dựng Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương, dự án lớn nhất được Thủ tướng chính phủ cấp phép cho một doanh nghiệp tư nhân.

Hiện nay, công ty không chỉ phát triển các khu công nghiệp, cao ốc văn phòng, kho bãi, và nhà xưởng có hạ tầng và dịch vụ hoàn chỉnh bao gồm các nhà máy cung cấp nước sạch, nhà máy sử lý nước thải mà còn xây dựng các nhà máy điện, bộ phận quản lý, các khu độ thị, cảng sông, cảng biển, trường đại học, đường cao tốc và hạ tầng viễn thông và Internet…v.v.

ITACO tin tưởng hiện nay là thời điểm để công ty tăng tốc và tận dụng tốc độ tăng trưởng nhanh của đất nước.

“Khi đất nước phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp trong nước. Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang đổ mạnh vào Việt Nam, đây sẽ là cơ hội lý tưởng để tạo các cơ hội cho ITACO và các doanh nghiệp nước ngoài”, ông Thái Văn Mến, Tổng giám đốc của ITACO phát biểu.

Ông Thái Văn Mến, Tổng giám đốc của ITACO

Sau khi cơ cấu lại tổ chức, ITACO hoạt động trên 9 lĩnh vực chủ chốt bao gồm phát triển khu công nghiệp, khu đô thị (ITA-E-Cities), đường cao tốc (ITAWaters), nhà máy điện (ITA-Power), cảng (ITA-Port), cao ốc văn phòng (ITA-Sky) và gạo thơm xuất khẩu (ITA-Rice). Tất cả các dự án này đều có tiềm năng hợp tác rất lớn trong từng lĩnh vực.

Khi Nhật Bản gia tăng đầu tư vào Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đã đặc biệt quan tâm hợp tác với ITACO nhằm phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.ITACO được đánh giá có rất nhiều tiềm năng để liên doanh hợp tác với các công ty Nhật Bản khi nguồn viện trợ phát triển trực tiếp (ODA) đang đóng góp cho nền kinh tế đất nước..

“Sáng kiến hợp tác này giữa các doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia đã giúp Việt Nam có được như ngày nay.Nhưng sáng kiến của chúng tôi không chỉ dừng lại ở đó. Cộng đồng dân cư nông thôn và thành thị nằm trong và ngoài các khu vực dự án của chúng tôi đã là ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi”, tổng giám đốc Mến nói.

ITACO đã có những đóng góp vô giá cho cộng đồng dân cư quanh các khu dự án của công ty.Công ty đã ủng hộ xây dựng nhiều trường tiểu học và trung học, các trung tâm y tế và nhà thương để không chỉ đóng góp cho nền kinh tế đất nước mà cho cả người dân bình thường.

“Chúng tôi đã thực hiện trên mức trách nhiệm của một doanh nghiệp.Chúng tôi phải tiếp tục tăng trưởng từng ngày để làm lợi cho những đầu tư của các cổ đông công ty. Mặt khác, chúng tôi cũng góp phần làm lợi cho cả người dân và đất nước. Chúng tôi đặt nhiệm vụ sẽ phát triển một quỹ từ thiện ở Việt Nam nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước”, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Tân Tạo cho biết.

http://www.worldeyereports.com/reports/2008/2008_vietnam/2008_vietnam01.aspx

Việt Thắng (Theo worldeyereports.com)