Dệt may vẫn dẫn đầu hàng xuất khẩu
Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8.2014, Việt Nam đã xuất siêu 1,07 tỷ USD, còn tính chung 8 tháng đầu năm, thặng dư cán cân thương mại hàng hóa lên tới 3,07 tỷ USD. Báo cáo của Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước là 13,27 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước; nhập khẩu là 12,2 tỷ USD, giảm 5,9% so với tháng 7.
Tính chung trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 97,23 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Còn nhập khẩu 8 tháng đạt 94,16 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng năm 2013. Như vậy, trong tháng 8, Việt Nam đã xuất siêu 1,1 tỷ USD; thặng dư thương mại đến hết tháng 8 đạt hơn 3 tỷ USD. Đây cũng là mức thặng dư thương mại kỷ lục của Việt Nam. Tuy nhiên, đóng vai trò chủ yếu trong xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Theo đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng đầu năm của khu vực này đạt gần 52,83 tỷ USD, còn tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 59,64 tỷ USD. Như vậy, tính chung 8 tháng đầu năm, khu vực FDI xuất siêu lên tới 6,81 tỷ USD. Trong khi đó, khối doanh nghiệp trong nước nhập siêu đến 3,8 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm.
Trong số các ngành nghề đóng góp vào xuất nhập khẩu thì mặt hàng dệt, may có giá trị xuất khẩu lớn nhất với 2,14 tỷ USD. Đứng thứ hai là nhóm điện thoại các loại và linh kiện với 1,84 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng 7. Đối với nhập khẩu trong tháng 8 thì nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác có giá trị nhập khẩu lớn nhất với 1,97 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng 7. Xếp thứ hai là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 1,46 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước.
Duyên Duyên/ Một Thế Giới
Tin đã đăng
- Vay ADF 90 triệu USD để nâng cao năng lực cạnh tranh
- Việt Nam sẽ cung cấp 200.000 tấn gạo cho Philippines
- Cần bỏ tinh thần “đặc thù”!
- Sức hút thị trường Nga từ FTA giữa Việt Nam – Liên minh hải quan
- Tăng trưởng tín dụng: Đường về còn xa
- Vải, nhãn Việt được phép xuất vào Mỹ
- Thu nhập bình quân người Việt đáng lẽ cao hơn 7.000 USD
- Fitch sẽ nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam
- Đầu tư Nhật Bản: Việt Nam trong "giấc mơ châu Á"
- Doanh nghiệp Việt chưa tận dụng được lợi thế từ các FTA