itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Khi vàng không còn là nơi trú ẩn, kinh tế sẽ "cất cánh” trở lại

Khi vàng không còn là nơi trú ẩn, kinh tế sẽ "cất cánh” trở lại

Trong các phiên giao dịch gần đây giá vàng thế giới đã có lúc rơi xuống mức giá 1.225 USD/ounce (15/9), mức thấp nhất kể từ đầu năm 2014 đến nay và vẫn đang có chiều hướng giảm. Theo chuyên gia kinh tế Bùi Ngọc Sơn, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, kinh tế Mỹ đang đi vào tăng trưởng chắc chắn hơn, nhiều khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ có thể sẽ tăng lãi suất trước thời điểm giữa năm 2015 như những dự báo trước đó.

“Theo đó, nhu cầu trú ẩn vào vàng sẽ giảm và dòng tiền sẽ có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác, cơ hội cho kinh tế ‘cất cánh’ trở lại,” ông Sơn nói.

Trước đó, đầu tháng Bảy vừa qua, với sự tin tưởng nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết Cơ quan này quyết định chấm dứt chương trình mua tài sản, như vậy theo kế hoạch sẽ cắt giảm gói định lượng (QE3) cuối cùng với quy mô 15 tỷ USD vào tháng Mười tới đây.

Ông Sơn đánh giá, đồng USD sẽ mạnh lên sau thời gian bung ra khối lượng lớn (kể từ tháng 9/2012, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thực hiện chương trình mua 85 tỷ USD trái phiếu/tháng với mục tiêu hạ thấp lãi suất dài hạn và thúc đẩy tăng trưởng.) Theo đó, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng tốt hơn (từ các lợi thế cơ bản là xuất nguyên liệu thô và gia công.)

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, Việt Nam tiếp tục tận dụng các lợi thế trong và ngoài nước, duy trì mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Tính chung trong 8 tháng năm 2014, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước ước tính đạt 97 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013, theo đó xuất siêu 8 tháng là 1,7 tỷ USD, bằng 1,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,86 tỷ USD, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,16 tỷ USD.

Về chính sách điều hành tỷ giá ngoại tệ trong nước, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết Cơ quan này có nhiệm vụ điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

Theo đó, tại thời điểm trung tuần tháng Sáu, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD lên 1% (từ 21.036 đồng/USD lên 21.246 đồng/USD).

Động thái này đã được nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hưởng ứng, bà Nguyễn Thị Yên, Giám đốc Công ty cổ phần Yen mode có trụ sở tại đường Lê Duẩn (Hà Nội) cho biết, việc điều chỉnh tỷ giá đã giúp doanh nghiệp tăng thêm lợi nhuận, mặc dù mức lời lãi thêm này cũng không nhiều, chỉ khoảng 30-40 triệu đồng/tháng.

Theo Bà Yên lý giải, doanh nghiệp chủ yếu sản xuất và tiêu thụ hàng hóa ở thị trường nước ngoài nhưng cũng phải nhập khẩu khá nhiều bông nguyên liệu, thanh toán bằng USD. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đã đầu tư, mua máy móc thiết bị hiện đại bằng ngoại tệ, vay cũng bằng ngoại tệ nên tính tổng thể, sau khi cân đối mọi khía cạnh, lời lãi tăng thêm chỉ ở mức vài chục triệu đồng.

Bà Yên cho rằng, mặc dù lợi ích trực tiếp còn khiêm tốn nhưng điều quan trọng là động thái điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước đã giúp doanh nghiệp yên tâm làm ăn, nâng cao ý thức thúc đẩy xuất khẩu.

Theo Ngân hàng Nhà nước, biên độ điều chỉnh tỷ giá trong năm 2014 sẽ không quá 2%, như vậy dư địa điều chỉnh từ này đến cuối năm là còn khoảng 1%. Trước diễn biến về khả năng đồng USD tiếp tục mạnh lên trong rổ tiền tệ, một số chuyên gia cho rằng có khả năng Ngân hàng nhà nước sẽ có động thái điều chỉnh tỷ giá hợp lý.

Trong cuộc trao đổi riêng với Vietnam+, tiến sỹ Võ Trí Thành (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương) cũng nhấn mạnh, “dù trong bất kỳ tình huống nào, tôi nghĩ mức điều chỉnh tỷ giá từ nay đến cuối năm không quá 1%. Với tất cả dự báo về các thông số quan trọng như dự trữ ngoại tệ, cán cân thanh toán quốc tế… khả quan, nếu có phải điều chỉnh Ngân hàng Nhà nước sẽ rất chủ động trong điều hành chính sách.”

Hạnh Quảng

Vietnam+