itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Tập đoàn bảo hiểm Mỹ “săn” siêu dự án tại Việt Nam

Tập đoàn bảo hiểm Mỹ “săn” siêu dự án tại Việt Nam

Giá trị thị trường của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam được dự kiến sẽ tăng từ 139,2 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 7,3 tỷ USD) từ năm 2010 lên đến 288,1 nghìn tỷ đồng (15,1 tỷ USD) vào năm 2015. AIG đang nhắm tới thị trường này.

Tại hội thảo về Dự báo Xây dựng và Quản lý các rủi ro trong các siêu dự án xây dựng do Tập đoàn bảo hiểm quốc tế AIG của Mỹ tổ chức sáng nay (22/4), các chuyên gia quốc tế đã đánh giá, giá trị thị trường của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam được dự kiến sẽ tăng từ 139,2 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 7,3 tỷ USD) từ năm 2010 lên đến 288,1 nghìn tỷ đồng (15,1 tỷ USD) vào năm 2015.

AIG cho biết, đây là thị trường mà AIG đã sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới trong ngành xây dựng, vì sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam sẽ mang lại những dự án xây dựng có quy mô lớn.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế và khu vực trong ngành xây dựng của AIG đã gặp gỡ với các thành viên ngành công nghiệp xây dựng và bảo hiểm trong nước nhằm giới thiệu bao quát toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ của công ty trong ngành xây dựng.

“Việc mở rộng liên tục và tăng trưởng của nền kinh tế và của các dự án xây dựng quy mô lớn tại Việt Nam giúp AIG có cơ hội cung cấp cho ngành công nghiệp xây dựng trong nước những lợi thế hiện tại rất mạnh của AIG như về nguồn lực và các khả năng trong ngành công nghiệp xây dựng”, người đứng đầu bộ phận môi giới và quản lý khách hàng của AIG khu vực châu Á, ông Robin Johnson chia sẻ.

“Hội thảo về Dự báo Xây dựng và Quản lý các rủi ro trong các siêu dự án xây dựng khẳng định cam kết của AIG trong việc đưa ra những cách thức sáng tạo giúp ứng phó với các rủi ro xảy ra và sự tăng trưởng của các dự án xây dựng quy mô lớn trong lĩnh vực này”, ông Robin Johnson cho biết thêm.

Hội thảo cũng nhấn mạnh một giải pháp bảo hiểm được thiết kế tốt có thể giải quyết những rủi ro phức tạp và những thách thức trong các siêu dự án xây dựng trong thế kỷ 21.

Hiện nay, với việc Việt Nam gần như tham gia đầy đủ vào các Hiệp định kinh tế song phương và đa phương, hội nhập sâu rộng với chuỗi cung ứng toàn cầu, những nhà đầu tư hàng đầu thế giới đang nắm bắt các cơ hội tăng trưởng này trong ngành xây dựng với những dự án có quy mô lớn hoặc siêu lớn.

Để đón đầu xu thế phát triển này, Việt Nam đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp thay đổi môi trường đầu tư và kinh doanh, thông qua việc xem xét và sửa đổi một số bộ luật sao cho phù hợp hơn với thông lệ quốc tế nhằm tạo ra một sân chơi rộng mở cho hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài.

“Với những kinh nghiệm rất lớn trong ngành xây dựng, cùng với các thế mạnh khác trong thương mại, chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi quản lý, giảm thiểu và tránh các rủi ro”, bà Susan E.Loftus, Giám đốc điều hành kiêm Tổng Giám đốc công ty bảo hiểm AIG Việt Nam phát biểu.

Tại hội thảo, một số chuyên gia quốc tế trong ngành xây dựng cho rằng, bên cạnh các yếu tố rủi ro bắt nguồn từ thiên nhiên thì những rủi ro trong quá trình triển khai dự án từ khâu tổ chức, tham gia đấu thầu cho đến quá trình quản lý dự án cũng sẽ mang lại những thất bại không lường trước được. Đặc biệt, khi các bên liên quan thực hiện quy trình thiếu nhất quán, không minh bạch các thông tin và không có quá trình hậu kiểm.

Do đó, một dự án đầu tư có quy mô lớn khi thực hiện tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Đối với các dự án có yếu tố nước ngoài thì sẽ thực hiện theo một số hướng dẫn của các nhà tài trợ, nhưng phải phù hợp với thông lệ quốc tế.

AIG (American International Group) hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005 và là công ty có các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm tài sản và bảo hiểm tai nạn hàng đầu tại thị trường Việt Nam hiện nay. Cổ phiếu của AIG được niêm yết tại thị trường chứng khoán New York và thị trường chứng khoán Tokyo.

Đinh Bách

Vnmedia